Đà Nẵng: Khai báo y tế điện tử, đảm bảo an toàn ngày toàn dân bầu cử

THUỲ TRANG |

Ngày 17.5, Uỷ ban Bầu cử TP.Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu sở, quận huyện triển khai cho người dân khai báo y tế điện tử phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khai báo y tế điện tử sẽ thay thế, bảo đảm như việc khai báo y tế bằng giấy nhưng phải thuận lợi hơn cho người dân; đặc biệt có dữ liệu để phục vụ tốt hơn công tác quản lý và phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố; bảo đảm phục vụ các nghiệp vụ, quy trình, kịch bản bầu cử đã phê duyệt; không làm thay đổi, phát sinh mới nghiệp vụ, quy trình, kịch bản.

Khai báo y tế điện tử cũng giúp các cơ quan chức năng có được thông tin khai báo y tế kịp thời, có giải pháp về y tế kịp thời, trước thời điểm bầu cử đối với người dân có dấu hiệu liên quan đến nghi nhiễm COVID-19; sẵn sàng dữ liệu khai báo y tế để phục vụ truy vết dịch tễ nếu người dân, cử tri đi bầu/bỏ phiếu là F1, F0 (nếu có).

Được biết, tại Đà Nẵng, đã có hơn 1.000 cơ sở, đơn vị sử dụng (cơ sở y tế, phòng khám; khách sạn, lưu trú, du lịch; trường học; tòa nhà, trụ sở; các chợ…) khai báo điện tử. Ứng dụng có tổng cộng khoảng 660.000 lượt khai báo, các cơ quan sử dụng dữ liệu khai báo để kiểm soát vào ra khoảng 238.000 lượt.

Với việc triển khai khai báo y tế điện tử, đối với người dân nếu thông tin khai báo sức khỏe phòng dịch không bình thường sẽ được cảnh báo, hướng dẫn đến cơ sở/trạm y tế để được hướng dẫn/kiểm tra;

Đối với cơ quan quản lý sẽ giúp biết được người chưa khai báo y tế, thống kê được danh sách người đã khai báo y tế nhưng sức khỏe về phòng dịch không bình thường, từ đó kịp thời có giải pháp phù hợp về phòng chống dịch bệnh.

Người dân khai báo y tế từ ngày 19.5 đến hết ngày bầu cử qua 3 kênh Ứng dụng di động “Da Nang Smart City”, website https:/khaibaoyte.danang.gov.vn và “Zalo Tổng đài 1022”; sử dụng, trình mã QRCode khai báo đã được cấp khi khai báo y tế vừa xong (chụp hình trên điện thoại di động) để xuất trình khi vào/ra.

Uỷ ban bầu cử TP.Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện, phường, xã:

Giao Tổ COVID cộng đồng, Tổ trưởng Tổ dân phố triển khai khai báo y tế điện tử cho mình; thường xuyên vận động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhắc nhở người dân khai báo y tế điện tử trước khi đi bầu cử.

Chủ động, thường xuyên sử dụng thông tin, dữ liệu khai báo y tế, nắm tỷ lệ người dân chưa khai báo để có các giải pháp vận động người dân khai báo.

Giao bộ phận, cá nhân cụ thể thường xuyên khai thác dữ liệu khai báo y tế để tổng hợp các trường hợp cử tri có sức khỏe không bình thường về phòng, chống dịch COVID-19 (có biểu hiện ho, sốt, khó thở, tiếp xúc với người nghi nhiễm, đi qua điểm F0 từng đến... trừ những người đang cách ly tại nhà, cơ sở cách ly tập trung, vùng cách ly y tế) để có biện pháp xử lý kịp thời trước thời điểm bầu cử.

Có giải pháp, hướng dẫn để Tổ bầu cử tổ chức cho cử tri có sức khỏe không bình thường về phòng, chống dịch COVID-19 bỏ phiếu phù hợp.

Hướng dẫn để Tổ bầu cử thực hiện kiểm tra cử tri đến bầu cử/bỏ phiếu phải khai báo y tế trước, trường hợp chưa khai báo yêu cầu chuyển qua không gian, khu vực riêng để người dân khai báo y tế qua ứng dụng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu đã sẵn sàng nhiều phương án để đảm bảo bầu cử thành công

Thành An |

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xây dựng và diễn tập đối với 2 phương án cho tình huống có ca bệnh trong cộng đồng và tình huống xử lý trường hợp có cử tri bị ho, sốt, khó thở trong quá trình bỏ phiếu. Công an tỉnh cũng sẽ tổ chức trực 100% quân số để sẵn sàng xử lý các tình huống trong ngày bầu cử.

Rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử sắp tới

Phạm Đông |

Chiều 17.5, Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành Phiên họp thứ hai. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế - chủ trì phiên họp.

Bình Dương: Nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử đến công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Là tỉnh phát triển công nghiệp có đến 1,3 triệu lao động, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đã có nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử đến công nhân lao động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bà Rịa - Vũng Tàu đã sẵn sàng nhiều phương án để đảm bảo bầu cử thành công

Thành An |

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xây dựng và diễn tập đối với 2 phương án cho tình huống có ca bệnh trong cộng đồng và tình huống xử lý trường hợp có cử tri bị ho, sốt, khó thở trong quá trình bỏ phiếu. Công an tỉnh cũng sẽ tổ chức trực 100% quân số để sẵn sàng xử lý các tình huống trong ngày bầu cử.

Rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử sắp tới

Phạm Đông |

Chiều 17.5, Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành Phiên họp thứ hai. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế - chủ trì phiên họp.

Bình Dương: Nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử đến công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Là tỉnh phát triển công nghiệp có đến 1,3 triệu lao động, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đã có nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử đến công nhân lao động.