Đà Nẵng sẽ phạt kịch khung trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Tường Minh |

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị xử lý kịch khung trường hợp vi phạm biện pháp phòng, chống dịch và nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì xem xét khởi tố hình sự.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị công an thành phố chủ trì, phối hợp các quận, huyện kiểm tra, xử lý kịch khung trường hợp vi phạm biện pháp phòng, chống dịch. Nếu trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì xem xét khởi tố hình sự.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đối với trường hợp cố tình vi phạm thì cần xem xét yêu cầu chịu toàn bộ chi phí xét nghiệm, cách ly F1 và bồi thường thiệt hại do mất nguồn thu nhập đối với cho những người liên quan. Có như vậy mới tăng tính răn đe và làm gương cho người khác.

Sở dĩ Chủ tịch và Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đề nghị xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch là do ngày 31.10, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, là người về từ TP. Hồ Chí Minh.

Mặc dù Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối người này do về từ địa phương có dịch.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra dịch tễ của cơ quan y tế, người này đã vi phạm các quy định phòng chống dịch, nguy cơ lây dịch cho cộng đồng rất cao khi liên tục ra khỏi nhà để rút tiền, đến công ty làm việc, đi nhậu với bạn bè...

Theo luật, hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thầm quyền đối với người mắc bệnh COVID-19.

Mức phạt: phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế”.

Quy định: Tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Y tế; Giám đốc Công an tỉnh.

Xử lý hình sự: Trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh cấp 3 và trẻ em từ 15-18 tuổi

Tường Minh |

Từ ngày 2.11, Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh cấp 3 và trẻ em từ 15-18 tuổi, kể cả trẻ em người nước ngoài.

Xuất hiện F0 cộng đồng sau 20 ngày, Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng dịch

Tường Minh |

Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng chống dịch, vẫn là vùng dịch cấp độ 2 theo Nghị quyết 128, dù vừa có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh cấp 3 và trẻ em từ 15-18 tuổi

Tường Minh |

Từ ngày 2.11, Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh cấp 3 và trẻ em từ 15-18 tuổi, kể cả trẻ em người nước ngoài.

Xuất hiện F0 cộng đồng sau 20 ngày, Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng dịch

Tường Minh |

Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng chống dịch, vẫn là vùng dịch cấp độ 2 theo Nghị quyết 128, dù vừa có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.