Đà Nẵng phong tỏa khu cách ly tập trung Hòa Cầm 14 ngày vì như là ổ dịch

An Thượng |

Ngày 8.9, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố về việc phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ trong 14 ngày.

Khu nhà ở công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ được Đà Nẵng trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung phòng COVID-19. Tuy nhiên, liên tục thời gian qua, nhiều trường hợp là F1 sau khi hoàn thành cách ly ở đây trở về thì dương tính với SARS-CoV-2.

Chỉ riêng tại quận Cẩm Lệ đã ghi nhận 21 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung ở đây dương tính với SARS-CoV-2 khi về cộng đồng.

Nguyên nhân là khu cách ly này chưa tuân thủ nghiêm quy định cách ly do Bộ Y tế quy định. Hành lang khu nhà ở nhỏ hẹp, phòng ở đối diện gần nhau, thiếu camera giám sát, không có màn hình lớn và không ai giám sát người cách ly.

Việc giao lưu, đi lại giữa những người cách ly xảy ra nhiều. Quy chế nhận lương thực thực phẩm chưa chặt chẽ khiến người cách ly tiếp xúc nhau. Có trường hợp, người hoàn thành cách ly tập trung trở về được chở chung một chuyến xe nhưng chỉ đeo khẩu trang mà không mang bảo hộ y tế.

Khu cách ly tập trung này có 225 phòng ở, hiện đang bố trí hơn 100 trường hợp F1 cách ly tập trung. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đề nghị phong tỏa Khu nhà ở Công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, không tiếp nhận người vào cách ly. Người gần hoàn thành cách ly cũng phải tiếp tục cách ly thêm 14 ngày. Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đồng ý với đề xuất này.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, phải xem khu cách ly này như một ổ dịch. Phải phong tỏa ít nhất 14 ngày, sẽ xét nghiệm 3 ngày 1 lần đối với toàn bộ khu vực này, không nhận thêm người vào khu vực đó. Đồng thời sẽ thực hiện giãn cách ở đó, tiến hành các biện pháp như một ổ dịch.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động sửa chữa, gia dụng... ở Đà Nẵng sẽ được hoạt động lại

An Thượng |

Nhiều hoạt động như sửa chữa xe máy, điện thoại, máy tính, đồ gia dụng... ở TP.Đà Nẵng sẽ được xem xét, cho mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ nhân dân.

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 100% người trên 18 tuổi trong tháng 9.2021

An Thượng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Văn Quảng, cho biết từ nay đến cuối tháng 9.2021, thành phố được phân bổ thêm 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Nếu tổ chức tốt việc tiêm phòng thì đến cuối tháng 9, người dân toàn thành phố sẽ được tiêm vaccine ít nhất là 1 mũi.

Vì sao Đà Nẵng mở lại chợ nhưng lại thưa vắng người mua?

Thanh Chung |

Nhiều hoạt động được mở trở lại, vấn đề lương thực ở Đà Nẵng cũng đảm bảo cung ứng cho người dân. Đây cũng là thành công của thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên hiện nay, một số mặt hàng thiết yếu trong chế biến thực phẩm, đồ khô, gia vị thì thiếu hụt nghiêm trọng khiến nhiều tiểu thương bức xúc.

Cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, Đà Nẵng quản lý chặt, dân vẫn tiện lợi

Thanh Hải |

Sau 2 ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa cứng toàn thành phố, hàng trăm ngàn người dân Đà Nẵng được cấp giấy, cho phép ra đường. Nhưng nhờ áp dụng công nghệ thông tin, việc cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, nên việc triển khai được nhanh chóng, người dân tiện lợi, chính quyền vẫn kiểm soát chặt và đường phố thông thoáng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhiều hoạt động sửa chữa, gia dụng... ở Đà Nẵng sẽ được hoạt động lại

An Thượng |

Nhiều hoạt động như sửa chữa xe máy, điện thoại, máy tính, đồ gia dụng... ở TP.Đà Nẵng sẽ được xem xét, cho mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ nhân dân.

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 100% người trên 18 tuổi trong tháng 9.2021

An Thượng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Văn Quảng, cho biết từ nay đến cuối tháng 9.2021, thành phố được phân bổ thêm 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Nếu tổ chức tốt việc tiêm phòng thì đến cuối tháng 9, người dân toàn thành phố sẽ được tiêm vaccine ít nhất là 1 mũi.

Vì sao Đà Nẵng mở lại chợ nhưng lại thưa vắng người mua?

Thanh Chung |

Nhiều hoạt động được mở trở lại, vấn đề lương thực ở Đà Nẵng cũng đảm bảo cung ứng cho người dân. Đây cũng là thành công của thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên hiện nay, một số mặt hàng thiết yếu trong chế biến thực phẩm, đồ khô, gia vị thì thiếu hụt nghiêm trọng khiến nhiều tiểu thương bức xúc.

Cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, Đà Nẵng quản lý chặt, dân vẫn tiện lợi

Thanh Hải |

Sau 2 ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa cứng toàn thành phố, hàng trăm ngàn người dân Đà Nẵng được cấp giấy, cho phép ra đường. Nhưng nhờ áp dụng công nghệ thông tin, việc cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, nên việc triển khai được nhanh chóng, người dân tiện lợi, chính quyền vẫn kiểm soát chặt và đường phố thông thoáng.