Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 toàn dân, không phân biệt điều kiện cư trú

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ 18 đến 65 tuổi, không cần là đối tượng ưu tiên và không phân biệt điều kiện cư trú.

Tại cuộc họp chiều ngày 12.9 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã giao UBND các quận huyện chủ động lập kế hoạch và triển khai tổ chức cho đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thành phố.

Cụ thể, Đà Nẵng đã tiếp nhận thêm 200.000 liều vaccine COVID-19 và bắt đầu từ ngày mai 13.9 sẽ tổ chức tiêm bao phủ toàn dân cho những người trên 18 tuổi không phân biệt về điều kiện cư trú trên địa bàn thành phố.

Trong chiến dịch tiêm lần này, UBND thành phố giao UBND các quận huyện chủ động lên kế hoạch tiêm cho người dân trên địa bàn quận với yêu cầu phải chu đáo, chặt chẽ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ngày 12.9, Đà Nẵng ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều là các ca bệnh trong khu vực cách ly tập trung hoặc phong toả.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm kỷ lục mới với gần 574.000 mũi vaccine trong ngày

Nguyễn Hà |

Trong ngày 12.9 toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được 573.829 mũi vaccine phòng COVID-19.

Tiêm vaccine cho thân nhân cán bộ y tế tình nguyện vào Nam chống dịch

QUANG ĐẠI |

Huyện Diễn Châu (Nghệ An) tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho thân nhân của 31 đoàn viên chiến sĩ áo trắng thuộc Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn (Diễn Châu-Nghệ An) tình nguyện lên đường chi viện các tỉnh miền Nam chống dịch.

TPHCM mở chiến dịch tiêm chủng cao điểm hơn 1,8 triệu liều vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM với mục tiêu đến hết 15.9, thực hiện hơn 1.806.000 liều vaccine cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội thêm kỷ lục mới với gần 574.000 mũi vaccine trong ngày

Nguyễn Hà |

Trong ngày 12.9 toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được 573.829 mũi vaccine phòng COVID-19.

Tiêm vaccine cho thân nhân cán bộ y tế tình nguyện vào Nam chống dịch

QUANG ĐẠI |

Huyện Diễn Châu (Nghệ An) tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho thân nhân của 31 đoàn viên chiến sĩ áo trắng thuộc Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn (Diễn Châu-Nghệ An) tình nguyện lên đường chi viện các tỉnh miền Nam chống dịch.

TPHCM mở chiến dịch tiêm chủng cao điểm hơn 1,8 triệu liều vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM tổ chức chiến dịch tiêm chủng cao điểm vaccine COVID-19 tại TPHCM với mục tiêu đến hết 15.9, thực hiện hơn 1.806.000 liều vaccine cho người dân.