COVID-19: 96 ngày không lây nhiễm cộng đồng, 5 bệnh nhân khỏi bệnh

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 tối 21.7 cho biết hôm nay là 96 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; 5 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 21.7: 96 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18h ngày 21.7: Việt Nam có tổng cộng 256 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 21.7: 0 ca mắc mới.

 

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.088, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 111.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.949.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.028.

 

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là BN358 (nam. 56 tuổi), BN361 (nam, 32 tuổi), BN365 (nam, 36 tuổi), BN366 (nam, 45 tuổi), BN369 (nữ, 30 tuổi).

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 1 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 0 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thông báo về 12 ca dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 21.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện. Như vậy, đến thời điểm này, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 396 bệnh nhân.

Ca mắc COVID-19 số 383 là thủy thủ người Myanmar

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 19.7 cho hay bệnh nhân mắc COVID-19 số 383 ở Việt Nam là thủy thủ tàu IPANEMA, người Myanmar.

2 ca mắc COVID-19 từ Nga về được cách ly sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 12.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, không lây lan ra cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông báo về 12 ca dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 21.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện. Như vậy, đến thời điểm này, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 396 bệnh nhân.

Ca mắc COVID-19 số 383 là thủy thủ người Myanmar

Thùy Linh |

Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 19.7 cho hay bệnh nhân mắc COVID-19 số 383 ở Việt Nam là thủy thủ tàu IPANEMA, người Myanmar.

2 ca mắc COVID-19 từ Nga về được cách ly sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 12.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, không lây lan ra cộng đồng.