Đắk Lắk ghi nhận 244 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chiều 1.11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong 24h qua, địa phương ghi nhận thêm 244 ca mắc mới, trong đó có 67 ca ngoài cộng đồng. Đây là số ca ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước tới nay tại Đắk Lắk.

Theo đó, TP.Buôn Ma Thuột dẫn đầu về số ca mắc trong ngày với 72 ca (32 ca ngoài cộng đồng), huyện Krông Búk 43 ca (11 ca ngoài cộng đồng), Krông Ana 36 ca, Cư M'gar 16 ca (12 ca ngoài cộng đồng)...

Chiều cùng ngày, ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã ghi nhận 2 học sinh lớp 7 và lớp 11 có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, em Y.T.N. (học sinh lớp 7 Trường THCS Y Jút (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi nên được làm test nhanh tại Trạm Y tế xã và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Quá trình truy vết, lực lượng chức năng ghi nhận thêm trường hợp em Y.K.N. (anh trai của em Y.T.N, lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) cũng test nhanh dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Krông Năng đã truy vết, test nhanh cho gần 100 học sinh và giáo viên liên quan 2 em.

Hiện, cả các học sinh và giáo viên liên quan đến 2 em kể trên đều có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2.

Trong vài ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 8 em học sinh tại 6 trường đang tổ chức học trực tiếp nhiễm SARS-CoV-2.

Tính đến 16h chiều cùng ngày, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 4294 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, có 2160 người đã khỏi bệnh, 2110 trường hợp đang điều trị và 24 ca tử vong.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tặng 2,3 triệu đồng/tháng suốt 1 năm cho công nhân Đắk Lắk

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Để kích thích người lao động quay trở lại Đồng Nai làm việc, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đưa ra nhiều chính sách như hỗ trợ đưa rước, tìm nhà trọ, tặng tiền cho người lao động khi quay trở lại làm việc. Trong đó, riêng công nhân ở Đắk Lắk được “ưu ái” tặng 2,3 triệu đồng trong suốt 12 tháng khi trở lại Đồng Nai làm việc.

Đắk Lắk phát hiện thêm nhiều học sinh nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành y tế địa phương này vừa phát hiện thêm nhiều trường hợp học sinh nhiễm COVID-19.

Ca nhiễm COVID-19 tăng, Bệnh viện Chợ rẫy "hiến kế" giúp Đắk Lắk chống dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình hình ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng cao trong những ngày qua, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn hữu ích để giúp ngành y tế Đắk Lắk chống dịch hiệu quả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Doanh nghiệp tặng 2,3 triệu đồng/tháng suốt 1 năm cho công nhân Đắk Lắk

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Để kích thích người lao động quay trở lại Đồng Nai làm việc, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đưa ra nhiều chính sách như hỗ trợ đưa rước, tìm nhà trọ, tặng tiền cho người lao động khi quay trở lại làm việc. Trong đó, riêng công nhân ở Đắk Lắk được “ưu ái” tặng 2,3 triệu đồng trong suốt 12 tháng khi trở lại Đồng Nai làm việc.

Đắk Lắk phát hiện thêm nhiều học sinh nhiễm COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành y tế địa phương này vừa phát hiện thêm nhiều trường hợp học sinh nhiễm COVID-19.

Ca nhiễm COVID-19 tăng, Bệnh viện Chợ rẫy "hiến kế" giúp Đắk Lắk chống dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình hình ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng cao trong những ngày qua, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn hữu ích để giúp ngành y tế Đắk Lắk chống dịch hiệu quả.