Cứu sống người bệnh đã ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp

BỘI NHIÊN |

Đến ngày 15.6, người bệnh ngừng tuần hoàn và ngừng hô hấp do rách tĩnh mạch lớn của ổ bụng được kíp thầy thuốc gồm 6 bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiến hành hồi sức tim mạch, phẫu thuật đã hoàn toàn tỉnh táo và tiếp tục được chăm sóc tích cực.

Vào viện ngày 9.6, ông Ng.Th.D (56 tuổi, ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) trong tình trạng đau toàn bụng, bụng trướng vì bị vật cứng đập vào vùng bụng. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy, tổn thương phù nề tụ máu trong bó thắt lưng của cơ thắt lưng-chậu bên phải, dịch ổ bụng lượng vừa. Các bác sĩ chẩn đoán ông Ng.Th.D bị đa chấn thương, không loại trừ tổn thương mạch máu lớn ổ bụng.

Sau khi được khẩn trương làm các xét nghiệm cơ bản, ông Ng.Th.D đột nhiên ngưng tim, ngưng thở nên các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã phối hợp bác sĩ khoa Hồi sức tích cực-chống độc tiến hành hồi sức tim-phổi tại chỗ và chuyển phẫu thuật cấp cứu ngay sau khi ông Ng.Th.D có mạch, huyết áp trở lại.

Với tình trạng rách tĩnh mạch chủ bụng nhiều lỗ trên chỗ chia đôi thành 2 tĩnh mạch chậu khoảng 1cm, rách tĩnh mạch mạc treo tràng dưới, dập nát khoảng 20cm hỗng tràng, hầu hết da và tổ chức dưới da vùng bụng dưới bị bong lóc. Ông Ng.Th.D được kíp thầy thuốc gồm 6 bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, khoa Hồi sức tích cực-chống độc, khoa Phẫu thuật-gây mê-hồi sức phẫu thuật giải quyết các tổn thương vùng bụng thực hiện khâu tĩnh mạch chủ bụng, tĩnh mạch mạc treo tràng dưới, cắt đoạn ruột non bị dập nát, rửa ổ bụng, dẫn lưu ổ bụng và khoang dưới da.

Thành công của ca phẫu thuật này dựa trên cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt quy trình báo động đỏ và sự phối hợp giữa khoa Ngoại Tổng hợp, khoa Hồi sức tích cực-chống độc, khoa Phẫu thuật-gây mê-hồi sức.

BỘI NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn từ tuyến dưới chuyển lên

Lệ Hà |

Các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E vừa cứu sống thành công cho một bệnh nhân nam (50 tuổi, ở Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch ngừng tuần hoàn đột ngột, mất ý thức, ngừng thở và đối mặt với nguy cơ tử vong cao.

Cấp cứu thành công bệnh nhân ho ra máu sét đánh, ngừng hô hấp tuần hoàn

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Sáng 18.2, thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết: Một trường hợp bệnh nhân "ho ra máu sét đánh”, tỉ lệ tử vong trên 90% đã được các bác sĩ bệnh viện phối hợp cấp cứu thành công.

Lọc máu liên tục cứu bệnh nhân nguy kịch vì bị ong đốt

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Ngày 5.2, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTW CT) cho biết: các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị sốc phản vệ suy đa tạng do ong đốt bằng phương pháp lọc máu liên tục.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn từ tuyến dưới chuyển lên

Lệ Hà |

Các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E vừa cứu sống thành công cho một bệnh nhân nam (50 tuổi, ở Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch ngừng tuần hoàn đột ngột, mất ý thức, ngừng thở và đối mặt với nguy cơ tử vong cao.

Cấp cứu thành công bệnh nhân ho ra máu sét đánh, ngừng hô hấp tuần hoàn

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Sáng 18.2, thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết: Một trường hợp bệnh nhân "ho ra máu sét đánh”, tỉ lệ tử vong trên 90% đã được các bác sĩ bệnh viện phối hợp cấp cứu thành công.

Lọc máu liên tục cứu bệnh nhân nguy kịch vì bị ong đốt

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Ngày 5.2, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTW CT) cho biết: các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị sốc phản vệ suy đa tạng do ong đốt bằng phương pháp lọc máu liên tục.