Dân tập trung đông tiêm vaccine, địa phương nói do cơ sở thông báo sai

THUỲ TRANG |

Thay vì thông báo giờ tiêm từng đợt để giãn cách người dân thì nhiều xã phường tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chỉ thông báo buổi tiêm vaccine COVID-19 và dồn vào 1 điểm. Sự việc đã khiến hàng trăm người dân, trong đó có người cao tuổi phải đứng đợi dưới nắng, tập trung đông đúc.

Ngày 19.9, ông Nguyễn Hoà – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết: “Sự việc người dân tập trung đông ở điểm tiêm chủng trường THCS Trần Đại Nghĩa, phường Khuê Mỹ là sự cố hy hữu. Chúng tôi thực hiện tiêm vaccine đã nhiều đợt và có kế hoạch cụ thể, phân bố lực lượng tiêm chủng và bố trí người dân giãn cách ở 2 điểm tiêm. Mỗi ngày có thể tiêm chủng cho 5.000 người dân.

Tuy nhiên, trong chiều qua (18.9), do phía các xã phường thông báo không rõ ràng thời gian làm bà con đồng loạt tập trung tại một điểm tiêm. Trong khi đó, nguyên tắc mỗi 1 giờ chỉ tập trung 100 đến 150 người tiêm thì nay là cả hàng trăm người. Bà con lại là người lớn tuổi, được người khác chở đi lại càng đông hơn, rồi đứng đợi chịu nắng… Chúng tôi đã gọi nhắc nhở phía y tế và các xã phường chấn chỉnh ngay sự việc”.

Trước đó, người dân quận Ngũ Hành Sơn đã có phản ánh việc phải chờ đợi lâu cả giờ đồng hồ dưới nắng nóng để đợi tiêm vaccine. Đáng nói, hàng trăm người cùng tập trung tại một điểm, trong đó phần đông là người lớn tuổi.

"Đến sáng nay, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục việc tiêm vaccine COVID-19 và đã không còn tình trạng tập trung đông như trên" - ông Hoà cho hay.

Được biết, quận Ngũ Hành Sơn là quận xanh đầu tiên của TP.Đà Nẵng, đến nay, toàn quận đã tiêm chủng đạt 70% dân cư. Quận đặt mục tiêu phấn đấu trong tháng 9 này tiêm chủng 100% cho người dân để vừa bảo vệ vùng xanh vừa phủ vaccine cho toàn quân.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hội đồng Đạo đức thông qua vaccine Nano Covax

Thùy Linh |

Tối 18.9, GS.TS Trương Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng Đạo đức), xác nhận vaccine Nano Covax của Công ty Nanogen đạt các yêu cầu về an toàn và tính sinh miễn dịch.

Đà Nẵng: Bố trí thiếu hợp lý, người dân chen nhau đi tiêm vaccine

Thanh Hải- Thanh Chung |

Hàng ngàn người phơi dưới nắng gắt để chờ đến lượt tiêm vaccine COVID-19 ở Đà Nẵng. Trong đó, có nhiều cụ già trên 65 tuổi, người khuyết tật không thể tự di chuyển. Việc đứng đợi nhiều giờ đồng hồ và chưa đảm bảo khoảng cách, nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Đà Nẵng đã kiểm soát được điểm dịch mới phát sinh, không có ca mắc mới

THUỲ TRANG |

Chiều 18.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết 24 giờ qua, thành phố không ghi nhận ca mắc mới.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hội đồng Đạo đức thông qua vaccine Nano Covax

Thùy Linh |

Tối 18.9, GS.TS Trương Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng Đạo đức), xác nhận vaccine Nano Covax của Công ty Nanogen đạt các yêu cầu về an toàn và tính sinh miễn dịch.

Đà Nẵng: Bố trí thiếu hợp lý, người dân chen nhau đi tiêm vaccine

Thanh Hải- Thanh Chung |

Hàng ngàn người phơi dưới nắng gắt để chờ đến lượt tiêm vaccine COVID-19 ở Đà Nẵng. Trong đó, có nhiều cụ già trên 65 tuổi, người khuyết tật không thể tự di chuyển. Việc đứng đợi nhiều giờ đồng hồ và chưa đảm bảo khoảng cách, nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Đà Nẵng đã kiểm soát được điểm dịch mới phát sinh, không có ca mắc mới

THUỲ TRANG |

Chiều 18.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết 24 giờ qua, thành phố không ghi nhận ca mắc mới.