Cứu những sinh mạng "ngàn cân treo sợi tóc" vì COVID-19

Thùy Linh |

Trong những ngày qua, nhiều bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi, được ra viện trở về với cuộc sống thường nhật. Trong số họ, không ít người là những bệnh nhân nặng, may mắn trở về từ "cửa tử".

Những bệnh nhân ngấp nghé "cửa tử"

Nữ bệnh nhân 57 tuổi (ở Chí Linh, Hải Dương), vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 23.5.2021.

Trước đó, bệnh nhân khỏe mạnh, có yếu tố dịch tễ, được cách ly. Đến ngày 17.5, bệnh nhân có sốt và phát hiện dương tính SARS-CoV-2, sau đó bệnh chuyển biến nặng dần lên, phải chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân vào Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng an thần, thở máy với thông số cao tối đa, nhưng độ bão hòa oxy máu mới chỉ gần đạt mức tối thiểu của giá trị bình thường.

Ngay lập tức, bệnh nhân được tầm soát lại tất cả chỉ số xét nghiệm và đánh giá can thiệp lọc máu liên tục. Huyết áp của bệnh nhân tụt thấp, bác sĩ bắt buộc phải can thiệp nâng huyết áp bằng thuốc vận mạch.

Rất may mắn cho bệnh nhân, ngày 12.6, sau 17 ngày điều trị tối ưu, bệnh nhân chuyển biến đáng mừng, bệnh nhân tỉnh và hợp tác được, các bác sĩ tập cho bệnh nhân tự thở. Đến ngày 19.6, bệnh nhân đã không còn phải thở oxy, bệnh chuyển sang giai đoạn hồi phục.

Một ca bệnh khác được các chuyên gia nhận định "rất nặng" là bệnh nhân B.T.D, nam (46 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội), vào viện ngày 7.6.2021. Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, có yếu tố dịch tễ, được cách ly, sau đó phát hiện dương tính vào ngày 3.6.

Do bệnh tình tiến triển xấu, bệnh nhân được tuyến dưới chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 7.6. Tại đây, các bác sĩ can thiệp thở oxy lưu lượng lớn qua máy HFNC. Tuy nhiên tình trạng bệnh không cải thiện, tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng hơn. Các bác sĩ bắt buộc can thiệp thở máy xâm nhập cho bệnh nhân qua ống nội khí quản.

Sau đặt ống nội khí quản, bệnh nhân được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực điều trị, tại đây bệnh nhân được thở máy theo chế độ ARDS kĩ thuật cao bảo vệ phổi, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục, lọc máu hấp phụ cytokines. Sau 15 ngày thở máy và 4 lần lọc máu hấp phụ cytokines, bệnh nhân dần hồi phục.

Ngày 22.6, bệnh nhân tỉnh, tự làm được các động tác đơn giản. Các bác sĩ đã tiến hành cai thở máy và rút nội khí quản cho bệnh nhân thành công. Sau 15 ngày thở máy và 4 lần lọc máu hấp phụ cytokines, bệnh nhân đã hồi phục sức khoẻ đủ điều kiện để ra viện trở về với gia đình.

Hai bệnh nhân mắc COVID-19 rất nặng này đã được xuất viện cùng ngày 27.6. Đây là trường hợp bệnh nhân COVID-19 nguy kịch thứ 18 và 19 đã được cứu sống ngoạn mục tại bệnh viện tuyến đầu chống dịch và là động lực, tiếp thêm niềm tin để các bệnh nhân, thầy thuốc chiến thắng dịch bệnh trong một ngày không xa.

Tiếp đó, ngày 28.6, thêm một bệnh nhân COVID-19 rất nặng được chữa khỏi là ông N.H.G, 47 tuổi (ở Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), có tiền sử khỏe mạnh, bệnh nhân phát hiện dương tính COVID-19 ngày 7.5.2021.

Ông G đã trở thành trường hợp bệnh nhân COVID-19 chạy tim phổi nhân tạo ECMO đầu tiên đã khỏi bệnh và là cũng ca bệnh nguy kịch thứ 20 đã được cứu sống trong đợt dịch này tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhờ áp dụng các kỹ thuật cao.

Bệnh nhân COVID-19 chạy tim phổi nhân tạo ECMO đầu tiên được chữa khỏi. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân COVID-19 chạy tim phổi nhân tạo ECMO đầu tiên được chữa khỏi. Ảnh: BVCC

Phải theo dõi sát sao liên tục những diễn biến dù nhỏ nhất

Chia sẻ về quá trình cấp cứu các bệnh nhân COVID-19 nặng, TS.BS Vũ Đình Phú - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay: Mỗi ca bệnh vào viện trong một bệnh cảnh lâm sàng riêng, đánh giá chăm sóc đều cần chi tiết, tỉ mỉ, theo dõi sát sao mới mong cứu sống người bệnh.

"Bởi với các bệnh nhân COVID-19 nặng, sinh mạng của họ đều trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”, toàn thể các bác sĩ và điều dưỡng đã nỗ lực hết mình để cứu chữa, giành lại sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch này”- bác sĩ Phú nói.

Theo bác sĩ Phú, điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng là cả một quá trình cố gắng rất lớn của các y bác sĩ và cả người bệnh.

"Mặc dù đã tiên lượng, phòng ngừa và theo dõi sát sao, các biến cố vẫn xảy ra và các thầy thuốc không có cách nào là phải theo sát liên tục diễn biến của bệnh nhân dù là nhỏ nhất để kịp thời phát hiện và xử trí. Điều này đã góp phần quan trọng giúp cứu sống bệnh nhân, người từng nhiều lần đến ngưỡng cửa tử thần"- bác sĩ Phú tâm sự.

Hiện tại, Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện vẫn còn 27 bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có 7 bệnh nhân đã cai thở máy, 20 bệnh nhân vẫn cần thở máy với 6 ca chạy ECMO và nhiều bệnh nhân phải lọc máu hấp phụ cytokines.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thêm 175 ca mắc COVID-19 mới, 245 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 29.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 175 ca mắc COVID-19 mới (BN16239-16413), gồm 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 172 ca ghi nhận trong nước.

Hôm nay, có 245 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Loại thuốc COVID-19 vừa tổng hợp thành công chống lại nhiều loại virus

Hương Giang |

Các nhà khoa học Viện Hóa học vừa tổng hợp thành công nguyên liệu làm thuốc điều trị COVID-19 trong phòng thí nghiệm. Mặc dù chưa phải thuốc thành phẩm nhưng việc nghiên cứu tổng hợp này sẽ rút ngắn quy trình, cải tiến điều kiện phản ứng… sẽ giúp cho hiệu suất và giá thành hợp lý khi sản xuất thuốc.

Thêm 102 ca mắc COVID-19 mới, từ 27.4 có 3.745 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Trưa 29.6, Bộ Y tế công bố 102 ca mắc COVID-19 mới (BN16137-16238), trong đó có 94 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (54), Hưng Yên (14), Bắc Giang (11), Hà Tĩnh (8), Bắc Ninh (3), Hải Phòng (2), Đồng Tháp (1), Lạng Sơn (1).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thêm 175 ca mắc COVID-19 mới, 245 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 29.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 175 ca mắc COVID-19 mới (BN16239-16413), gồm 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 172 ca ghi nhận trong nước.

Hôm nay, có 245 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Loại thuốc COVID-19 vừa tổng hợp thành công chống lại nhiều loại virus

Hương Giang |

Các nhà khoa học Viện Hóa học vừa tổng hợp thành công nguyên liệu làm thuốc điều trị COVID-19 trong phòng thí nghiệm. Mặc dù chưa phải thuốc thành phẩm nhưng việc nghiên cứu tổng hợp này sẽ rút ngắn quy trình, cải tiến điều kiện phản ứng… sẽ giúp cho hiệu suất và giá thành hợp lý khi sản xuất thuốc.

Thêm 102 ca mắc COVID-19 mới, từ 27.4 có 3.745 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Trưa 29.6, Bộ Y tế công bố 102 ca mắc COVID-19 mới (BN16137-16238), trong đó có 94 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (54), Hưng Yên (14), Bắc Giang (11), Hà Tĩnh (8), Bắc Ninh (3), Hải Phòng (2), Đồng Tháp (1), Lạng Sơn (1).