Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

Anh Tuấn |

Sáng 19.11, lãnh đạo Công ty Cổ phần Việt Xô Gas tổ chức trao vật tư y tế, trong đó có 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế phòng chống dịch cấp độ 2 và 10.000 khẩu trang kháng khuẩn Mona Max, với tổng trị giá 150 triệu đồng cho Công an tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Tuyến - Giám đốc Công ty Việt Xô Gas cho biết, mặc dù về giá trị vật chất không lớn nhưng số vật tư y tế trao tặng là tấm lòng của cán bộ, công nhân Công ty muốn đồng hành, chia sẻ với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có lực lượng Công an tỉnh Thái Bình. Hoạt động chia sẻ với cộng đồng là nét đẹp văn hóa truyền thống của doanh nghiệp nhiều năm qua. 

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, thời gian qua lực lượng Công an Thái Bình đã xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch.

Toàn cảnh lễ trao vật tư y tế cho Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: V.T
Toàn cảnh lễ trao vật tư y tế cho Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: V.T
Toàn cảnh lễ trao vật tư y tế cho Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: V.T

Tham gia lực lượng cùng các chốt kiểm dịch, các khu cách ly tập trung và lực lượng truy vết phát hiện, sàng lọc trường hợp nhiễm COVID-19 để tránh lây lan ra cộng đồng.

"Mặc dù vất vả, đối diện với nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch COVID-19 và gặp nhiều khó khăn nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phát huy tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân", Đại tá Tâm chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Tâm, toàn bộ số vật tư y tế Công ty Cổ phần Việt Xô Gas và Công ty TNHH Big Hippo trao tặng sẽ được Công an tỉnh Thái Bình phân bổ trang bị cho lực lượng công an các huyện, thành phố trực tiếp tham gia chống dịch sử dụng đúng mục đích góp phần bảo vệ an toàn cho lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điện lực Đắk Lắk tặng vật tư y tế cho Buôn kết nghĩa M’riu

Kim Thuận |

Để tăng cường các phương tiện phòng chống COVID-19 trong cộng đồng, ngày 12.11, Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp cùng Đoàn cơ sở công ty tổ chức tặng khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho 52 hộ dân thuộc Buôn kết nghĩa M’Riu, xã Cư Huê, huyện Ea Kar với tổng giá trị quà tặng trên 5 triệu đồng.

Bạc Liêu được hỗ trợ vật tư y tế chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trạm chiết nạp oxy được lắp đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu do Quỹ từ thiện Hằng Hữu - Công ty cổ phần Đại Nam hỗ trợ theo hình thức cho mượn. Ngoài trạm chiết nạp oxy, Công ty cổ phần Đại Nam còn hỗ trợ cho mượn 600 bình oxy, tặng 50.000 khẩu trang y tế và 150 thùng găng tay y tế.

Cần sớm xây dựng kế hoạch dự phòng sinh phẩm, vật tư y tế cho năm 2022

Thiều Trang - Vương Chung |

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch dự phòng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm... cho năm 2022 là vấn đề cần nhanh chóng triển khai, để có sự chuẩn bị tốt nhất, nâng cao tính chủ động và ứng phó kịp thời với nhiều tình huống có thể xảy ra trong tình hình mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện lực Đắk Lắk tặng vật tư y tế cho Buôn kết nghĩa M’riu

Kim Thuận |

Để tăng cường các phương tiện phòng chống COVID-19 trong cộng đồng, ngày 12.11, Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp cùng Đoàn cơ sở công ty tổ chức tặng khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho 52 hộ dân thuộc Buôn kết nghĩa M’Riu, xã Cư Huê, huyện Ea Kar với tổng giá trị quà tặng trên 5 triệu đồng.

Bạc Liêu được hỗ trợ vật tư y tế chống dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trạm chiết nạp oxy được lắp đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu do Quỹ từ thiện Hằng Hữu - Công ty cổ phần Đại Nam hỗ trợ theo hình thức cho mượn. Ngoài trạm chiết nạp oxy, Công ty cổ phần Đại Nam còn hỗ trợ cho mượn 600 bình oxy, tặng 50.000 khẩu trang y tế và 150 thùng găng tay y tế.

Cần sớm xây dựng kế hoạch dự phòng sinh phẩm, vật tư y tế cho năm 2022

Thiều Trang - Vương Chung |

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch dự phòng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm... cho năm 2022 là vấn đề cần nhanh chóng triển khai, để có sự chuẩn bị tốt nhất, nâng cao tính chủ động và ứng phó kịp thời với nhiều tình huống có thể xảy ra trong tình hình mới.