Đà Nẵng hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân ở lại Tết tại các bệnh viện

An Thượng |

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Theo quyết định này, các bệnh nhân nặng ở lại các bệnh viện, cơ sở y tế (thuộc sở Y tế Đà Nẵng) điều trị dịp Tết Kỷ Hợi trong 4 ngày, từ ngày 30 Tết đến Mùng 3 Tết sẽ được hỗ trợ tiền ăn. Mức hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày.

Bệnh nhân tại các cơ sở y tế được hỗ trợ tiền Tết gồm Trung tâm Y tế 7 quận, huyện, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Da liễu, Bênh viện Mắt và Bệnh viện Y học cổ truyền. Các cơ sở y tế này tạm thời sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị để chi hỗ trợ bệnh nhân; đồng thời tổng hợp, quyết toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài Chính.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện góp tiền nuôi cháu bé trong vụ sản phụ tử vong sau khi sinh

Bảo Trung |

Trong vụ sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh ở Hậu Giang, báo cáo của bệnh viện nhìn nhận có một số giới hạn nhất định về trình độ chuyên môn kỹ thuật cần phải được rút kinh nghiệm sâu sắc...

Sa thải 35 nhân viên để khắc phục sai sót trong tuyển dụng

PHÚC ĐẠT |

Chiều 3.1, ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Huế (đóng tại TP.Huế, trực thuộc Bộ GTVT) cho biết, đơn vị vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với 35 người.

Sản phụ sinh con xong rồi bỏ đi, bệnh viện phải tự nuôi trẻ

HƯNG THƠ |

Đến ngày 4.1, bé trai sơ sinh 15 ngày tuổi vẫn được y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chăm sóc, nuôi dưỡng.

Vụ xe container gây tai nạn liên hoàn: Thông tin mới nhất từ bệnh viện

Kim Đồng - A Nhàn |

Sau vụ xe container gây tai nạn liên hoàn tại đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhật (Bến Lức-Long An) làm 4 người chết và hàng chục người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trong tình trang lơ mơ, đa chấn thương, phải tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng mới đánh giá được tình hình….

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bệnh viện góp tiền nuôi cháu bé trong vụ sản phụ tử vong sau khi sinh

Bảo Trung |

Trong vụ sản phụ 36 tuổi tử vong sau khi sinh ở Hậu Giang, báo cáo của bệnh viện nhìn nhận có một số giới hạn nhất định về trình độ chuyên môn kỹ thuật cần phải được rút kinh nghiệm sâu sắc...

Sa thải 35 nhân viên để khắc phục sai sót trong tuyển dụng

PHÚC ĐẠT |

Chiều 3.1, ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Huế (đóng tại TP.Huế, trực thuộc Bộ GTVT) cho biết, đơn vị vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với 35 người.

Sản phụ sinh con xong rồi bỏ đi, bệnh viện phải tự nuôi trẻ

HƯNG THƠ |

Đến ngày 4.1, bé trai sơ sinh 15 ngày tuổi vẫn được y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chăm sóc, nuôi dưỡng.

Vụ xe container gây tai nạn liên hoàn: Thông tin mới nhất từ bệnh viện

Kim Đồng - A Nhàn |

Sau vụ xe container gây tai nạn liên hoàn tại đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhật (Bến Lức-Long An) làm 4 người chết và hàng chục người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trong tình trang lơ mơ, đa chấn thương, phải tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng mới đánh giá được tình hình….