Công bố nhiều phương pháp điều trị mới mang hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Thảo Anh |

Việt Nam đang tiệm cận với các nước trên thế giới về những phương pháp và kỹ thuật mới trong điều trị ung thư. Những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực gen, tế bào gốc liên tục được cập nhật mang đến hi vọng mới cho nhiều bệnh nhân ung thư.

Sáng nay (19.8), Hội nghị quốc tế TRANSMED lần thứ 4 về những tiến bộ công nghệ và nghiên cứu lâm sàng trong Y học chính xác được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai thu hút trên 30 chuyên gia hàng đầu quốc tế và trên 500 đại biểu là các thầy thuốc, nhà nghiên cứu về ung thư, sinh học phân tử, tế bào gốc… đến từ các tỉnh, thành phố, các đơn vị y tế trong cả nước.

Hội nghị có 40 báo cáo khoa học mang tính chuyên sâu, cập nhật những tiến bộ mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị ung thư: Điều trị miễn dịch, Trí tuệ nhân tạo trong Y học, Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc, tế bào iPS, Gen trị liệu và công nghệ CRISPR/Cas9 và Thực hành lâm sàng điều trị miễn dịch ung thư.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh phát biểu khai mạc hội nghị. ẢNH: PV.
PGS.TS Nguyễn Quốc Anh phát biểu khai mạc hội nghị. ẢNH: PV.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, hội nghị quốc tế TRANSMED được tổ chức hàng năm tại Việt Nam với mục tiêu cập nhật các tiến bộ, công nghệ mới và các thành tựu toàn cầu trong lĩnh vực gen, tế bào gốc.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng là nơi để các nhà quản lý bệnh viện, các chuyên gia trong lĩnh vực điều trị trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về tiến bộ mới trong công nghệ gen và tế bào gốc, hiệu quả và ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư.

 
Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia hàng đầu Quốc tế về nghiên cứu và trị liệu ung thư. Ảnh: PV.

"Chúng tôi hy vọng hội nghị quốc tế TRANSMED lần thứ 4 thực sự là một diễn đàn hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các chuyên gia y tế về lĩnh vực gen và tế bào gốc, các thầy thuốc trong chẩn đoán và điều trị bệnh, trí tuệ nhân tạo trong Y học, các nhà cung ứng dịch vụ và sản phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Việt Nam" - PGS.TS Quốc Anh cho biết thêm.

GS.TS Mai Trọng Khoa - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai nhận định: "Chúng ta đang tiệm cận với các nước trên thế giới về điều trị ung thư. Khi các kỹ thuật mới của thế giới ra đời thì ngay sau đó Việt Nam sẽ học tập và ứng dụng. Vì thế, hi vọng trong hội nghị  lần này đồng nghiệp trong nước và quốc tế sẽ thu nhận những nghiên cứu mới nhất về điều trị đích và điều trị miễn dịch trong điều trị ung thư ở Việt Nam".

Hội nghị quốc tế TRANSMED lần thứ 4 về những tiến bộ công nghệ và nghiên cứu lâm sàng trong Y học chính xác diễn ra từ 7h30 ngày 19.8.2019 đến 17h50 ngày 20.8.2019 tại Hội trường lớn – Tầng 2 – Nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 – Đường Giải Phóng – Quận Đống Đa – Hà Nội.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiễm độc thạch tín nặng có thể gây ung thư, tử vong

Kim Đồng |

Người bị nhiễm độc thạch tín (asen) chủ yếu qua 3 đường chính là hô hấp, tiêu hóa và qua da, khi vượt quá ngưỡng an toàn thì thạch tín trong thực phẩm, nước uống hoặc không khí sẽ trở thành chất độc gây nguy hiểm… Nhiễm độc thạch tín nặng có thể gây ung thư, thậm chí dẫn đến tử vong.

Hạnh phúc sau hành trình chiến thắng ung thư vú 11 năm của người bệnh

Ngô Nhâm - L.Hà |

18 tuổi - đang ở tuổi đẹp nhất của đời người chị phải nhận cú sốc mất đi chân phải trong một vụ tai nạn giao thông. 25 năm sau, chị nhận kết quả ung thư vú sau một lần tự sờ thấy ngực có u cục.

Vợ tổng thống Syria al-Assad xác nhận đã chiến thắng ung thư

Hải Anh |

Asma al-Assad - phu nhân Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phát biểu trên truyền hình nhà nước Syria hồi cuối tuần qua rằng, bà đã hoàn toàn hồi phục sau một năm điều trị ung thư vú.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiễm độc thạch tín nặng có thể gây ung thư, tử vong

Kim Đồng |

Người bị nhiễm độc thạch tín (asen) chủ yếu qua 3 đường chính là hô hấp, tiêu hóa và qua da, khi vượt quá ngưỡng an toàn thì thạch tín trong thực phẩm, nước uống hoặc không khí sẽ trở thành chất độc gây nguy hiểm… Nhiễm độc thạch tín nặng có thể gây ung thư, thậm chí dẫn đến tử vong.

Hạnh phúc sau hành trình chiến thắng ung thư vú 11 năm của người bệnh

Ngô Nhâm - L.Hà |

18 tuổi - đang ở tuổi đẹp nhất của đời người chị phải nhận cú sốc mất đi chân phải trong một vụ tai nạn giao thông. 25 năm sau, chị nhận kết quả ung thư vú sau một lần tự sờ thấy ngực có u cục.

Vợ tổng thống Syria al-Assad xác nhận đã chiến thắng ung thư

Hải Anh |

Asma al-Assad - phu nhân Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phát biểu trên truyền hình nhà nước Syria hồi cuối tuần qua rằng, bà đã hoàn toàn hồi phục sau một năm điều trị ung thư vú.