Đà Nẵng: 2 bệnh nhi được mổ tim bằng kỹ thuật ít xâm lấn

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân thông liên nhĩ bằng kỹ thuật mổ tim ít xâm lấn, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao, an toàn và thời gian hồi phục nhanh cho người bệnh. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại đơn vị.

Bệnh nhân là Nguyễn Trần T.T, (14 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Lê B.T, (9 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đến khám tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng và được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ có chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiểu, khoa Ngoại tim mạch cho biết, đối với 2 ca bệnh này, ekip đã lựa chọn phương pháp mổ tim ít xâm lấn, thay vì phương pháp mổ tim thông thường để đảm bảo chất lượng cuộc sống sau mổ tốt nhất cho trẻ.

 
Kỹ thuật mổ tim ít xâm lấn giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, ít biến chứng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

“Trước đây với phẫu thuật tim hở kinh điển, bệnh nhân sẽ phải cưa toàn bộ xương ức với đường mổ dài, từ hõm ức tới mũi ức (khoảng 15 - 20 cm với người lớn, 8-10cm với trẻ nhỏ). Do bị xâm lấn nhiều nên kỹ thuật mổ hở này thường có những bất cập như: Chảy máu, nhiễm khuẩn xương ức, sẹo dài xấu, thời gian nằm viện kéo dài…

Với phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn các bác sĩ chỉ mở một đường rạch da ngắn khoảng 3 - 5 cm ở khoang gian sườn với sự trợ giúp của các phương tiện trong phẫu thuật. Ưu điểm của phương pháp ít gây sang chấn cho người bệnh, đỡ đau sau mổ, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, thời gian hậu phẫu giảm, sẹo nhỏ đảm bảo tính thẩm mỹ, nhất là với các bé gái” -  bác sĩ Hiểu cho biết.

Sau mổ, các bệnh nhân đều hồi phục nhanh, không gặp biến chứng, sau 5 ngày kết quả siêu âm tốt, bệnh nhi được cho ra viện. Kỹ thuật mổ tim ít xâm lấn với những ưu điểm vượt trội so với mổ kinh điển đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện cơ sở giết mổ hơn 2 tấn gà chết làm giò chả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 17.11, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu huỷ hơn 2 tấn gà chết phát hiện ở phường Trảng Dài, TP Biên Hoà đang được chế biến chuẩn bị đưa đi tiêu thụ bán cho các cơ sở làm giò chả.

Bác sĩ trực 18.600 đồng/đêm, 15.000 đồng/tiếng mổ tim

Đào Tuấn |

Bát phở 50.000 đồng bạn vừa ăn sáng nay gấp gần 3 lần thù lao bác sĩ trực chống dịch một đêm - chỉ 18.600 đồng. Nhưng tiền đã đi đâu khi hàng trăm ngàn tỉ đồng vẫn chi thường xuyên cho y tế, tới 7,1% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm?

1 người tử vong vì bị dại sau khi giết mổ chó ở Hà Nội: Bệnh dại lây truyền thế nào?

Hương Giang |

Trong tuần vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận một trường hợp tử vong vì bệnh dại. Đáng chú ý, bệnh nhân không bị chó cắn mà tham gia giết mổ chó. Vậy phương thức lây truyền bệnh dại ra sao?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phát hiện cơ sở giết mổ hơn 2 tấn gà chết làm giò chả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 17.11, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu huỷ hơn 2 tấn gà chết phát hiện ở phường Trảng Dài, TP Biên Hoà đang được chế biến chuẩn bị đưa đi tiêu thụ bán cho các cơ sở làm giò chả.

Bác sĩ trực 18.600 đồng/đêm, 15.000 đồng/tiếng mổ tim

Đào Tuấn |

Bát phở 50.000 đồng bạn vừa ăn sáng nay gấp gần 3 lần thù lao bác sĩ trực chống dịch một đêm - chỉ 18.600 đồng. Nhưng tiền đã đi đâu khi hàng trăm ngàn tỉ đồng vẫn chi thường xuyên cho y tế, tới 7,1% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm?

1 người tử vong vì bị dại sau khi giết mổ chó ở Hà Nội: Bệnh dại lây truyền thế nào?

Hương Giang |

Trong tuần vừa qua, Hà Nội đã ghi nhận một trường hợp tử vong vì bệnh dại. Đáng chú ý, bệnh nhân không bị chó cắn mà tham gia giết mổ chó. Vậy phương thức lây truyền bệnh dại ra sao?