Đà Nẵng công bố kế hoạch tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 26.7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã công bố kế hoạch và đối tượng sẽ được tiêm 33.600 liều vaccine trong cuối tháng 7 đến tháng 9 tới.

Cụ thể, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna) được Bộ Y tế phân bổ cho TP.Đà Nẵng đợt này là 33.600 liều (tương đương 2.400 lọ vaccine) sẽ được cấp 2 đợt để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người.

Đối tượng tiêm chủng lần này bao gồm:

Người làm việc trong các cơ sở y tế (công lập và tư nhân) chưa tiêm chủng các đợt tiêm chủng trước.

Nhân viên y tế có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh hiện đang làm việc tại các phòng khám tư nhân (răng hàm mặt, tai mũi họng, đa khoa).

Lực lượng tham gia phòng chống dịch: Người làm việc trong các cơ sở y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc tại các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ, tổ COVD-19 cộng đồng, tình nguyện viên.

Người làm trong cơ quan Lãnh sự. - Lực lượng hải quan.

Người cung cấp dịch vụ thiết yếu bao gồm:

Hàng không (ưu tiên nhóm người trực tiếp phục vụ các chuyến bay nhập cảnh).

Vận tải (ưu tiên người điều khiển phương tiện và nhân viên nghiệp vụ bắt buộc đi cùng trên phương tiện vận tải hàng hoá, đặc biệt là những người hoạt động trên các tuyến vận tải bên trong hoặc ra vào khu vực thực hiện Chỉ thị 16/TTg-CT, khu cách ly, phong tỏa).

Cung cấp điện, nước (ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người).

Ngân hàng (ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ như bảo vệ, nhân viên giao dịch thường xuyên tiếp xúc nhiều người).

Bưu chính, viễn thông (ưu tiên các nhóm đối tượng nguy cơ như: Nhân viên giao dịch, người vận chuyển, người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người).

Xăng, dầu (ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ như lái xe, nhân viên bán hàng).

Lương thực, thực phẩm (ưu tiên các nhóm đối tượng nguy cơ như lái xe, nhân viên giao hàng thuộc các siêu thị lớn, cửa hàng lớn; tiểu thương tại các chợ Đầu mối, chợ Cồn, chợ Đống đa).

Dược phẩm (lái xe, nhóm nhân viên giao hàng tại các bệnh viện).

Nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải tại các khu cách ly, vùng phong tỏa...

Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; công chứng... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Người lao động tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp và các doanh nghiệp khác (ưu tiên nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: bảo vệ, lái xe vận chuyển hàng).

Các chức sắc các tôn giáo (ưu tiên nhóm đối tượng nguy cơ cao) và các đối tượng nguy cơ cao theo tình hình thực tế tại thành phố Đà Nẵng.

Địa điểm tiêm chủng sẽ được bố trí tại Cung thể thao Tiên Sơn, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Đà Nẵng.

Dự kiến, thời điểm tiêm vaccine COVID-19 đợt này sẽ diễn ra từ ngày 29.7 đến 5.8 cho mũi 1 và từ 28.8 đến 6.9 cho mũi 2.

Số lượng phân bổ cụ thể được Sở Y tế quy định và đưa về các đơn vị, địa phương. Các đơn vị gửi danh sách tiêm chủng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng trước ngày 28.7.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

1250 người lao động BSR được tiêm vaccine phòng COVID-19

Hải Anh |

Trong các ngày 23 – 24.7.2021, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình (BSR) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn hoàn thành tiêm đợt 2 vaccine phòng COVID-19 cho người lao động.

Chuyên gia y tế nêu giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Theo các chuyên gia y tế, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, các đơn vị cần huy động mọi nguồn lực hiện có, tập huấn mở rộng cho các đối tượng tham gia và tạo được sự đồng thuận của người dân thì mới đảm bảo tiến độ và an toàn tiêm chủng.

Việt Nam tiếp nhận hơn 1,5 triệu liều vaccine do Mỹ hỗ trợ

Ngọc Vân |

Việt Nam tiếp nhận lô vaccine thứ hai gồm hơn 1,5 triệu liều Mỹ hỗ trợ qua cơ chế COVAX.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

1250 người lao động BSR được tiêm vaccine phòng COVID-19

Hải Anh |

Trong các ngày 23 – 24.7.2021, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình (BSR) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn hoàn thành tiêm đợt 2 vaccine phòng COVID-19 cho người lao động.

Chuyên gia y tế nêu giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Theo các chuyên gia y tế, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, các đơn vị cần huy động mọi nguồn lực hiện có, tập huấn mở rộng cho các đối tượng tham gia và tạo được sự đồng thuận của người dân thì mới đảm bảo tiến độ và an toàn tiêm chủng.

Việt Nam tiếp nhận hơn 1,5 triệu liều vaccine do Mỹ hỗ trợ

Ngọc Vân |

Việt Nam tiếp nhận lô vaccine thứ hai gồm hơn 1,5 triệu liều Mỹ hỗ trợ qua cơ chế COVAX.