Đã tốn hơn 3 tỉ đồng điều trị, bệnh nhân phi công đã có kích thích nhẹ

Anh Nhàn |

Sau nhiều ngày rơi vào tình trạng nguy kịch, bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) thỉnh thoảng có kích thích nhẹ, được giảm các thông số ECMO để chuyển dần sang tự thở.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thông tin, đến ngày 22.5, bệnh nhân 91 đang cải thiện tốt lên từng ngày.

Bệnh nhân nằm yên, sử dụng thuốc an thần. Thỉnh thoảng có những cử động nhẹ. Siêu âm tim cho thấy tim co bóp tốt. Chụp X-Quang ở phổi trái đã không còn tràn khí. Phổi phải tràn dịch ít, tràn khí khu trú vùng cạnh ức.

Kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngày 21.5 cho kết quả âm tính. Các thông số hô hấp đang cải thiện tốt lên từng ngày. Bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhân thở máy, cai ECMO (hệ thống oxy hoá máu ngoài cơ thể) dần từng bước.

Thông tin từ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu cũng cho biết, chi phí điều trị của bệnh nhân hiện nay đã hơn 3 tỉ đồng. Đại sứ quán Anh có giúp bệnh viện liên hệ công ty bảo hiểm của bệnh nhân. Hiện bệnh viện đang làm việc với đơn vị bảo hiểm và chờ phản hồi.

Hôm nay 22.5, bệnh nhân sẽ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế sẽ xây dựng chiến lược điều trị nội khoa và ngoại khoa.

Khi tình trạng phổi của bệnh nhân được cải thiện, tình trạng nhiễm trùng được hạn chế thấp nhất, Hội đồng chuyên môn sẽ xem xét phương án điều trị ngoại khoa như ghép phổi, ghép thận….


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hành trình cứu chữa bệnh nhân 91 phi công người Anh đang chờ ghép phổi

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hành trình cứu chữa bệnh nhân 91 mắc COVID-19 - phi công người Anh vô cùng gian nan. Trong cuộc hội chẩn mới nhất ngày 19.5 cho thấy phổi của bệnh nhân đã có phục hồi ít nhiều. Dù đã có 59 người hiến tặng nhưng các bác sĩ cho biết bệnh nhân cần ghép phổi toàn phần. Vì vậy ưu tiên số 1 vẫn là tìm phổi hiến tặng từ người hiến chết não.

Chưa thể ghép phổi cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19

Lệ Hà |

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh mắc COVID-19 đã có những dấu hiệu phục hồi từ 10-20%, tiên lượng dè dặt và chưa thể ghép phổi.

Ca ghép gan xuyên đêm tại TP.HCM từ 2 lá gan của người hiến ở Hà Nội

THÙY LINH - THANH BÌNH |

Suốt từ tối qua đến sáng hôm nay, 19.5, Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia đã thực hiện một ca điều phối 2 lá gan của một người cho chết não từ Hà Nội tới TP.HCM để ghép gan cho một bệnh nhân xơ gan nặng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hành trình cứu chữa bệnh nhân 91 phi công người Anh đang chờ ghép phổi

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hành trình cứu chữa bệnh nhân 91 mắc COVID-19 - phi công người Anh vô cùng gian nan. Trong cuộc hội chẩn mới nhất ngày 19.5 cho thấy phổi của bệnh nhân đã có phục hồi ít nhiều. Dù đã có 59 người hiến tặng nhưng các bác sĩ cho biết bệnh nhân cần ghép phổi toàn phần. Vì vậy ưu tiên số 1 vẫn là tìm phổi hiến tặng từ người hiến chết não.

Chưa thể ghép phổi cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19

Lệ Hà |

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh mắc COVID-19 đã có những dấu hiệu phục hồi từ 10-20%, tiên lượng dè dặt và chưa thể ghép phổi.

Ca ghép gan xuyên đêm tại TP.HCM từ 2 lá gan của người hiến ở Hà Nội

THÙY LINH - THANH BÌNH |

Suốt từ tối qua đến sáng hôm nay, 19.5, Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia đã thực hiện một ca điều phối 2 lá gan của một người cho chết não từ Hà Nội tới TP.HCM để ghép gan cho một bệnh nhân xơ gan nặng.