Công bố 9 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Tối 1.1.2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 9 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Số ca mắc ở Việt Nam

- Tính đến 18h ngày 1.1.2021: Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay: 553 ca.

- Tính từ 18h ngày 31.12.2020 đến 18h ngày 1.1.2021: 9 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới

9 ca mắc mới (BN1466-1474) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hoà (3) và Bình Dương (5), Long An (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 1466 (BN1466): nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- CA BỆNH 1467 (BN1467): nam, 38, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH 1468 (BN1468): nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

BN1466-1468 từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062 ngày 25.12.2020, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25.12.2020 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 30.12.2020, kết quả xét nghiệm ngày 31.12.2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 09 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH 1469 (BN1469): nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- CA BỆNH 1470 (BN1470): nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

- CA BỆNH 1471 (BN1471): nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

- CA BỆNH 1472 (BN1472): nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH 1473 (BN1473): nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

BN1469-1473 từ Đức nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30 ngày 30.12.2020, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 31.12.2020 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Số người cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Số người cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
- CA BỆNH 1474 (BN1474): nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Canada quá cảnh Sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405 ngày 29.12.2020, được cách ly tại tỉnh Long An ngay sau khi nhập cảnh.

Lấy mẫu ngày 30.12.2020, kết quả xét nghiệm ngày 31.12.2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đều dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Số người cách ly

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.178, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 150

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.818

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.210.

Tình hình điều trị

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 7

+ Lần 2: 11

+ Lần 3: 10

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.325 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sự cố hi hữu: 42 người đi tiêm vaccine COVID-19 bị tiêm nhầm kháng thể

Thanh Hà |

Sai sót tại phòng khám ở Tây Virginia, Mỹ, đã dẫn đến việc 42 người được tiêm kháng thể COVID-19 thay vì vaccine COVID-19.

Dự đoán lạc quan về năm 2021 thắng đại dịch COVID-19

Nhật Minh |

Đại dịch COVID-19 có thể sẽ vẫn là tâm điểm của thế giới trong năm 2021, tuy nhiên với sự phổ biến ngày càng tăng của vaccine, các chuyên gia dự đoán sẽ có những chuyển biến tích cực trong năm tới.

Nhiều nước đón giao thừa trong tình trạng giới nghiêm vì dịch COVID-19

Phương Linh |

Các nước trên thế giới vừa trải qua một giao thừa lịch sử trong bối cảnh COVID-19. Trong khi nhiều thành phố bắn pháo hoa mừng năm mới thì nhiều nơi khác trong tình trạng giới nghiêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sự cố hi hữu: 42 người đi tiêm vaccine COVID-19 bị tiêm nhầm kháng thể

Thanh Hà |

Sai sót tại phòng khám ở Tây Virginia, Mỹ, đã dẫn đến việc 42 người được tiêm kháng thể COVID-19 thay vì vaccine COVID-19.

Dự đoán lạc quan về năm 2021 thắng đại dịch COVID-19

Nhật Minh |

Đại dịch COVID-19 có thể sẽ vẫn là tâm điểm của thế giới trong năm 2021, tuy nhiên với sự phổ biến ngày càng tăng của vaccine, các chuyên gia dự đoán sẽ có những chuyển biến tích cực trong năm tới.

Nhiều nước đón giao thừa trong tình trạng giới nghiêm vì dịch COVID-19

Phương Linh |

Các nước trên thế giới vừa trải qua một giao thừa lịch sử trong bối cảnh COVID-19. Trong khi nhiều thành phố bắn pháo hoa mừng năm mới thì nhiều nơi khác trong tình trạng giới nghiêm.