Đắk Lắk thiếu hụt thuốc men, vật tư y tế để phòng chống COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang thiếu hụt một lượng lớn vật tư y tế, thuốc men điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk): Đơn vị đang thiếu hụt nghiêm trọng thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trở nặng. Nhiều loại thuốc hiện nay rất khan hiếm, khó mua được trong khi công tác đấu thầu vẫn chưa được triển khai xong. Bệnh viện là đơn vị tuyến cuối, nhận nhiều ca COVID-19 trở nặng, có bệnh nền nếu thực trạng trên tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Bệnh viện Vùng Tây Nguyên đang cần phải bổ sung nguồn nhân lực cho 90 giường và nguồn dự phòng là rất lớn. Tuy nhiên, với điều kiện nhân lực thiếu hụt như hiện nay sẽ rất khó triển khai nhiệm vụ trên.

Đơn vị cũng phải làm thêm công tác điều trị lẫn đào tạo nhân sự tại chỗ để sau vài tháng nữa nhóm bác sỹ nội, ngoại, sản, nhi có thể thực hiện được hồi sức để kịp thời cứu chữa bệnh nhân, hạn chế ca tử vong.

Tỉnh Đắk Lắk đang có số ca nhiễm COVID-19 tăng cao đột biến những ngày qua. Ảnh: B.T
Tỉnh Đắk Lắk đang có số ca nhiễm COVID-19 tăng cao đột biến những ngày qua. Ảnh: B.T

Ông Trần Thuận  - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Búk - cho biết: "Huyện đang thiếu hụt lượng lớn kit test nhanh COVID-19 và nhiều vật tư y tế khác. Hiện, việc xét nghiệm COVID-19 bằng phương án RT-PCR cũng cầm chừng trong khi nhu cầu thực tế rất cao ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh".

Theo Sở Y tế Đắk Lắk: Việc thực hiện Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10.7.2020 quy định những mặt hàng được công bố trên trang web chính thống của Bộ Y tế sẽ được tham khảo giá theo giá được công bố. Đối với những hàng hóa thông thường hay những hàng hóa chưa được phân nhóm phải có 3 báo giá của ba công ty khác nhau.

Trong quá trình thẩm định giá, cơ quan chức năng cũng lấy thêm 3 báo giá nữa và phải có tất cả 6 báo giá cho 1 mặt hàng. Việc này mất khá nhiều thời gian và gây khó khăn cho việc lập kế hoạch, đặc biệt việc mua gấp phục vụ bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch.

Nhiều vật tư tiêu hao mua được rất ít như khẩu trang N95, quả lọc máu liên tục, gạc cầm máu... Một số thuốc đã đấu thầu theo quy định, nhưng các nhà cung ứng đang không kịp thời do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Việc cung ứng các loại vật tư, linh kiện thay thế cũng hết sức khó khăn dẫn đến khi sửa chữa máy móc thiết bị có sự chậm trễ.

Việc thiếu hụt lượng lớn vật tư y tế, thuốc men khiến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: B.T
Việc thiếu hụt lượng lớn vật tư y tế, thuốc men khiến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: B.T

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Y tế, Chính phủ phân bổ thuốc điều trị cho tỉnh một cách kịp thời một số loại thuốc để giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng và tử vong.

Bởi, trong tình hình hiện nay, hầu hết các bệnh nhân chưa được tiêm vaccine nên phương án cấp bách trước mắt là phải có thuốc điều trị để giảm mức độ chuyển nặng và tử vong cho họ. Ngoài ra, trung ương cùng cần cấp bổ sung ngay cho tỉnh một số trang thiết bị cần thiết như 10 máy lọc máu và 10 máy thở chức năng cao.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk quy hoạch đồng bộ đô thị kết hợp tái cơ cấu nền kinh tế

BẢO TRUNG |

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung cho công tác quy hoạch các đô thị trọng điểm ở địa phương, kết hợp tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng liên tiếp, Đắk Lắk gặp khó khi thích ứng an toàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng cao liên tục, tỉnh Đắk Lắk chưa thể chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (theo Nghị quyết 128 của Chính phủ).

Đã thông xe bước đầu điểm sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C Bình Định- Đắk Lắk

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Qua hơn 3 tiếng đồng hồ xảy ra sự cố sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C, (tuyến đường nối từ Bình Định-Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk), ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Định đã khắc phục tạm thời cho thông xe bước đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Lắk quy hoạch đồng bộ đô thị kết hợp tái cơ cấu nền kinh tế

BẢO TRUNG |

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung cho công tác quy hoạch các đô thị trọng điểm ở địa phương, kết hợp tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng liên tiếp, Đắk Lắk gặp khó khi thích ứng an toàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng cao liên tục, tỉnh Đắk Lắk chưa thể chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (theo Nghị quyết 128 của Chính phủ).

Đã thông xe bước đầu điểm sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C Bình Định- Đắk Lắk

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Qua hơn 3 tiếng đồng hồ xảy ra sự cố sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C, (tuyến đường nối từ Bình Định-Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk), ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Định đã khắc phục tạm thời cho thông xe bước đầu.