Có ca F0 chưa rõ nguồn lây, Hòa Bình giãn cách xã hội một huyện

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Hòa Bình ban hành chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn để phòng chống dịch COVID-19.

Chỉ thị nêu rõ, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn huyện Lương Sơn và các địa phương giáp ranh với tỉnh Hòa Bình. Ngày 26.7, huyện Lương Sơn đã có ca F0 chưa rõ

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Lương Sơn như sau:

Thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn huyện Lương Sơn trong vòng 15 ngày, kể từ 18 giờ ngày 27.7 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn bản cách ly với thôn bản; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, không dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Giao Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm toàn diện và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại Khu công nghiệp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất hàng hóa, không để đứt gãy; quản lý nơi ở, di biến động của các công nhân, lao động trong Khu công nghiệp.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình lập 2 chốt phòng chống COVID-19 khu vực giáp ranh với Hà Nội

Minh Nguyễn |

Ngày 24.7, UBND tỉnh Hòa Bình vừa quyết định triển khai 2 chốt kiểm soát liên ngành cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hòa Bình tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội

Minh Nguyễn |

Ngày 24.7, sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi thành phố Hà Nội và ngược lại.

Phong tỏa Công ty MAVINA ở TP Hòa Bình vì có ca mắc COVID-19

Văn Đức |

Thông tin từ Ban Tuyên giáo TP Hòa Bình cho biết, 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn vừa được ghi nhận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hòa Bình lập 2 chốt phòng chống COVID-19 khu vực giáp ranh với Hà Nội

Minh Nguyễn |

Ngày 24.7, UBND tỉnh Hòa Bình vừa quyết định triển khai 2 chốt kiểm soát liên ngành cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hòa Bình tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội

Minh Nguyễn |

Ngày 24.7, sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi thành phố Hà Nội và ngược lại.

Phong tỏa Công ty MAVINA ở TP Hòa Bình vì có ca mắc COVID-19

Văn Đức |

Thông tin từ Ban Tuyên giáo TP Hòa Bình cho biết, 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn vừa được ghi nhận.