Đắk Lắk không yêu cầu phải có giấy xét nghiệm khi công dân về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến gần, ngành y tế tỉnh này đã lên nhiều kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết được thuận lợi.

Ngày 5.1, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Công dân từ các địa phương khác trở về tỉnh ăn Tết không cần phải có giấy xét nghiệm COVID-19, chỉ cần tuân thủ yêu cầu 5K và tiêm vaccine đầy đủ. Tuy nhiên, những người đi từ vùng đỏ về, bên cạnh việc khai báo y tế, buộc phải test nhanh COVID-19 để đảm bảo an toàn".

Ngành y tế tỉnh sẽ tuyên truyền, vận động người dân về từ các địa phương khác theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, đến địa điểm đông người... Đối với các trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà thì phải thực hiện cách ly tập trung, không để dịch bệnh lây lan do người dân, ông Phi La cho hay.

Được biết, Sở Y tế đã chủ động gửi văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc và những bệnh viện lớn đóng chân tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột phải rà soát, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế… đặc biệt nhân lực về hồi sức tích cực, truyền nhiễm, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn thời điểm trước Tết âm lịch.

Các đơn vị tăng cường đào tạo, đào tạo lại để duy trì và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo đáp ứng điều trị COVID-19 và duy trì hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân đảm bảo mục tiêu Bộ Y tế đề ra và phải an toàn, minh bạch, đúng quy trình, đối tượng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác tiêm chủng.

Các đơn vị liên quan không được để xảy ra trường hợp người bệnh, đặc biệt là F0 đang điều trị tại nhà không liên hệ được với cơ sở y tế, không được cấp phát thuốc điều trị.

Trong thời điểm Tết âm lịch, Bệnh viện Dã chiến số 2 xây dựng kế hoạch cho việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 nghi do biến thể Omicron với 50 giường bệnh điều trị nội trú.

Các đơn vị điều trị COVID-19 xây dựng kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận và thu dung điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 do biến thể Omicron lan rộng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Bắt nam thanh niên nhiều lần giao cấu với trẻ em

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 5.1, Công an phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã bàn giao Trương Kiến Đoan (30 tuổi, xã Ea Kao) cho Công an thành phố để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Đắk Lắk bắt đối tượng vào ngân hàng phá két sắt trộm tài sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đơn vị đã bắt được Lương Nhật Bình (33 tuổi, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đột nhập đục phá két sắt để trộm cắp tiền ở phòng giao dịch ở một chi nhánh ngân hàng.

Đắk Lắk: Bắt đối tượng cướp giấy tờ trên xe ôtô rồi tống tiền chủ nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thế Phương (30 tuổi, phường Ea Tam) để làm rõ 3 hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Đắk Lắk: Bắt nam thanh niên nhiều lần giao cấu với trẻ em

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 5.1, Công an phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã bàn giao Trương Kiến Đoan (30 tuổi, xã Ea Kao) cho Công an thành phố để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Đắk Lắk bắt đối tượng vào ngân hàng phá két sắt trộm tài sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 3.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đơn vị đã bắt được Lương Nhật Bình (33 tuổi, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đột nhập đục phá két sắt để trộm cắp tiền ở phòng giao dịch ở một chi nhánh ngân hàng.

Đắk Lắk: Bắt đối tượng cướp giấy tờ trên xe ôtô rồi tống tiền chủ nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thế Phương (30 tuổi, phường Ea Tam) để làm rõ 3 hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.