Đà Nẵng: Không có chuyện người chưa tiêm không được ra đường sau 15.10

Tường Minh |

Đà Nẵng dự kiến hoàn thành việc tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10 tới đây. Địa phương cũng lên tiếng bác bỏ thông tin "người dân chưa tiêm không được ra đường sau 15.10".

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), đến ngày 9.10, Trung tâm đã tiêm 886.593 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó 793.451 người đã tiêm mũi 1 (chiếm tỉ lệ 90,6% người trên 18 tuổi của Đà Nẵng); 93.142 người đã tiêm mũi 2 (chiếm tỉ lệ 10,6% người trên 18 tuổi của Đà Nẵng). Dự kiến, đến 15.10, Đà Nẵng sẽ tiêm phủ vaccine cho 100% người dân trên 18 tuổi.

Liên quan cột mốc 15.10, Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều người dân ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, họ nhận được thông báo của Tổ trưởng Tổ dân phố rằng sau ngày 15.10, nếu người dân nào chưa tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19 thì sẽ không được ra đường. Người dân không biết mốc 15.10 là quy định theo văn bản nào của thành phố.

Về vấn đề này, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc cho biết “địa phương không có thông báo này. Và đó là tin đồn thất thiệt…”.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết: Theo quy định tại mục 5, công văn số 6589 ngày 28.9.2021 của thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiện nay (có hiệu lực từ ngày 30.9.2021), quy định một trong các điều kiện để người dân được ra đường là: “Đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày”.

Cũng theo ông Hoàng Sơn Trà, tuy công văn 6589 có hiệu lực từ ngày 30.9.2021 nhưng thời gian qua, quận chỉ nhắc nhở là chính chứ chưa xử lý một trường hợp nào bởi đến thời điểm này, toàn quận Sơn Trà mới chỉ có 95% người dân trên 18 tuổi được tiêm 1 mũi vaccine.

“Sau này, khi đã tiêm đủ 1 mũi vaccine thì quận sẽ áp dụng các quy định như công văn 6598 của thành phố về áp dụng các điều kiện để được tham gia hoạt động của công dân”, ông Trà nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tiêm 100.000 liều vaccine cho công nhân, người ở điểm nóng dịch

THUỲ TRANG |

Từ ngày 5 đến 8.10, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Vero cell cho 100.000 người, trong đó ưu tiên công nhân và khu vực dân cư là điểm nóng của dịch bệnh.

Người Đà Nẵng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần/tháng để sàng lọc F0

THUỲ TRANG |

Kiểm soát được dịch hay dù đã đưa về bình thường mới thì UBND TP.Đà Nẵng vẫn yêu cầu xét nghiệm đại diện hộ gia đình ít nhất 1 lần/tháng để sàng lọc F0.

Đà Nẵng kiểm soát được dịch COVID-19, không có ca mắc cộng đồng ngày 24.9

THUỲ TRANG |

Từ 13h ngày 23.9 đến 13h ngày 24.9, Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 đều đã được cách ly, không có ca mắc trong cộng đồng.

Từ ngày 15.10, Đà Nẵng có thể trở lại trạng thái bình thường mới

THUỲ TRANG |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, từ ngày 15.10, nếu vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh như hiện nay, Đà Nẵng sẽ có thể trở lại trạng thái bình thường mới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đà Nẵng tiêm 100.000 liều vaccine cho công nhân, người ở điểm nóng dịch

THUỲ TRANG |

Từ ngày 5 đến 8.10, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Vero cell cho 100.000 người, trong đó ưu tiên công nhân và khu vực dân cư là điểm nóng của dịch bệnh.

Người Đà Nẵng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần/tháng để sàng lọc F0

THUỲ TRANG |

Kiểm soát được dịch hay dù đã đưa về bình thường mới thì UBND TP.Đà Nẵng vẫn yêu cầu xét nghiệm đại diện hộ gia đình ít nhất 1 lần/tháng để sàng lọc F0.

Đà Nẵng kiểm soát được dịch COVID-19, không có ca mắc cộng đồng ngày 24.9

THUỲ TRANG |

Từ 13h ngày 23.9 đến 13h ngày 24.9, Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 đều đã được cách ly, không có ca mắc trong cộng đồng.

Từ ngày 15.10, Đà Nẵng có thể trở lại trạng thái bình thường mới

THUỲ TRANG |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, từ ngày 15.10, nếu vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh như hiện nay, Đà Nẵng sẽ có thể trở lại trạng thái bình thường mới.