Cơ sở để biết Hà Nội có thể kết thúc giãn cách xã hội ngày 23.8 hay không

Thùy Linh |

Theo CDC Hà Nội, từ ngày 18-20.8, Hà Nội sẽ lấy gần 1 triệu mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm nguy cơ cao. Theo chuyên gia, việc lấy mẫu xét nghiệm đợt này sẽ là cơ sở để đi đến quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ hay không.

Nếu số mắc tăng cao, nguy cơ tiếp tục kéo dài giãn cách

13 nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm đợt này gồm: Nhân viên giao hàng (shipper); người bán hàng tại các chợ truyền thống, chợ cóc; nhân viên bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại; người bán hàng tạp hóa tại nhà; nhân viên bán xăng; lái xe khu công nghiệp, đường dài; bảo vệ tại chung cư, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể; công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội; nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc; người làm tại các kho hàng bán lẻ; người trực chốt kiểm dịch; lực lượng hỗ trợ chống dịch; nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác (lái xe, lao công).

Mục tiêu lấy mẫu xét nghiệm trong đợt này nhằm "bóc tách" F0 tại các khu vực "vùng đỏ," khu vực nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh. Ngoài ra, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao cũng căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Medlatec - một trong những cơ sở y tế ngoài công lập tham gia xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội cho biết, chủ trương của thành phố Hà Nội là quyết liệt xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng, nhằm chủ động dập dịch sớm nhất, đây có thể là một quy trình hết sức đúng, mạnh mẽ và mang tính chủ động của thành phố Hà Nội.

“Đây sẽ là giải pháp mang tính quyết định giúp khoanh vùng, dập dịch cũng như tạo cơ sở để thành phố đi đến quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ hay không” - GS Nguyễn Anh Trí nói.

Trước câu hỏi về việc đến ngày 23.8 là hết thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn Hà Nội, vậy thành phố có nên tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách nữa hay không, GS Nguyễn Anh Trí cho rằng trước mắt, phải đợi sau đợt xét nghiệm diện rộng thứ 2 này (dự kiến hoàn thành sau ngày 20.8) mới có cơ sở, dữ liệu để quyết định.

Theo GS Trí, với 1 triệu mẫu được lấy xét nghiệm trong đợt 2 này, nếu tỉ lệ dương tính vẫn giảm thấp thì Hà Nội hoàn toàn có thể tính tới việc nới lỏng quy định về giãn cách xã hội. Nếu số mắc tăng cao trong đợt xét nghiệm này thì khả năng cao sẽ phải tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội.

“Đặc biệt, cũng cần lưu tâm về đợt nghỉ lễ 2.9 tới”, GS Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Nhân viên Medlatec lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Nhân viên Medlatec lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hương Giang

Trả kết quả sớm có ý nghĩa rất lớn

Nhằm mục đích truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa Medlatec sẽ tham gia sàng lọc 130.000 xét nghiệm trong tổng số 800.000 xét nghiệm của toàn thành phố. Dự kiến con số này Bệnh viện sẽ hoàn thành trong 3 ngày từ ngày 18-20.8.

Ngay trong ngày đầu tiên ra quân lấy mẫu ngoài cộng đồng, hôm nay (18.8), bệnh viện đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại 4 quận/huyện: Ba Đình, Thanh Trì, Thường Tín, Đan Phượng với 42.000 mẫu trong tổng 130.000 mẫu xét nghiệm ở giai đoạn này. Số lượng mẫu còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện trong hai ngày tới.

Mục tiêu của giai đoạn II sàng lọc COVID-19 cộng đồng là trong thời gian ngắn nhất bóc tách triệt để F0, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, bùng phát, vì vậy sẽ lấy mẫu xét nghiệm tại các “vùng đỏ”, “vùng cam” theo sự phân công từ Sở Y tế.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (18.8), Việt Nam ghi nhận 8.800 ca COVID-19 mới, 3.751 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 18.8, Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 17.8 đến 18h30 ngày 18.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới. Hôm nay có 3.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hà Nội thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 51 ca

Thùy Linh |

Chiều 18.8, địa bàn Thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca mắc mới đều ở khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 51 ca (1 ca tại cộng đồng, 50 ca tại khu cách ly).

Hà Nội bắt đầu xét nghiệm một triệu mẫu cho 13 đối tượng nguy cơ cao

Anh Tuấn - HOÀI ANH |

Từ 18-20.8, người giao hàng, bán hàng tại chợ, siêu thị, công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội... sẽ được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng COVID-19. Ghi nhận của Lao Động tại điểm xét nghiệm Trường THCS Thống Nhất (phường Đội Cấn, quận Ba Đình), sáng nay đã lấy hàng trăm mẫu cho các đối tượng nguy cơ cao.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Hôm nay (18.8), Việt Nam ghi nhận 8.800 ca COVID-19 mới, 3.751 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 18.8, Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 17.8 đến 18h30 ngày 18.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới. Hôm nay có 3.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hà Nội thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 51 ca

Thùy Linh |

Chiều 18.8, địa bàn Thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca mắc mới đều ở khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 51 ca (1 ca tại cộng đồng, 50 ca tại khu cách ly).

Hà Nội bắt đầu xét nghiệm một triệu mẫu cho 13 đối tượng nguy cơ cao

Anh Tuấn - HOÀI ANH |

Từ 18-20.8, người giao hàng, bán hàng tại chợ, siêu thị, công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội... sẽ được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng COVID-19. Ghi nhận của Lao Động tại điểm xét nghiệm Trường THCS Thống Nhất (phường Đội Cấn, quận Ba Đình), sáng nay đã lấy hàng trăm mẫu cho các đối tượng nguy cơ cao.