Những đối tượng có nguy cơ cao dị ứng vaccine
Trao đổi với phóng viên Lao Động, PGS.TS Hoàng Thị Lâm- Trưởng bộ môn Dị ứng Miễn dịch lâm sàng, trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Dị ứng Miễn dịch và Da liễu, Bệnh viện E cho rằng những đối tượng trên thật sự rất cần đến các chuyên gia dị ứng để trao thêm cho họ cơ hội được tiêm vaccine an toàn.
Theo PGS.TS Hoàng Thị Lâm, với các vaccine nói chung, tỉ lệ phản vệ rất hiếm gặp, đối với vaccine COVID-19, tỉ lệ phản vệ tuy có cao hơn, nhưng sốc phản vệ vẫn là hiếm gặp.
Có nhiều cách phân chia các phản ứng dị ứng, trong đó có một cách đơn giản là phân chia theo thời gian xuất hiện triệu chứng, để chia ra làm hai loại là dị ứng nhanh xuất hiện vài phút đến vài giờ sau khi sử dụng vaccine và dị ứng chậm xuất hiện triệu chứng dị ứng vài giờ đến vài ngày thậm chí vài tuần sau khi sử dụng vaccine.
Dị ứng nhanh là dị ứng qua trung gian IgE, hay còn gọi là dị ứng typ I, typ IgE. Kháng thể IgE đặc hiệu với vaccine được xác định bởi quá trình phân hủy tế bào Mast ở da, đường hô hấp, đường tiêu hóa hoặc trong huyết thanh…..
Theo PGS Lâm, những người có nguy cơ cao dị ứng vaccine là những người có cơ địa dị ứng như dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn, dị ứng nọc côn trùng, dị ứng với các dị nguyên đường hô hấp (mạt bụi nhà, lông súc vật, phấn hoa, gián….), hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm da cơ địa, mày đay, phản vệ vô căn, bệnh tế bào Mast...
Theo Tổ chức Dị ứng Thế giới (WAO) những bệnh nhân có cơ địa dị ứng này nên được thăm khám đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa dị ứng (nếu có) trước khi tiêm vaccine, để đánh giá nguy cơ dị ứng vaccine ở những người này. Phần lớn các bệnh nhân sẽ được tiêm vaccine giống như những người bình thường, cần ở lại theo dõi 30 phút sau tiêm.
"Theo Hội Hen Dị ứng Miễn dịch Hoa kỳ (AAAAI), mặc dù hiếm gặp phản vệ do vaccine, nhưng những người có nguy cơ, nên được đánh giá cẩn thận bằng thăm khám bởi các bác sĩ dị ứng và trong các trường hợp cần thiết có thể thực hiện test da với bản thân vaccine và/hoặc thành phần của nó. Xác định IgE đặc hiệu với vaccine, đặc biệt là vaccine COVID-19 trong huyết thanh cũng có thể được thực hiện, trong tương lai gần. Trong những trường hợp đặc biệt, test kích thích (tiêu chuẩn vàng chẩn đoán dị ứng thuốc hoặc vaccine) sẽ được các bác sĩ dị ứng chỉ định. Đây là thủ thuật chỉ được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa dị ứng tại các bệnh viện có đơn vị hồi sức cấp cứu"- PGS Lâm phân tích.
Tỉ lệ dị ứng với vaccine, đặc biệt là phản vệ với vaccine COVID-19 là rất thấp
Theo Hội Dị ứng Miễn dịch lâm sàng Châu Âu (EAACI), tất cả các trường hợp phản vệ do vaccine nên cố gắng xác định được dị nguyên nghi ngờ.
"Nguyên nhân gây dị ứng vaccine hay xảy ra với các chất bảo quản, tá dược hơn là chính bản thân vaccine. Vaccine COVID-19 (Pfizer BioNTech, Moderna, Astra Zeneca, Janssen...) chứa hai thành phần PolyEthylene Glycol (PEG) và Polysorbate là hai thành phần như vậy, hiện nay đang được cho là "thủ phạm" của dị ứng vaccine"- PGS Lâm chia sẻ.
PGS Lâm cho hay, trên thực tế, tỉ lệ dị ứng với vaccine đặc biệt là phản vệ với vaccine COVID-19 là rất thấp. Mặc dù vậy, với số lượng tiêm vaccine rất lớn, số lượng người bị dị ứng vaccine cũng tăng lên, chính vì vậy, vai trò của bác sỹ dị ứng càng ngày càng trở nên cần thiết. Mặt khác, tại các điểm tiêm vaccine nên trang bị các phương tiện sẵn sàng cấp cứu sốc phản vệ theo đúng thông tư của Bộ Y tế, để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình tiêm vaccine.
"Hiện nay, có một số đối tượng bị trì hoãn tiêm vaccine do có tiền sử phản vệ độ 2 trở lên hoặc có dị ứng với vaccine COVID-19. Những đối tượng này thật sự rất cần đến các chuyên gia Dị ứng để được trao thêm cho họ cơ hội tiêm vaccine an toàn, năng tổng số người được tiếp cận vaccine lên mức tối đa, nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi đại dịch COVID-19"- PGS Lâm nhấn mạnh.