Có thể có nguồn lây khác song song với điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng

Chân Phúc |

Rất có thể trong cộng đồng đang có những ca nhiễm không có triệu chứng song song với điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng là nhận định của ngành Y tế TPHCM về diễn biến dịch COVID-19.

Bài học từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Chiều 14.6, UBND TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tại họp báo, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Thời gian vừa qua các cơ sở y tế thực hiện khá tốt, nhưng việc xảy ra ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là một bài học sâu sắc. Từ một nhân viên lây nhiễm ngoài cộng đồng và đi vào lây nhiễm cho các đồng nghiệp. Thời gian tới, Sở đề nghị tuân thủ tuyệt đối 5K trong quá trình làm việc, yêu cầu nhân viên y tế sau giờ làm việc phải ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác ngoài các thành viên trong gia đình.

Sở cũng tiếp tục thực hiện xét nghiệm định kỳ cho nhân viên y tế để sớm phát hiện, có biện pháp xử lý đặc biệt các khoa phòng có nguy cơ.

Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM
Ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM khuyến cáo 2 tuần giãn cách sắp tới, người dân nên hạn chế sinh hoạt, tiếp xúc với người khác, hạn chế di chuyển. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Hưng khuyến cáo người dân giữ môi trường sống thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa, trường hợp sử dụng nên để từ 27°C trở lên và người dân nên lập nhật ký tiếp xúc hàng ngày để tiện khai báo khi có dịch xảy ra tại khu dân cư của mình.

Người dân cũng hạn chế đến các cơ sở y tế nếu không cần thiết. Các cơ quan đơn vị nên hạn chế tối đa làm việc trực tiếp mà chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, hạn chế tiếp xúc. Những người nằm trong khu cách ly phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà. Đối với công ty xí nghiệp, cần quản lý chặt nhân viên của mình, đặc biệt trong môi trường làm việc kín, cần hết sức chú ý vì đây là nơi có điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh lây nhiễm. Trường hợp phát hiện ca nhiễm thì cần có biện pháp ứng phó, tránh trường hợp bị động.

2 tuần giãn cách có thể dập dịch?

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc TPHCM tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 2 tuần có bảo đảm sẽ “dập tắt” dịch bệnh hay không, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC): Không ai có thể khẳng định sau thời gian giãn cách thì sẽ dập được dịch. Việc thực hiện giãn cách 2 tuần có hiệu quả phải phụ thuộc vào việc mầm bệnh đã phát tán như thế nào trong thời gian trước giãn cách, quá trình lây lan ra sao. Điều thứ 2 là các biện pháp đã thực hiện trong thời gian giãn cách có đúng như yêu cầu hay không.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng. Ảnh: Huyên Nguyễn

“Thời gian vừa qua khi phát hiện điểm dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng chúng ta đã truy vết hết nhưng thực tế qua khám sàng lọc tại 30 bệnh viện đã phát hiện 48 trường hợp dương tính COVID-19. Như vậy, rất có thể trong cộng đồng đang có những ca nhiễm không có triệu chứng, ầm thầm lây nhiễm song song với điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Do đó, việc giãn cách là vô cùng cần thiết vì nếu không thì những trường hợp đó có điều kiện lây nhiễm, phát tán”, ông Dũng cho hay.

Bác sĩ Dũng cho hay, sở dĩ chọn 2 tuần là vì thời gian ủ bệnh của SARS-CoV-2 là 14 ngày, do đó, đối với những trường hợp âm thầm thì sau 14 ngày cơ hội để dịch lây lan sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất. Hiện nay, trường hợp nhiễm bệnh mà có triệu chứng là thấp. Sở Y tế đề nghị những trường hợp người dân khi có nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra.

“2 tuần không có nghĩa là số ca bệnh sẽ giảm nhưng 2 tuần là thời điểm để đánh giá tình hình dịch bệnh. TPHCM sẽ đánh giá theo từng tuần một và quyết định tăng cấp giãn cách hay giảm cấp giãn cách”, Giám đốc HCDC thông tin.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Gỡ phong toả thêm 1 hẻm liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng

Thanh Vũ - Anh Tú |

Sáng ngày 11.6, lực lượng chức năng đã gỡ phong toả hẻm 456 Nguyễn Văn Công (phường 3, Quận Gò Vấp).

Hải Phòng truy vết người liên quan tới Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Mai Dung |

Ngày 2.6, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Đề xuất tạm đình chỉ hoạt động "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng"

THANH CHÂN |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" chưa được công nhận là tôn giáo, đề xuất UBND TPHCM tạm đình chỉ hoạt động của điểm nhóm này. Tùy vào kết quả có thể rút giấy phép hoạt động hoặc xóa điểm nhóm này.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

TPHCM: Gỡ phong toả thêm 1 hẻm liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng

Thanh Vũ - Anh Tú |

Sáng ngày 11.6, lực lượng chức năng đã gỡ phong toả hẻm 456 Nguyễn Văn Công (phường 3, Quận Gò Vấp).

Hải Phòng truy vết người liên quan tới Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Mai Dung |

Ngày 2.6, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Đề xuất tạm đình chỉ hoạt động "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng"

THANH CHÂN |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" chưa được công nhận là tôn giáo, đề xuất UBND TPHCM tạm đình chỉ hoạt động của điểm nhóm này. Tùy vào kết quả có thể rút giấy phép hoạt động hoặc xóa điểm nhóm này.