Có nhiều ổ dịch phức tạp, TP.Buôn Ma Thuột tiêm vaccine trên diện rộng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở địa bàn.

Ngày 25.10, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, chính quyền thành phố đã thống nhất sẽ tạm dừng hoạt động ăn uống tại chỗ từ 18h ngày 25.10 đến ngày 10.11.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường lực lượng kiểm tra, xử phạt các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê vi phạm, xử phạt nghiêm các trường hợp tụ tập trên 10 người ngoài phạm vi cơ quan, công sở, bệnh viện.

Một khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19 tại TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh:B.T
Một khu vực bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19 tại TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: B.T

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - nhận định: "Ít ngày qua, các ca nhiễm mới trong cộng đồng tại thành phố tăng cao nên chính quyền buộc phải siết chặt các biện pháp chống dịch để bóc, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Sau 2 tuần tới, nếu lực lượng y tế khống chế được dịch bệnh thì UBND thành phố sẽ gỡ bỏ những biện pháp chống dịch kể trên.

Song song với đó, những ngày tới, chúng tôi sẽ triển khai tiêm vaccine cho 100% người dân tại địa bàn trên 18 tuổi (mũi 1). Thực tế, lực lượng y tế tại các phường, xã đã và đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho bà con".

Lực lượng y tế TP.Buôn Ma Thuột xét nghiệm cho người dân tại một ổ dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Lực lượng y tế TP.Buôn Ma Thuột xét nghiệm cho người dân tại một ổ dịch COVID-19. Ảnh: B.T

Trước đó, ngày 21.10, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã có công văn hỏa tốc yêu cầu tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, làm tóc, chợ tự phát, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, hoạt động văn hóa giải trí tại các địa điểm công cộng...

Trong 12h qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 79 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 3.238 trường hợp. Trong đó, có 14 ca nhiễm trong cộng đồng. Riêng TP.Buôn Ma Thuột có 11 ca nhiễm trong cộng đồng.

Tại huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), tối 24.10, chị H.T.N. (SN 1984, làm việc tại Trạm Y tế xã Đăk Liêng) được xét nghiệm mắc COVID-19 ngay sau khi đi tiêm vaccine. Ngay trong đêm, lực lượng y tế địa phương đã tổ chức lấy mẫu test nhanh cho hàng trăm người dân đã đi tiêm vaccine cùng với chị N. trong nhiều ngày qua.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Số ca nhiễm COVID-19 tăng liên tiếp, Đắk Lắk gặp khó khi thích ứng an toàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng cao liên tục, tỉnh Đắk Lắk chưa thể chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (theo Nghị quyết 128 của Chính phủ).

Đã thông xe bước đầu điểm sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C Bình Định- Đắk Lắk

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Qua hơn 3 tiếng đồng hồ xảy ra sự cố sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C, (tuyến đường nối từ Bình Định-Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk), ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Định đã khắc phục tạm thời cho thông xe bước đầu.

Khắc phục sự cố sập tường tại trường học mới sử dụng 2 tháng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhà thầu thi công dự án trường THCS Võ Nguyên Giáp (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) đang khắc phục sự cố bức tường dài hơn 20m bất ngờ đổ sập. Ngoài ra, cơ quan chức năng có thẩm quyền hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng liên tiếp, Đắk Lắk gặp khó khi thích ứng an toàn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng cao liên tục, tỉnh Đắk Lắk chưa thể chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (theo Nghị quyết 128 của Chính phủ).

Đã thông xe bước đầu điểm sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C Bình Định- Đắk Lắk

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Qua hơn 3 tiếng đồng hồ xảy ra sự cố sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C, (tuyến đường nối từ Bình Định-Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk), ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Định đã khắc phục tạm thời cho thông xe bước đầu.

Khắc phục sự cố sập tường tại trường học mới sử dụng 2 tháng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhà thầu thi công dự án trường THCS Võ Nguyên Giáp (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) đang khắc phục sự cố bức tường dài hơn 20m bất ngờ đổ sập. Ngoài ra, cơ quan chức năng có thẩm quyền hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra vụ việc.