Đà Nẵng triển khai tiêm 22.400 liều vaccine COVID-19 đợt 3

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC) đã tiếp nhận vaccine tiêm phòng COVID-19 đợt 3 từ viện Pasteur Nha Trang. Các cơ sở y tế tại TP.Đà Nẵng cũng sẽ tiến hành tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8.

Cụ thể, 22.400 liều vắc xin của hãng AstraZeneca đợt này được phân về cho CDC TP.Đà Nẵng, trong đó CDC Đà Nẵng là 19.000 liều, Bệnh viện C là 1.500 liều, trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 100 liều, lực lượng quân đội, công an của thành phố là 1.800 liều.

Số lượng vaccine này sẽ tiếp tục được tiêm cho những người thuộc nhóm ưu tiên số 1, lực lượng tuyến đầu chống dịch chưa được tiêm trong đợt trước và nhóm ưu tiên.

Tính tới thời điểm hiện tại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Đà Nẵng đã tiếp nhận 29.700 liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất.

Được biết, toàn thành phố đã kết thúc tiêm đợt 2 vào ngày 15.5 với hơn 9.300 người được tiêm, trong đó có hơn 6.000 người được tiêm ở các cơ sở y tế.

Các đối tượng ưu tiên tiêm phòng trong 2 đợt vừa qua gồm: người làm việc tại các cơ sở y tế, khu cách ly; thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp thành phố, quận huyện; lực lượng công an; bộ đội; người phục vụ các chuyến bay nhập cảnh; phóng viên báo đài.

Bộ Y tế lưu ý, đối với các đối tượng đã tiêm vaccine mũi 1 thì triển khai tiêm mũi 2 sau 8-12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1. Các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vaccine và hoàn thành trước ngày 15.8.

Tại Bệnh viện Phổi, đơn vị đang điều trị bệnh nhân COVID-19 đã được Sở Y tế TP.Đà Nẵng cũng đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt thứ 3.

Theo bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần này tại bệnh viện sẽ tiêm cho gần 140 người, trong đó tiêm lần 2 cho 117 nhân viên y tế đã tiêm trước đó và khoảng hơn 20 người tiêm vaccine lần 1.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine cho 2/3 người dân, TPHCM mới cứu được doanh nghiệp

Lê Thanh Phong |

Nếu không nhanh chóng tiêm vaccine để tăng độ bao phủ rộng, thì mọi sự chống đỡ cũng rất mong manh, cho nên lãnh đạo TPHCM quyết tâm tìm nguồn vaccine để tiêm cho người dân.

"Giấy thông hành y tế" cho người đã tiêm vaccine COVID-19 - tại sao không?

NHÓM PV |

Thế giới đã bắt đầu mở cửa với những người đã có trong tay hộ chiếu vaccine. Ngay từ bây giờ, đối với người dân trong nước đã tiêm vaccine COVID-19, nên cho họ một ưu tiên như "giấy thông hành y tế" trong phạm vi quốc gia để khuyến khích tiêm vaccine và kích hoạt du lịch.

Hướng tới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thế giới trước cuối năm 2022

Hải Anh |

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ thúc đẩy cuộc chiến chống COVID-19 thông qua tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh sẽ cung cấp ít nhất 100 triệu liều vaccine dư cho các quốc gia nghèo nhất. Thủ tướng Anh cũng dự kiến nhóm G7 sẽ nhất trí tặng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn trong Hội nghị Thượng đỉnh khai mạc ngày 11.6, giúp thế giới tiêm chủng trước cuối năm 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêm vaccine cho 2/3 người dân, TPHCM mới cứu được doanh nghiệp

Lê Thanh Phong |

Nếu không nhanh chóng tiêm vaccine để tăng độ bao phủ rộng, thì mọi sự chống đỡ cũng rất mong manh, cho nên lãnh đạo TPHCM quyết tâm tìm nguồn vaccine để tiêm cho người dân.

"Giấy thông hành y tế" cho người đã tiêm vaccine COVID-19 - tại sao không?

NHÓM PV |

Thế giới đã bắt đầu mở cửa với những người đã có trong tay hộ chiếu vaccine. Ngay từ bây giờ, đối với người dân trong nước đã tiêm vaccine COVID-19, nên cho họ một ưu tiên như "giấy thông hành y tế" trong phạm vi quốc gia để khuyến khích tiêm vaccine và kích hoạt du lịch.

Hướng tới tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thế giới trước cuối năm 2022

Hải Anh |

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ thúc đẩy cuộc chiến chống COVID-19 thông qua tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh sẽ cung cấp ít nhất 100 triệu liều vaccine dư cho các quốc gia nghèo nhất. Thủ tướng Anh cũng dự kiến nhóm G7 sẽ nhất trí tặng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn trong Hội nghị Thượng đỉnh khai mạc ngày 11.6, giúp thế giới tiêm chủng trước cuối năm 2022.