Đà Nẵng xác định một ca dương tính SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng

THUỲ TRANG |

Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng xác nhận đã chuyển một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đến Bệnh viện dã chiến Hoà Vang.

Trước đó, chiều 5.9, bệnh nhân nam sống quận Ngũ Hành Sơn đã đến cấp cứu tại Bệnh viện C trong tình trạng sốt cao.

Bệnh nhân được tiếp nhận và cách ly theo quy định phòng dịch của Bộ Y tế, được thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 như một bệnh nhân nghi mắc COVID-19.

Đến 4 giờ ngày 6.9, mẫu xét nghiệm của người này cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện đã chuyển mẫu xét nghiệm đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng để xét nghiệm lại. Đến sáng 6.9, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân trên tiếp tục cho kết quả dương tính.

Đáng chú ý, bệnh nhân từng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 5 đến 13.7 do có bệnh lý tăng Cali máu và đái đường typ 2.

Từ ngày 14 đến 18.8, khi Bệnh viện C mở cửa trở lại, bệnh nhân này đến khám và điều trị tại đây. Trong thời gian này, Bệnh viện C có thực hiện xét nghiệm SARS-CoV- 2 cho bệnh nhân và có kết quả âm tính.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Lại thêm những phát hiện về SARS-CoV-2

Bs Bình Nguyên |

Hẳn nhiều người còn nhớ, từ tháng 3 trở đi, các bác sĩ (BS) ở Mỹ, Italia, Tây Ban Nha... đã phát hiện triệu chứng “ngón chân COVID-19” ở những người nhiễm SARS-CoV-2, cả những người viêm phổi hoặc không có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 70.000 hộ gia đình

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng cho 71.424 hộ gia đình.

Indonesia phát hiện chủng SARS-CoV-2 đột biến khi số ca bệnh tăng mạnh

Lê Thanh Hà |

Indonesia đã phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 đột biến giữa lúc số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng mạnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lại thêm những phát hiện về SARS-CoV-2

Bs Bình Nguyên |

Hẳn nhiều người còn nhớ, từ tháng 3 trở đi, các bác sĩ (BS) ở Mỹ, Italia, Tây Ban Nha... đã phát hiện triệu chứng “ngón chân COVID-19” ở những người nhiễm SARS-CoV-2, cả những người viêm phổi hoặc không có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 70.000 hộ gia đình

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng cho 71.424 hộ gia đình.

Indonesia phát hiện chủng SARS-CoV-2 đột biến khi số ca bệnh tăng mạnh

Lê Thanh Hà |

Indonesia đã phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 đột biến giữa lúc số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng mạnh.