Có ca COVID-19 mới, Phú Thọ triển khai khẩn các biện pháp phòng dịch

Văn Đức |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa thông báo phát hiện một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Cẩm Khê. Đây là trường hợp trở về từ TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp này là nam (SN 1990, ở xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê) là lao động tại TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định thành lập 10 Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông ra vào tỉnh Phú Thọ bằng đường bộ.

Cụ thể, chốt 1 tại Nút giao IC07, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, TP Việt Trì; Chốt 2 tại Cầu Việt Trì, TP Việt Trì; Chốt 3 tại Cầu Hạc Trì, TP Việt Trì; Chốt 4 tại cầu Văn Lang, TP Việt Trì; Chốt số 5 tại nút giao IC08, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, huyện Phù Ninh.

Chốt 6 tại nút giao IC09, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Thị xã Phú Thọ; Chốt 7 tại nút giao IC10, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, huyện Cẩm Khê; Chốt số 8 tại cầu Trung Hà, huyện Tam Nông; Chốt 9 tại cầu Đồng Quang, huyện Thanh Thủy; Chốt 10 tại nút giao IC11, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, huyện Hạ Hòa.

Thời gian từ 08h00' ngày 21.7 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội thông qua việc tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu gồm: karaoke, mát-xa, xông hơi, quán internet, trò chơi điện tử, vũ trường, quán bar, bể bơi, dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp từ 0h00 ngày 21.7 cho đến khi có thông báo mới.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, giải đấu thể thao, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và bảo đảm sử dụng tối đa không quá 50% công suất.

Đối với các hoạt động vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu: Sở GTVT khẩn trương xây dựng, công bố các tuyến “luồng xanh” vận chuyển trong tỉnh, bảo đảm kết nối với các tuyến “luồng xanh” Quốc gia đã được Bộ GTVT công bố để tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

Hạn chế tối đa người dân di chuyển ra ngoài tỉnh trong thời điểm hiện nay, trừ những trường hợp thực sự cần thiết và phải tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K, khai báo y tế khi quay trở về. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước không đi ra khỏi địa bàn nếu không thực sự cần thiết.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ xử phạt gần 400 triệu đồng, với 2 doanh nghiệp xâm phạm tài nguyên

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt hai công ty trên địa bàn tỉnh vì các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản.

Bắt nhóm đối tượng sau 7 giờ gây án ở Phú Thọ

Văn Đức |

Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thức (SN 1988, ở khu 1 xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy) về hành vi “giết người”.

Công đoàn tỉnh Phú Thọ: Góp phần đảm bảo việc làm cho người lao động

Quân Lâm - Cao Hương (Báo Phú Thọ) |

Để đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo sản xuất, cùng với các cấp, các ngành, thời gian qua, Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp công nhân lao động ổn định đời sống, yên tâm sản xuất.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phú Thọ xử phạt gần 400 triệu đồng, với 2 doanh nghiệp xâm phạm tài nguyên

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt hai công ty trên địa bàn tỉnh vì các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản.

Bắt nhóm đối tượng sau 7 giờ gây án ở Phú Thọ

Văn Đức |

Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Thức (SN 1988, ở khu 1 xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy) về hành vi “giết người”.

Công đoàn tỉnh Phú Thọ: Góp phần đảm bảo việc làm cho người lao động

Quân Lâm - Cao Hương (Báo Phú Thọ) |

Để đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo sản xuất, cùng với các cấp, các ngành, thời gian qua, Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp công nhân lao động ổn định đời sống, yên tâm sản xuất.