Đà Nẵng cảnh báo văn bản xét nghiệm COVID-19 dương tính giả mạo

THUỲ TRANG |

Tối 2.12, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã bác thông tin về một văn bản có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Văn bản trên được lan truyền trên mạng xã hội với thông tin một người tên N. T. K. A, trú tại quận Liên Chiểu, được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào ngày 1.12 và cho kết quả dương tính.

Văn bản bị làm giả mạo được lan truyền trên mạng xã hội

Tuy nhiên, bác sĩ Phạm Phú Điềm – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết: “Đây là thông tin giả mạo. Đúng là có người tên A. được lấy mẫu xét nghiệm vào thời gian trên nhưng kết quả xét nghiệm âm tính.

Có người đã dùng hình ảnh chụp của kết quả gốc, sau đó thay đổi thành dương tính gây hoang mang dư luận. Chúng tôi đã báo sự việc cho công an để vào cuộc xử lý, xử phạt những người làm giả kết quả trong thời điểm rất nhạy cảm như hiện nay”.

Văn bản gốc cho thấy kết quả xét nghiệm âm tính

Quan sát kỹ văn bản đang được lan truyền, chữ “dương tính” được ghép nghiêng lệch so với các nội dung khác.

Sự việc đã khiến nhiều người dân Đà Nẵng lo lắng. Các cơ quan chức năng đề nghị người dân cảnh giác cao với thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Trường hợp ai biết người làm giả mạo hay phát tán văn bản trên hãy báo ngay về các cơ quan chức năng để có hình thức xử phạt, răn đe đúng quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Những doanh nghiệp chống dịch COVID tốt cam kết sẽ có thưởng Tết

Tường Minh |

Những doanh nghiệp phòng chống dịch COVID tốt trong đợt dịch vừa qua ở thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ có thưởng Tết cho người lao động, ít nhất là bằng mức của năm 2019.

Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đi nhậu, đánh cầu lông sau khi từ TP.HCM về

THUỲ TRANG |

Chiều 1.12, Sở Y tế Đà Nẵng tiếp tục công bố thông tin thêm về lịch trình dịch tễ của một trường hợp trên địa bàn thành phố tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 mắc COVID-19 tại TPHCM.

Trường hợp F1 tại Đà Nẵng tiếp xúc với bệnh nhân 1347 như thế nào?

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin cụ thể về trường hợp F1 là người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Những doanh nghiệp chống dịch COVID tốt cam kết sẽ có thưởng Tết

Tường Minh |

Những doanh nghiệp phòng chống dịch COVID tốt trong đợt dịch vừa qua ở thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ có thưởng Tết cho người lao động, ít nhất là bằng mức của năm 2019.

Trường hợp F1 tại Đà Nẵng đi nhậu, đánh cầu lông sau khi từ TP.HCM về

THUỲ TRANG |

Chiều 1.12, Sở Y tế Đà Nẵng tiếp tục công bố thông tin thêm về lịch trình dịch tễ của một trường hợp trên địa bàn thành phố tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 mắc COVID-19 tại TPHCM.

Trường hợp F1 tại Đà Nẵng tiếp xúc với bệnh nhân 1347 như thế nào?

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin cụ thể về trường hợp F1 là người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347.