COVID-19 sáng 28.8: Không ghi nhận ca mới, 637 bệnh nhân đã khỏi bệnh

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng 28.8 cho biết tính đến sáng nay, Việt Nam không ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19 mới; đến nay đã có 637 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 28.8: Việt Nam có tổng cộng 688 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay: 548 ca.

- Tính từ 18h ngày 27.8 đến 6h ngày 28.8: Không ghi nhận ca mắc mới.

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 69.485, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.466.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.200.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 49.819.

Biểu đồ tình hình cách ly phòng chống dịch COVID-19. Nguồn: Bộ Y tế
Biểu đồ tình hình cách ly phòng chống dịch COVID-19. Nguồn: Bộ Y tế

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 49.

+ Lần 2: 47.

+ Lần 3: 31.

- Số ca tử vong: 30 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 637 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân chạy thận nhất định phải nhớ 10 lưu ý sau để tránh COVID-19

Hương Giang |

Bệnh thận mạn tính làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong ở người mắc COVID-19. Nguy cơ dường như tăng lên cùng với mức độ nghiêm trọng của bệnh, những người chạy thận có nguy cơ cao nhất.

Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, ca thứ 3 trong ngày

Thùy Linh |

Tối 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về ca mắc COVID-19 tử vong vì bệnh lý nền nặng. Đây là ca tử vong thứ 3 được thông báo trong ngày hôm nay.

Bệnh nhân mắc COVID-19 số 453 tử vong sau 3 lần âm tính

Thùy Linh |

Chiều 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 thông báo về việc bệnh nhân mắc COVID-19 số 453 tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bệnh nhân chạy thận nhất định phải nhớ 10 lưu ý sau để tránh COVID-19

Hương Giang |

Bệnh thận mạn tính làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong ở người mắc COVID-19. Nguy cơ dường như tăng lên cùng với mức độ nghiêm trọng của bệnh, những người chạy thận có nguy cơ cao nhất.

Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, ca thứ 3 trong ngày

Thùy Linh |

Tối 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về ca mắc COVID-19 tử vong vì bệnh lý nền nặng. Đây là ca tử vong thứ 3 được thông báo trong ngày hôm nay.

Bệnh nhân mắc COVID-19 số 453 tử vong sau 3 lần âm tính

Thùy Linh |

Chiều 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 thông báo về việc bệnh nhân mắc COVID-19 số 453 tử vong.