Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh cấp 3 và trẻ em từ 15-18 tuổi

Tường Minh |

Từ ngày 2.11, Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh cấp 3 và trẻ em từ 15-18 tuổi, kể cả trẻ em người nước ngoài.

Tin từ CDC Đà Nẵng chiều 31.10 cho biết, từ ngày 2-4.11, Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 Pfizer cho các đối tượng trẻ em (bao gồm người nước ngoài).

Cụ thể: Học sinh đang theo học lớp 10, 11, 12 tại các trường, trung tâm trực thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trẻ trong độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi đang theo học tại các trường dạy nghề trên địa bàn thành phố, được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trẻ không đi học, trẻ khuyết tật… đang cư trú trên địa bàn thành phố (không thuộc các đối tượng do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách).

Đợt này, Sở Y tế Đà Nẵng cũng triển khai tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Pfizer cho các đối tượng là phụ nữ mang thai từ 13 tuần hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng chuyển tuyến, hoãn tiêm trong các đợt tiêm chủng trước và đối tượng nguy cơ cao bị bệnh mãn tính, bắt đầu từ ngày 5.11.

Hoạt động tiêm chủng trong đợt này được tổ chức tại 16 địa điểm với 102 điểm tiêm trên toàn địa bàn thành phố. Riêng các đối tượng chuyển tuyến sẽ do Bệnh viện Phụ sản Nhi và Bệnh viện Đà Nẵng phụ trách tiêm chủng.

Sở Y tế cũng lưu ý các đơn vị phụ trách tiêm chủng căn cứ vào tình hình thực tế, bố trí thiết lập thay thế, bổ sung thêm điểm tiêm chủng để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch COVID-19 và tiến độ triển khai.

Đồng thời, chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng đối tượng tiêm chủng theo quy định. Đối với nhóm đối tượng trẻ dưới 18 tuổi, thực hiện mời tiêm theo thứ tự ưu tiên từ lớp 12 đến lớp 11, lớp 10, từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp.

Các đơn vị phối hợp thực hiện từ công tác điều tra lập danh sách đối tượng; tiếp nhận cấp phát, phân bổ vaccine đến khâu tổ chức tiêm, sau tiêm… phải được tổ chức theo quy trình chặt chẽ và đảm bảo an toàn tiêm chủng và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện quản lý theo đúng quy định, đồng thời nhắc nhở phụ huynh, người giám hộ cho trẻ ăn, uống đầy đủ trước khi đến điểm tiêm chủng.

Theo CDC Đà Nẵng, tiêm chủng vaccine  phòng COVID-19 không chỉ là quyền lợi đối với cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Để chuẩn bị cho các em học sinh đến trường, việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 sớm là biện pháp bảo vệ sức khỏe trước đại dịch COVID-19.

Tính đến ngày 30.10.2021, Đà Nẵng đã tiếp nhận 1.124.856 liều vaccine phòng COVID-19. Đà Nẵng đã tiêm 1.074.837 liều, trong đó số người đã tiêm mũi 1 là 858.282 liều và 216.555 người đã tiêm mũi 2.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện F0 cộng đồng sau 20 ngày, Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng dịch

Tường Minh |

Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng chống dịch, vẫn là vùng dịch cấp độ 2 theo Nghị quyết 128, dù vừa có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.

Bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng dừng hoạt động

Thanh Chung |

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng dừng hoạt động từ ngày 11.10, tuy nhiên, bệnh viện vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xuất hiện F0 cộng đồng sau 20 ngày, Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng dịch

Tường Minh |

Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng chống dịch, vẫn là vùng dịch cấp độ 2 theo Nghị quyết 128, dù vừa có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.

Bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng dừng hoạt động

Thanh Chung |

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng dừng hoạt động từ ngày 11.10, tuy nhiên, bệnh viện vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19.