Đắk Lắk: 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại do chó cắn

BẢO TRUNG |

Ngày 26.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại do bị chó cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng.

Cụ thể, bệnh nhân N.Đ.H. (20 tuổi, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo) bị chó nhà hàng xóm cắn ở ngón tay cái và ngón trỏ khoảng 1 tháng trước. Sau 2 ngày, con chó này chết nhưng anh H. không đi tiêm phòng bệnh chó dại.

Tới ngày 20.3, anh H. xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, ăn uống kém, sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng.

Ngày 22.3, bệnh nhân được người nhà đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn, nhiễm trùng không rõ tiêu điểm. Đến khoảng 22h cùng ngày, người nhà xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM. Sáng 23.3, người nhà xin cho bệnh nhân về và anh H. đã tử vong không lâu sau đó.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông 40 tuổi (xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột). Cách đây khoảng 2 tháng, người này bị một con chó nhỏ cắn nhưng không đi tiêm phòng.

Đến 11.3, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng không ăn uống được, sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng, kích thích và được các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Sau đó, người nhà chuyển bệnh nhân đi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM.

Ngày 12.3, người nhà bệnh nhân xin cho xuất viện nhưng sau đó đã tử vong.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

57 ca tử vong vì bệnh dại trong 9 tháng đầu năm 2020

Minh An |

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cơ quan thường trực của Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại, từ đầu năm 2020 đến nay đã có 57 người tử vong vì bệnh dại tại 29 tỉnh thành của Việt Nam.

Đắk Lắk: Bệnh nhân thứ 6 trong năm 2020 tử vong do bệnh dại

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này ở tỉnh từ đầu năm đến nay lên 6 ca.

Liên tiếp có ca tử vong vì bệnh dại, bạch hầu vì... chủ quan

An Thượng |

Đại dịch COVID-19 đặc biệt nguy hiểm, đe dọa cả thế giới, song Việt Nam đã bước đầu vượt qua ngoạn mục, chưa có ca nào tử vong. Trong khi đó, dịch bệnh bạch hầu mới bùng phát, dù đã có vaccine phòng bệnh và thuốc kháng sinh điều trị đặc hiệu, song có đến 3 ca tử vong ở Tây Nguyên. Thêm đó, có đến 6 ca tử vong do bệnh dại ở Đắk Lắk... Đáng nói những cái chết phần lớn là do chủ quan.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

57 ca tử vong vì bệnh dại trong 9 tháng đầu năm 2020

Minh An |

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cơ quan thường trực của Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại, từ đầu năm 2020 đến nay đã có 57 người tử vong vì bệnh dại tại 29 tỉnh thành của Việt Nam.

Đắk Lắk: Bệnh nhân thứ 6 trong năm 2020 tử vong do bệnh dại

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong do bệnh này ở tỉnh từ đầu năm đến nay lên 6 ca.

Liên tiếp có ca tử vong vì bệnh dại, bạch hầu vì... chủ quan

An Thượng |

Đại dịch COVID-19 đặc biệt nguy hiểm, đe dọa cả thế giới, song Việt Nam đã bước đầu vượt qua ngoạn mục, chưa có ca nào tử vong. Trong khi đó, dịch bệnh bạch hầu mới bùng phát, dù đã có vaccine phòng bệnh và thuốc kháng sinh điều trị đặc hiệu, song có đến 3 ca tử vong ở Tây Nguyên. Thêm đó, có đến 6 ca tử vong do bệnh dại ở Đắk Lắk... Đáng nói những cái chết phần lớn là do chủ quan.