Đà Nẵng có thêm trung tâm tiêm chủng vaccine dịch vụ

THUỲ TRANG |

Ngày 19.6, Bệnh viện 199 TP.Đà Nẵng đã khai trương trung tâm tiêm chủng vaccine dịch vụ.

Với nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh ngày càng cao, Bệnh viện 199 - Bộ Công an thành lập đơn vị tiêm chủng dịch vụ với mong muốn góp phần vào hệ thống cơ sở tiêm chủng an toàn hiệu quả cho người dân, cho con em cán bộ chiến sĩ và các cán bộ đã và đang công tác trong lực lượng công an trên địa bàn thành phố cũng như trong khu vực Miền trung Tây Nguyên.

Theo đại tá TS Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện, Trung tâm tiêm chủng vaccine là một mắt xích trong chuỗi chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong thời gian qua, Bệnh viện 199 đã tiêm cho gần 3.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ lực lượng CAND trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Đến dự sự kiện khai trung trung tâm, thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an - khẳng định, sự ra đời của trung tâm tiêm chủng là hết sức cần thiết và quan trọng trong công tác phòng, chữa bệnh, phòng ngừa sức khỏe cho cán bộ, nhân dân trong khu vực miền Trung.

Khi sử dụng dịch tụ tiêm chủng tại Bệnh viện 199, người dân sẽ được tư vấn, khám sàng lọc. Hiện tại, Trung tâm tiêm chủng tại Bệnh viện 199 cung cấp khoảng 30 loại vaccine phục vụ cho mọi lứa tuổi.

Tiêm chủng vaccine là một bước hữu hiệu nhất để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm; đồng thời bảo vệ những đối tượng dễ bị mắc bệnh như trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già, người mắc bệnh mãn tính và người có hệ miễn dịch yếu. Tiêm chủng là biện pháp tốt nhất giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân người tiêm, ngăn ngừa tình trạng lây lan dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số một quốc gia.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục TPHCM

Huyên Nguyễn |

Toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục TPHCM sẽ được tiêm vaccine COVID-19, bao gồm cả các đơn vị giáo dục công lập và ngoài công lập.

Đà Nẵng nên tính phương án tự mua vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng

Tường Minh |

Đã đến lúc, Đà Nẵng nghĩ đến phương án chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới để nhập khẩu vaccine như thành phố Hồ Chí Minh, sớm tạo miễn dịch cộng đồng.

Hình ảnh đầu tiên trong chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất của TPHCM

Chân Phúc - Anh Tú |

Sáng nay 19.6, TPHCM khởi động chiến dịch tiêm chủng 836.000 liều vaccine COVID-19, dự kiến chiến dịch tiêm chủng này sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần và ưu tiên đối tượng công nhân, người lao động.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục TPHCM

Huyên Nguyễn |

Toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục TPHCM sẽ được tiêm vaccine COVID-19, bao gồm cả các đơn vị giáo dục công lập và ngoài công lập.

Đà Nẵng nên tính phương án tự mua vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng

Tường Minh |

Đã đến lúc, Đà Nẵng nghĩ đến phương án chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới để nhập khẩu vaccine như thành phố Hồ Chí Minh, sớm tạo miễn dịch cộng đồng.

Hình ảnh đầu tiên trong chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất của TPHCM

Chân Phúc - Anh Tú |

Sáng nay 19.6, TPHCM khởi động chiến dịch tiêm chủng 836.000 liều vaccine COVID-19, dự kiến chiến dịch tiêm chủng này sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần và ưu tiên đối tượng công nhân, người lao động.