Công nhân ra, vào huyện Thuận Thành để làm việc cần các giấy tờ gì?

PHAN LOAN |

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các xe đưa đón công nhân, người lao động của các doanh nghiệp được phép ra, vào địa bàn huyện Thuận Thành nhưng phải có biển tên doanh nghiệp ghi rõ xe đưa đón người lao động của doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 529/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đối với những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp được ra, vào địa bàn huyện Thuận Thành nhưng phải đảm bảo thực hiện các nội dung theo quy định.

Cụ thể, đối với xe đưa đón công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tại huyện Thuận Thành: Phải có biển tên doanh nghiệp ghi rõ xe đưa đón người lao động của doanh nghiệp; số người ngồi trên xe đảm bảo giãn cách trong xe theo quy định của ngành giao thông (số người trên phương tiện không quá 50% số ghế của phương tiện).

Đối với lao động đi phương tiện cá nhân phải xuất trình thẻ nhân viên của doanh nghiệp; hoặc giấy tờ cá nhân có ảnh và hợp đồng lao động.

Đối với xe chở hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nhu yếu phẩm thiết yếu thì lái xe phải đeo khẩu trang, xuất trình hợp đồng, chứng từ, hóa đơn của hàng hóa; khai báo y tế, số điện thoại và lịch trình di chuyển của xe chở hàng hóa khi đi qua chốt; không được dừng/đỗ trên đường quốc lộ trong khu vực huyện Thuận Thành; khi có sự cố cần báo cáo ngay với Trung tâm y tế huyện để được hướng dẫn xử lý.

Ngày 9.5, đứng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thành lập 04 chốt liên ngành cấp tỉnh để kiểm soát dịch COVID-19 tại các vị trí tiếp giáp với huyện Thuận Thành.

PHAN LOAN
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Phát hiện thêm 13 ca mắc COVID-19 tại huyện Thuận Thành

Vân Trường |

Từ đêm 9.5 đến 8h ngày 10.5, toàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) phát hiện thêm 13 ca mắc COVID-19.

Cách ly xã hội đối với huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) từ 14h hôm nay

Hà Phương |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định cách ly xã hội đối với huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ 14h hôm nay (9.5).

Toàn cảnh dịch COVID-19 ở điểm nóng Thuận Thành, Bắc Ninh

Văn Thắng - Hà Phương |

Tính từ ngày 5.5 đến nay, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ghi nhận 37/46 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên toàn tỉnh. Tỉnh xác định 957 trường hợp F1, 6.026 trường hợp F2 và 5.670 trường hợp F3.

Toàn bộ học sinh Bắc Ninh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5

Hà Phương |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo cho tất cả các cấp học tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5 cho đến khi có thông báo mới, để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắc Ninh: Phát hiện thêm 13 ca mắc COVID-19 tại huyện Thuận Thành

Vân Trường |

Từ đêm 9.5 đến 8h ngày 10.5, toàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) phát hiện thêm 13 ca mắc COVID-19.

Cách ly xã hội đối với huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) từ 14h hôm nay

Hà Phương |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định cách ly xã hội đối với huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ 14h hôm nay (9.5).

Toàn cảnh dịch COVID-19 ở điểm nóng Thuận Thành, Bắc Ninh

Văn Thắng - Hà Phương |

Tính từ ngày 5.5 đến nay, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ghi nhận 37/46 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên toàn tỉnh. Tỉnh xác định 957 trường hợp F1, 6.026 trường hợp F2 và 5.670 trường hợp F3.

Toàn bộ học sinh Bắc Ninh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5

Hà Phương |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo cho tất cả các cấp học tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5 cho đến khi có thông báo mới, để phòng chống dịch bệnh COVID-19.