Đà Nẵng rà soát, xét nghiệm COVID-19 người nhập cảnh từ ngày 4.4 - 5.5

THUỲ TRANG |

Ngày 19.5, Sở Y tế TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế quận huyện rà soát các trường hợp nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm và các khu vực có nguy cơ mắc COVID-19.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Trung tâm Y tế các quận, huyện phối hợp với lực lượng Công an thành phố, UBND các quận, huyện rà soát tất cả những người đã nhập cảnh sau khi hết cách ly tập trung về lưu trú, làm việc trên địa bàn quản lý từ ngày 4.4 đến 5.5 theo phương châm “rà từng ngõ, gõ từng nhà”.

Các đơn vị thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và phát hiện kháng thể kháng SARS-CoV-2 đối với các trường hợp trên. Nếu phát hiện trường hợp có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính thì xử lý như ca bệnh theo quy định.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng đề nghị người hoàn thành cách ly tập trung đến lấy mẫu xét nghiệm cung cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly và xác nhận kết quả xét nghiệm (nếu có) để đối chiếu.

Trường hợp người hoàn thành cách ly tập trung đã lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 20.4.2021 thì lấy mẫu xét nghiệm kháng thể.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chủ động đề xuất phương pháp xét nghiệm phù hợp (gộp hoặc đơn); hướng dẫn Trung tâm Y tế phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu để thực hiện xét nghiệm RT-PCR, xét nghiệm kháng thể các trường hợp trên; phối hợp truyền thông trên các phương tiện thông tin, báo đài để các trường hợp trên đến Trung tâm Y tế các quận, huyện để lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm Y tế các quận, huyện sẽ bố trí điểm lấy mẫu phù hợp, đối chiếu thông tin của người hoàn thành cách ly tập trung với giấy xác nhận để thực hiện lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm RT-PCR, kháng thể theo các trường hợp.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố thôn đội trưởng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng.

Tuyên Quang: Trao trả 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Giang và Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang trao trả 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bắt 1 đối tượng, điều tra đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Đối tượng Nguyễn Văn Hán (sinh năm 1978, trú tại khu 4, phường Hải Hòa, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị Cơ quan Công an ra quyết định truy nã trong vụ án Nguyễn Văn Tùng cùng đồng phạm “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại Móng Cái liên quan đến 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ ngày 9.1.2021

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Khởi tố thôn đội trưởng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng.

Tuyên Quang: Trao trả 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Giang và Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang trao trả 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bắt 1 đối tượng, điều tra đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Đối tượng Nguyễn Văn Hán (sinh năm 1978, trú tại khu 4, phường Hải Hòa, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị Cơ quan Công an ra quyết định truy nã trong vụ án Nguyễn Văn Tùng cùng đồng phạm “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại Móng Cái liên quan đến 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ ngày 9.1.2021