Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bệnh bạch hầu mới. 2 người này đều là đồng bào dân tộc thiểu số, sống tại xã Cư Króa, huyện M’Đrắk.

Ngày 12.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk xác nhận, vừa gửi báo cáo nhanh cho Sở Y tế tỉnh này về 2 trường hợp nhiễm bệnh bạch hầu tại xã Cư Króa, huyện M’Đrắk.

Bệnh nhân thứ nhất là V. A. B. (26 tuổi, dân tộc H’Mông). Ngày 8.7, người này có triệu chứng sốt, kèm đau họng, mệt mỏi, ở nhà chưa sử dụng thuốc.

Đến ngày 10.7, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk và được hướng dẫn nhập viện theo dõi. Tại đây, các bác sĩ đã lấy mẫu gửi Viện dịch tễ Tây Nguyên để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy B. dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Bệnh nhân thứ 2 là G.S.C. (26 tuổi) là người trực tiếp chăm sóc cho V.A.B. tại Trung tâm Y tế huyện. Qua kiểm tra, C. được xác nhận mắc bệnh bạch hầu.

Hiện, 2 bệnh nhân trên đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện đã có tổng cộng 3 ca nhiễm bạch hầu.

Trước tình hình dịch bệnh bạch hầu đã xuất hiện tại huyện M’Đrắk, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã rà soát những trường hợp nào tiếp cận với 2 bệnh nhân trên kết hợp theo dõi và hướng dẫn điều trị.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dịch bạch hầu lây lan mạnh, lượng người tiêm vắc xin dịch vụ tăng đột biến

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, dịch bạch hầu đã lan rộng ra 4 tỉnh Tây Nguyên với nhiều ổ dịch đáng lo ngại. Trước diễn biến phức tạp của dịch, ghi nhận của phóng viên Báo lao Động ngay tại thủ đô Hà Nội, lượng người có nhu cầu tiêm vắc xin bạch hầu tăng cao đột biến so với cùng kỳ.

Tại sao đã tiêm vắc-xin phòng chống bạch hầu nhưng vẫn tử vong?

Thảo Anh - Tô Thế |

Bé trai tử vong do mắc bạch hầu ở Gia Lai trước đó đã được tiêm 3 mũi Quinvaxem, trong đó có thành phần vắc - xin phòng bạch hầu và đến 18 tháng bé được tiêm nhắc lại mũi thứ 4. Vậy tại sao có những trường hợp đã tiêm vắc-xin nhưng vẫn nhiễm bệnh và tử vong?

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dịch bạch hầu lây lan mạnh, lượng người tiêm vắc xin dịch vụ tăng đột biến

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, dịch bạch hầu đã lan rộng ra 4 tỉnh Tây Nguyên với nhiều ổ dịch đáng lo ngại. Trước diễn biến phức tạp của dịch, ghi nhận của phóng viên Báo lao Động ngay tại thủ đô Hà Nội, lượng người có nhu cầu tiêm vắc xin bạch hầu tăng cao đột biến so với cùng kỳ.

Tại sao đã tiêm vắc-xin phòng chống bạch hầu nhưng vẫn tử vong?

Thảo Anh - Tô Thế |

Bé trai tử vong do mắc bạch hầu ở Gia Lai trước đó đã được tiêm 3 mũi Quinvaxem, trong đó có thành phần vắc - xin phòng bạch hầu và đến 18 tháng bé được tiêm nhắc lại mũi thứ 4. Vậy tại sao có những trường hợp đã tiêm vắc-xin nhưng vẫn nhiễm bệnh và tử vong?

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...