Đà Nẵng sẵn sàng chi viện nhân lực chống COVID-19 giúp Hải Dương

THUỲ TRANG |

Sáng 29.1, mặc dù chưa có văn bản chính thức về số lượng nhân viên y tế cần điều động để giúp hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh chống dịch, nhưng ngành Y tế Đà Nẵng cho biết đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cũng như nhân lực chi viện.

Ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, Đà Nẵng chưa nhận được danh sách đầy đủ các trường hợp F1, F2 từ tỉnh Hải Dương về thành phố, tuy nhiên Đà Nẵng cũng đã có văn bản yêu cầu người dân chủ động khai báo.

Tổ COVID-19 cộng đồng đã được kích hoạt, cơ quan công an và ngành y tế đang cùng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân khai báo nếu trở về từ hai tỉnh trên theo quy định.

Riêng thông tin về một trường hợp F2 tên N.P.L ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, ông Hồng cho biết: “F1 của ông L. đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nên hiện người này đang được yêu cầu tự theo dõi sức khoẻ”.

Trước thông tin Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ chỉ đạo điều đội ngũ nhân lực y tế của Đà Nẵng đã có kinh nghiệm xử lý tình huống tương tự hồi tháng 7-8.2020 ra để giúp Hải Dương làm tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, ông Hồng chia sẻ: “Chúng tôi chưa nhận được văn bản cụ thể và chưa biết số lượng nhân viên y tế Đà Nẵng cần điều động bao nhiêu, chỉ mới nghe là có khoảng 1.000 nhân lực trên cả nước đồ về giúp sức. Tuy nhiên, Đà Nẵng sẵn sàng chi viện để giúp hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương chống dịch.

Trong thời điểm Đà Nẵng chống dịch khó khăn hồi tháng 7.2020, nhiều nhân viên từ các tỉnh thành đã đến giúp sức cho thành phố thì nay, khi các tỉnh khác cần, chúng tôi sẵn sàng”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xét nghiệm người từ Quảng Ninh và Hải Dương về xong trước ngày 1.2

Phạm Đông |

23h ngày 28.1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 02/CĐ-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng không, đường sắt không đón trả khách tại Hải Dương và Quảng Ninh

Minh Hạnh |

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu không đón trả khách đường sắt và hàng không tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Hà Nội: Một đám cưới phải tạm dừng tổ chức vì nhà gái ở Hải Dương

Tô Thế - Phạm Đông |

Do nhà gái sinh sống tại TP. Chí Linh (Hải Dương) nên chính quyền đã yêu cầu nhà trai (Gia Lâm, Hà Nội) dừng tổ chức đám cưới và yêu cầu toàn bộ nhà gái trở về lại địa phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hà Nội xét nghiệm người từ Quảng Ninh và Hải Dương về xong trước ngày 1.2

Phạm Đông |

23h ngày 28.1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 02/CĐ-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng không, đường sắt không đón trả khách tại Hải Dương và Quảng Ninh

Minh Hạnh |

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu không đón trả khách đường sắt và hàng không tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Hà Nội: Một đám cưới phải tạm dừng tổ chức vì nhà gái ở Hải Dương

Tô Thế - Phạm Đông |

Do nhà gái sinh sống tại TP. Chí Linh (Hải Dương) nên chính quyền đã yêu cầu nhà trai (Gia Lâm, Hà Nội) dừng tổ chức đám cưới và yêu cầu toàn bộ nhà gái trở về lại địa phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.