Đà Nẵng tôn vinh 58 y bác sĩ là “Thầy thuốc ưu tú”, “Toả sáng Blouse trắng"

THUỲ TRANG |

Sáng ngày 26.2, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” và giải thưởng “Toả sáng Blouse trắng” nhân ngày thầy thuốc Việt Nam cho các y bác sĩ.

Năm nay, trong số 1.698 y bác sĩ được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” thì tại Đà Nẵng có 28 cá nhân.

Thừa uỷ nhiệm Chủ tịch Nước, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã trao tặng danh hiệu này cho 28 y bác sĩ đang làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

28 nhân viên y tế Đà Nẵng được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú". Ảnh: TT

Đặc biệt, ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế và ông Trương Tấn Nam – Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã vinh dự khi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2 cá nhân ngành y tế Đà Nẵng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TT

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trao tặng giải thưởng “Toả sáng Blouse trắng” cho 20 nhân viên y tế khác đã tích cực, tiên phong trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân cũng như phòng chống dịch COVID-19 năm 2020 vừa qua.

20 cá nhân khác được trao tặng giải thưởng "Toả sáng Blouse trắng". Ảnh: TT

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam trong một hoàn cảnh đặc biệt khi toàn bộ hệ thống y tế cả thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đang từng ngày, từng giờ đối phó với dịch bệnh COVID-19, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã gửi lời cám ơn trước những đóng góp, hy sinh của các anh chị em ngành y thành phố trong thời gian qua.

Năm 2020, ngành Y tế TP.Đà Nẵng đã gặp những khó khăn chưa từng có khi thành phố đối diện với đợt dịch bệnh thứ 2 với những tổn thất nặng nề về kinh tế, xã hội. Ngành y tế và cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân thành phố đã cùng nhau đoàn kết, dồn toàn tâm, toàn lực để đối phó với dịch bệnh.

“Nhiều anh chị em y bác sĩ đã làm việc liên tục không nghỉ tại các phòng cấp cứu, bệnh viện dã chiến, thậm chí có nhiều người lả đi ngay tại nơi làm việc vì quá sức. Nhiều anh chị em phải tạm xa gia đình hàng tháng trời, nhất là những người có con nhỏ, cha mẹ già cần được chăm sóc...

Hay trong những ngày giáp Tết, khi nhà nhà sum họp, thành phố lại tiễn những người con ưu tú, dũng cảm của mình đến hỗ trợ tỉnh bạn trong công tác truy vết, đập dịch.

Trong những ngày tháng khó khăn đó, tất cả chúng tôi đều đặt niềm tin vào sự nỗ lực, tận tụy, sáng tạo và tinh thần vững vàng của đội ngũ ngành y thành phố khống chế, đẩy lùi dịch bệnh” – ông Chinh chia sẻ.

Không chỉ vậy, trong những năm qua, ngành y của Đà Nẵng đã có tiến bộ nhiều mặt trong các lĩnh vực dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng, quản lý sức khỏe, đã thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp, các ca bệnh khó thể hiện trình độ năng lực ngày càng cao của đội ngũ y bác sĩ thành phố trở thành địa chỉ tin cậy của không chỉ người dân thành phố mà còn của cả khu vực Miền trung - Tây nguyên...

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng hy vọng thời gian tới, các “chiến sĩ áo trắng” của thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đó để chăm sóc tốt hơn cho sức khoẻ toàn dân.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội tri ân đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Sáng 25.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn; khen thưởng các cá nhân tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch.

Y bác sĩ Đà Nẵng ở khu cách ly, “nhường Tết” cho đồng nghiệp

THUỲ TRANG |

Mặc dù không phải là địa phương bùng phát dịch trong đợt này, nhưng tại Đà Nẵng có khoảng 20 nhân viên y tế đang phải gác Tết để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 (ca nhập cảnh). Với họ, dù quà bánh đủ đầy nhưng nồi thịt kho tàu của mẹ hay chậu hoa bên thềm nhà vẫn khiến bất kì đứa con xa nhà nào cũng nhớ da diết. Thế nhưng, khi được hỏi có muốn thay kíp trực không thì ai cũng gạt đi vì “không muốn có thêm đồng nghiệp bị mất Tết”.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 8.2, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bí thư Hà Nội tri ân đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Sáng 25.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn; khen thưởng các cá nhân tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch.

Y bác sĩ Đà Nẵng ở khu cách ly, “nhường Tết” cho đồng nghiệp

THUỲ TRANG |

Mặc dù không phải là địa phương bùng phát dịch trong đợt này, nhưng tại Đà Nẵng có khoảng 20 nhân viên y tế đang phải gác Tết để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 (ca nhập cảnh). Với họ, dù quà bánh đủ đầy nhưng nồi thịt kho tàu của mẹ hay chậu hoa bên thềm nhà vẫn khiến bất kì đứa con xa nhà nào cũng nhớ da diết. Thế nhưng, khi được hỏi có muốn thay kíp trực không thì ai cũng gạt đi vì “không muốn có thêm đồng nghiệp bị mất Tết”.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 8.2, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.