Đà Nẵng đề xuất lập đơn vị mua sắm tập trung thiết bị y tế

THUỲ TRANG |

Ngày 20.6, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh, TP.Đà Nẵng đã có đề xuất về việc lập đơn vị mua sắm tập trung trang thiết bị y tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Y tế tiến hành 3 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y tế trên địa bàn, tập trung vào nội dung kinh doanh kit test nhanh COVID-19 và thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir của các nhà thuốc.

Các đơn vị cũng đã kiểm tra việc cung ứng, lưu thông và kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị COVID-19, thanh tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra việc mua bán, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế và lãnh đạo thành phố.

Ngành y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội thực hiện công tác liên quan đến bảo hiểm y tế và kiểm tra công tác thực hiện bảo hiểm y tế tại một số cơ sở.

Hiện nay, Sở Y tế đã hoàn thành đấu thầu tập trung 34/37 gói thầu vật tư y tế, hóa chất giai đoạn 2021-2023 cho các đơn vị y tế trên địa bàn; tiếp tục thẩm định theo phân cấp các gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn của các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tiếp nhận gần 230 hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A trên Hệ thống Quản lý trang thiết bị y tế.

Tuy nhiên, do chưa có quy định hướng dẫn mới về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, khiến cho các địa phương, đơn vị khó khăn trong việc dự toán kinh phí theo các hoạt động phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, TP.Đà Nẵng cũng đề xuất thành lập đơn vị mua sắm tập trung hoặc giao nhiệm vụ mua sắm tập trung cho đơn vị quản lý công tác đấu thầu thực hiện mua sắm tập trung. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có thời gian và cơ hội nghiên cứu áp dụng triển khai các kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến hiện đại, và đảm bảo an toàn nguồn nhân lực y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị các ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục thực hiện các nội dung theo Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương tháo gỡ các khó khăn về mua sắm tập trung; ban hành văn bản hướng dẫn về mua sắm tập trung để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch để ảnh hướng đến sức khỏe nhân dân.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp nào chữa bệnh "sợ sai", không để thiếu thuốc, thiết bị y tế?

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, hoạt động mua sắm thuốc men, vật tư sinh phẩm y tế đang bị đứt gãy nghiêm trọng vì các nhà thầu rất dè dặt. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế thì thiệt thòi lớn nhất chính là người bệnh.

TPHCM: Cấp thiết lập trung tâm mua sắm thiết bị y tế và thuốc

nguyễn ly |

TPHCM - Thành phố đang rơi vào tình trạng thiếu thuốc và thiết bị y tế cục bộ ở một số cơ sở y tế công để phục vụ người dân. Còn nhiều cơ sở y tế thì chậm trễ hoặc ngần ngại trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị, thuốc vì lo sợ trách nhiệm và vi phạm pháp luật, nhất là sau hàng loạt vụ việc vi phạm ở một số cơ sở y tế bị điều tra.

Bệnh viện sợ sai, ngại đấu thầu, mua sắm thuốc, thiết bị y tế: Người bệnh gánh hậu quả

NHÓM PV |

“Cơn khát” thiếu thuốc điều trị, thiếu vật tư y tế đang lan tràn tại nhiều bệnh viện, từ tuyến tỉnh, thành phố cho tới Trung ương. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hậu quả của điều tưởng chừng “vô lý” này lại đổ hết lên người bệnh đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Trong khi đó, không một lãnh đạo bệnh viện nào dám lên tiếng, hay có hành động cụ thể để giải quyết vì... sợ sai.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giải pháp nào chữa bệnh "sợ sai", không để thiếu thuốc, thiết bị y tế?

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, hoạt động mua sắm thuốc men, vật tư sinh phẩm y tế đang bị đứt gãy nghiêm trọng vì các nhà thầu rất dè dặt. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế thì thiệt thòi lớn nhất chính là người bệnh.

TPHCM: Cấp thiết lập trung tâm mua sắm thiết bị y tế và thuốc

nguyễn ly |

TPHCM - Thành phố đang rơi vào tình trạng thiếu thuốc và thiết bị y tế cục bộ ở một số cơ sở y tế công để phục vụ người dân. Còn nhiều cơ sở y tế thì chậm trễ hoặc ngần ngại trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị, thuốc vì lo sợ trách nhiệm và vi phạm pháp luật, nhất là sau hàng loạt vụ việc vi phạm ở một số cơ sở y tế bị điều tra.

Bệnh viện sợ sai, ngại đấu thầu, mua sắm thuốc, thiết bị y tế: Người bệnh gánh hậu quả

NHÓM PV |

“Cơn khát” thiếu thuốc điều trị, thiếu vật tư y tế đang lan tràn tại nhiều bệnh viện, từ tuyến tỉnh, thành phố cho tới Trung ương. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hậu quả của điều tưởng chừng “vô lý” này lại đổ hết lên người bệnh đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Trong khi đó, không một lãnh đạo bệnh viện nào dám lên tiếng, hay có hành động cụ thể để giải quyết vì... sợ sai.