Dân phố Trúc Bạch phải giám sát sức khoẻ 2 ngày/lần

Nhóm PV |

Theo giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội, những người dân sống ở phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) - nơi sinh sống của bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải giám sát sức khoẻ 2 ngày/lần, ai có biểu hiện ho, sốt thì phải ứng xử như một ca nghi ngờ.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội sáng 7.3, PGS.TS.BS Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội - ngay trong đêm qua (6.3), trung tâm đã huy động 5 đội phản ứng nhanh cùng với 20 đội phản ứng nhanh của quận, huyện trên địa bàn thành phố - làm việc cả đêm để điều tra, tìm bằng được những người tiếp xúc gần (F1) với chị N (người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội) và tiếp xúc của tiếp xúc gần (F2) và mở rộng đến F3.

"Chúng tôi đã điều tra, xác minh gần 200 người về hoàn cảnh tiếp xúc, tiền sử dịch tễ, tổ chức cách ly theo đúng quy định. Theo chỉ đạo chung, chúng ta sẽ nâng lên 1 bước, nghĩa là đối tượng nhẽ ra chỉ cần theo dõi sức khoẻ thì nâng lên cách ly tại nơi ở, trường hợp chỉ cần giám sát thì nâng lên theo dõi chặt chẽ", PGS.TS.BS. Nguyễn Nhật Cảm cho biết.

Trong sáng nay, các lực lượng của quân đội, trong đó có binh chủng hóa học, triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong sáng nay, các lực lượng của quân đội, trong đó có binh chủng hóa học, triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc khử trùng. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo vị này, những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 ứng xử như như người bệnh, bởi người tiếp xúc gần có nguy cơ trở thành bệnh nhân rất cao. Những người tiếp xúc với bệnh nhân - nếu không được giám sát chặt chẽ, không được theo dõi liên tục thì rất vất vả trong công tác phòng dịch.

Chúng ta phải luôn trong tâm thế ứng xử như vậy”, ông Cảm nhấn mạnh

Theo ông Cảm, trong sáng nay, trung tâm đã yêu cầu Bệnh viện Hồng Ngọc dừng không tiếp nhận bệnh nhân, người bệnh trong bệnh viện cũng đang rất lo lắng, song cơ quan chức năng muốn những người này ở lại bệnh viện để có biện pháp kiểm tra y tế.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tổng số ra viện là 542 người; còn số cán bộ viên chức, người lao động của viện là 550 người - số này gia đình không muốn cho về nhà, cho nên nhà chức trách đã tổ chức một địa điểm ở Long Biên để cho họ cách ly, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

"Còn ở phố Trúc Bạch – chúng tôi đang làm rất nghiêm túc, giám sát chặt chẽ, tất cả người dân sống ở phố này phải giám sát sức khoẻ 2 ngày/lần, ai có biểu hiện ho, sốt thì phải ứng xử như một ca nghi ngờ”, ông Cảm nói.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết - Hà Nội đang tiếp tục điều tra giám sát mở rộng theo phương châm "điều tra đến đâu cách ly đến đấy", vì các nhóm này có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.

“Danh tính những người thuộc nhóm F4, F5 đề nghị các chính quyền xã phường, phòng y tế các quận huyện phải thông báo đến hàng xóm, người dân, phải lập danh sách và hàng ngày đến kiểm tra, đo thân nhiệt hai lần”, ông Chung nói.

Như Lao Động đưa tin, đêm 6.3, Hà Nội đã công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn (và cũng là bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam). Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lúc 21h30 ngày 6.3, cô N.H.N (sinh năm 1993, hộ khẩu TP.HCM, tạm trú ở phường Trúc Bạch, Hà Nội) được xác định dương tính với COVID-19.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Có thể xử lý hình sự người tung hoang tin về ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Nhóm PV |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch thành phố Hà Nội đã đề nghị công an xử lý và công khai những người tung tin đồng thất thiệt, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hà Nội: Học sinh tất cả các cấp nghỉ đến 15.3

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho tất cả học sinh các cấp nghỉ học tiếp đến ngày 15.3.

Bí thư Hà Nội: Xếp hàng đông ở siêu thị làm tăng nguy cơ lây COVID-19

Nhóm PV |

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, việc người dân vào các siêu thị mua hàng đông có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Có thể xử lý hình sự người tung hoang tin về ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Nhóm PV |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch thành phố Hà Nội đã đề nghị công an xử lý và công khai những người tung tin đồng thất thiệt, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hà Nội: Học sinh tất cả các cấp nghỉ đến 15.3

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho tất cả học sinh các cấp nghỉ học tiếp đến ngày 15.3.

Bí thư Hà Nội: Xếp hàng đông ở siêu thị làm tăng nguy cơ lây COVID-19

Nhóm PV |

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, việc người dân vào các siêu thị mua hàng đông có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.