Đà Nẵng họp khẩn, nghiên cứu đề xuất hạn chế du khách đến từ vùng dịch

THUỲ TRANG |

Trưa 24.1, Chủ tịch UBND Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng viruts corona mới tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Báo cáo tại cuộc họp, các bệnh viện tại Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố có 5 bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng viruts corona mới gây ra. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau của cả 5 bệnh nhân đều âm tính.

Dù vậy, trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch khi TPHCM đã xuất hiện 2 ca, tại Hà Nội đang thực hiện cách ly một du học sinh Việt Nam trở về từ Vũ Hán có biểu hiện sốt cao, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đề nghị các lực lượng chức năng phải tăng cường cảnh giác.

Đặc biệt, “Đà Nẵng có thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan,.. khá lớn. Đây đều là những nơi đã phát hiện bệnh, vì vậy việc để các hành khách từ các nơi trên đến Đà Nẵng thời điểm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Dó đó, trong hôm nay và ngày mai, lãnh đạo thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị có thể cấm, hạn chế một số đường bay từ những quốc gia, thành phố phát hiện dịch bệnh. Công việc này sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng bởi không phải muốn là làm ào ào, cũng thể cấm hết được. Nhưng khi thấy cần thiết, Đà Nẵng sẽ gửi công văn hoả tốc đến Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo”. – ông Thơ nói.

 
Chủ tịch UBND Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố đang nghiên cứu có thể cấm một số đường bay từ các vùng dịch

Trong lúc đó, thời gian sắp tới là dịp người dân vui xuân đón Tết Canh Tý 2020, nhưng cũng là lúc dịch bệnh đang lây lan mạnh, Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng đã được phân công phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tập trung kiểm tra toàn bộ những quy trình, không chủ quan. Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh sẽ trực tiếp chỉ đạo, đôn đúc mọi việc.

“Khâu quan trọng nhất là giám sát từ đầu, thực hiện mọi quy định chặt chẽ 24/24. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phải đặt trong tình trạng báo động, thường xuyên có mặt tại các địa điểm kiểm tra, chuẩn bị phương tiện, con người sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời. Sở Y tế cần sớm đưa ra phương án trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, quá tải thì chọn cơ sở nào điều trị sau Bệnh viện Đà Nẵng.

Sở Du lịch tăng cường quản lý ngành, quản lý khách, thông tin tuyên truyền đến từng cơ sở lưu trú, khách sạn để cùng hợp tác theo dõi chặt những đoàn khách đến từ các thị trường có nguy cơ mang theo dịch bệnh, kịp thời báo cáo nếu phát hiện hành khách nghi nhiễm bệnh” – Chủ tịch UBND Đà Nẵng chỉ đạo.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Rùng mình cảnh ăn súp dơi - nguồn nghi gây dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Đoạn video cho thấy cảnh một phụ nữ Trung Quốc ăn cả một con dơi tại một nhà hàng sang trọng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội trong bối cảnh nước này đang đối phó với dịch virus gây chết người mới được cho là có nguồn gốc từ loài động vật này. 

Sở Y tế Đà Nẵng giám sát chặt du khách Trung Quốc trong dịp Tết

THUỲ TRANG |

Trước thông tin dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virut corona mới gây ra đang lây lan tại nhiều nước trên thế giới, Sở Y tế Đà Nẵng vừa có văn bản khẩn thông tin về việc giám sát du khách đến từ Trung Quốc trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Đà Nẵng bác thông tin xuất hiện khách Trung Quốc nhiễm virus Corona

THUỲ TRANG |

Một số trang Facebook cá nhân vừa đăng tải thông tin tại Đà Nẵng, Nha Trang đã có du khách nhiễm Corona virus gây viêm phổi cấp và được nhiều người chia sẻ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Rùng mình cảnh ăn súp dơi - nguồn nghi gây dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Đoạn video cho thấy cảnh một phụ nữ Trung Quốc ăn cả một con dơi tại một nhà hàng sang trọng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội trong bối cảnh nước này đang đối phó với dịch virus gây chết người mới được cho là có nguồn gốc từ loài động vật này. 

Sở Y tế Đà Nẵng giám sát chặt du khách Trung Quốc trong dịp Tết

THUỲ TRANG |

Trước thông tin dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virut corona mới gây ra đang lây lan tại nhiều nước trên thế giới, Sở Y tế Đà Nẵng vừa có văn bản khẩn thông tin về việc giám sát du khách đến từ Trung Quốc trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Đà Nẵng bác thông tin xuất hiện khách Trung Quốc nhiễm virus Corona

THUỲ TRANG |

Một số trang Facebook cá nhân vừa đăng tải thông tin tại Đà Nẵng, Nha Trang đã có du khách nhiễm Corona virus gây viêm phổi cấp và được nhiều người chia sẻ.