Cụ bà 100 tuổi mổ lấy khối u nặng 1,5kg

HƯNG THƠ |

Sau ca mổ kéo dài gần 1 giờ, khối u nặng 1,5kg được các bác sĩ lấy ra khỏi người nữ bệnh nhân 100 tuổi.

Ngày 15.1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, 8 ngày sau ca phẫu thuật tại đơn vị, nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Hết (100 tuổi, trú phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã ổn định sức khỏe.

Trước đó, cụ Hết bị đau bụng từng cơn, nên ngày 5.1 được người nhà đưa vào bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u nang buồng trứng xoắn lớn, kèm thêm bệnh phổi mãn tính và hen phế quản.

Bệnh nhân tuổi cao, kèm thêm bệnh nặng nên các bác sĩ khuyên cụ Hết chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, nhưng gia đình không đồng ý. Tiếp đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chỉ định mổ, nhưng gia đình lo ngại, phải sau một thời gian thuyết phục mới đồng ý.

Ngày 7.1, ca phẫu thuật diễn ra và kéo dài 50 phút. Khối u nang buồng trứng được các bác sĩ lấy ra có trọng lượng 1,5kg, xoắn hai vòng và hoại tử.

Theo bác sĩ Nguyễn Việt Đức, khối u này tồn tại trong người bệnh nhân khoảng 10 đến 15 năm. Nếu không mổ kịp thời, khối u vỡ ra có thể khiến bệnh nhân nguy hiểm tính mạng. Hiện bệnh nhân Hết đã ổn định, chuẩn bị được xuất viện.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cứu thành công người bệnh thủng tim

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cứu sống bệnh nhân bị tổn thương tim nặng qua cơn nguy kịch.

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”

Cường Ngô - Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chất thương do tai nạn giao thông có uống rượu bia gây ra, đặc biệt là đối tượng thanh niên tham gia giao thông trong đêm muộn, trong dịp cận Tết. Nhưng “lạ” là bây giờ cả tuần không có ca nào như thế”. Ghi nhận ở các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia giảm hẳn.

Quảng Trị: Cứu sống thành công mẹ con sản phụ nguy kịch

HƯNG THƠ |

Nhận thấy thai nhi nguy kịch, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã bỏ qua các quy trình để tiến hành phẫu thuật, cứu sống trẻ và sản phụ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cứu thành công người bệnh thủng tim

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cứu sống bệnh nhân bị tổn thương tim nặng qua cơn nguy kịch.

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”

Cường Ngô - Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chất thương do tai nạn giao thông có uống rượu bia gây ra, đặc biệt là đối tượng thanh niên tham gia giao thông trong đêm muộn, trong dịp cận Tết. Nhưng “lạ” là bây giờ cả tuần không có ca nào như thế”. Ghi nhận ở các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia giảm hẳn.

Quảng Trị: Cứu sống thành công mẹ con sản phụ nguy kịch

HƯNG THƠ |

Nhận thấy thai nhi nguy kịch, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã bỏ qua các quy trình để tiến hành phẫu thuật, cứu sống trẻ và sản phụ.