Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sau kiểm soát dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sau gần 3 tháng thành lập nhưng không tiếp nhận bệnh nhân nào, cùng với việc tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát nên Đà Nẵng đã giải thể Bệnh viện dã chiến Cung Thể thao Tiên Sơn.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc các Sở Y tế, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Bệnh viện dã chiến theo chức năng, nhiệm vụ và các nội dung liên quan đã được Trưởng Ban Chỉ đạo giao trước đó.

Trước đó, ngày 22.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Bệnh viện dã chiến trực thuộc Sở Y tế, là Cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng, đặt tại Cung Thể thao Tiên Sơn số 3 Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu. Bệnh viện có quy mô 500 giường, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 300 giường, nhân lực được điều động tương ứng với số lượng bệnh nhân.

Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện dã chiến chưa tiếp nhận bệnh nhân nào do Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh Boris Johnson lại cách ly vì COVID-19

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với một thành viên quốc hội dương tính với COVID-19.

Trung Quốc phát hiện COVID-19 trên thịt đông lạnh từ nhiều nước

Phương Linh |

Thành phố Tế Nam, Trung Quốc, đã phát hiện COVID-19 trên bao bì thịt bò và thịt ba chỉ từ 3 nước khác nhau.

Ghi nhận 16 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 15.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 16 ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Khánh Hòa (11 ca), Hưng Yên (4 ca) và Hoà Bình (1 ca).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Anh Boris Johnson lại cách ly vì COVID-19

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với một thành viên quốc hội dương tính với COVID-19.

Trung Quốc phát hiện COVID-19 trên thịt đông lạnh từ nhiều nước

Phương Linh |

Thành phố Tế Nam, Trung Quốc, đã phát hiện COVID-19 trên bao bì thịt bò và thịt ba chỉ từ 3 nước khác nhau.

Ghi nhận 16 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 15.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 16 ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Khánh Hòa (11 ca), Hưng Yên (4 ca) và Hoà Bình (1 ca).