Đà Nẵng tiêm 100.000 liều vaccine cho công nhân, người ở điểm nóng dịch

THUỲ TRANG |

Từ ngày 5 đến 8.10, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Vero cell cho 100.000 người, trong đó ưu tiên công nhân và khu vực dân cư là điểm nóng của dịch bệnh.

Đối tượng tiêm mũi 1 vaccine trong đợt này gồm:

Người lao động tại các công ty, doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp; người lao động làm việc tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể.

Người nước ngoài hiện đang làm việc tại các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp đang cư trú trên địa bàn thành phố.

Đối tượng do UBND quận, huyện quản lý: Người dân từ 18 tuổi trở lên hiện đang cư trú tại các quận, huyện, trong đó ưu tiên nhóm từ 50 tuổi trở lên; các xã/phường đang là điểm nóng của dịch bệnh; nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp chưa đáp ứng các điều kiện về chỉ số đánh giá cấp độ dịch và chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng chung của thành phố; các khu vực có mật độ dân cư đông; các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa; người lao động tại các công ty, doanh nghiệp thuộc quản lý quận, huyện.

Để đảm bảo an toàn và tiến độ tiêm chủng, Sở Y tế Đà Nẵng đã bố trí 100 điểm tiêm đặt tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố:

Tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Trường THPT Phan Châu Trinh do Trung tâm Y tế Hải Châu phụ trách (18 điểm).

Tại Trung tâm văn hóa Thể thao quận Thanh Khê, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng  do Trung tâm Y tế Thanh Khê phụ trách (15 điểm).

Tại Trường THCS Trần Quốc Tuấn và Trường THCS Trần Quang Khải do Trung tâm Y tế Hòa Vang phụ trách (12 điểm).

Tại Trung tâm văn hóa Thể thao quận Sơn Trà, Trường TH Tô Vĩnh Diện do Trung tâm Y tế Sơn Trà phụ trách (10 điểm).

Tại Hội chợ Triển lãm, Trung tâm văn hóa quận Cẩm Lệ  do Trung tâm Y tế Cẩm lệ phụ trách (17 điểm).

Tại Trung tâm văn hóa Thể thao quận Ngũ Hành Sơn do Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn  phụ trách (4 điểm).

Ký túc xá phía tây, Công ty Đức Tuấn (đường số 3 khu công nghiệp Hòa Khánh) do Trung tâm Y tế Liên Chiểu phụ trách (16 điểm).

Bệnh viện Ung bướu do Bệnh viện Phụ sản – Nhi phụ trách (8 điểm).

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chỉ hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói vay hỗ trợ

Tường Minh |

Mới chỉ có hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói hỗ trợ vay vốn của thành phố sau hơn 3 tháng triển khai.

Đà Nẵng cho phép mở bán hơn 1.000 căn nhà ở xã hội

THUỶ TRANG |

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng vừa có văn bản cho phép dự án Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside, quận Liên Chiểu mở bán 1.032 căn nhà ở xã hội được hình thành trong tương lai.

Chủ mặt bằng ở Đà Nẵng giảm hàng chục triệu đồng tiền cho thuê vì dịch

THUỲ TRANG |

Có hai lô mặt bằng cho thuê nhưng thấy các chủ cửa hàng đều đóng cửa hơn 2 tháng do dịch bệnh COVID-19, bà Nguyễn Thị Cúc trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã chủ động miễn tiền. “Đóng cửa ngày nào thì họ không buôn bán ngày đó nên tôi miễn tiền thuê những ngày đó luôn. Vài chục triệu đồng không hề ít nhưng làm ăn là chuyện lâu dài” – bà Cúc cho hay.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chỉ hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói vay hỗ trợ

Tường Minh |

Mới chỉ có hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói hỗ trợ vay vốn của thành phố sau hơn 3 tháng triển khai.

Đà Nẵng cho phép mở bán hơn 1.000 căn nhà ở xã hội

THUỶ TRANG |

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng vừa có văn bản cho phép dự án Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside, quận Liên Chiểu mở bán 1.032 căn nhà ở xã hội được hình thành trong tương lai.

Chủ mặt bằng ở Đà Nẵng giảm hàng chục triệu đồng tiền cho thuê vì dịch

THUỲ TRANG |

Có hai lô mặt bằng cho thuê nhưng thấy các chủ cửa hàng đều đóng cửa hơn 2 tháng do dịch bệnh COVID-19, bà Nguyễn Thị Cúc trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã chủ động miễn tiền. “Đóng cửa ngày nào thì họ không buôn bán ngày đó nên tôi miễn tiền thuê những ngày đó luôn. Vài chục triệu đồng không hề ít nhưng làm ăn là chuyện lâu dài” – bà Cúc cho hay.