Chuyên gia so sánh điểm khác giữa vụ dịch COVID-19 ở Hải Dương và Đà Nẵng

Thùy Linh |

Trong 2 tuần đầu tiên, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã có xu hướng giảm trong khi Hải Dương vẫn chưa rõ xu hướng và đồng thời đã xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng. Số lượng còn lại phải cách ly tập trung rất lớn.

Việt Nam đã ghi nhận 4 biến chủng SARS-CoV-2

Ngày 19.2, TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết, trong vòng một tháng qua, số ca mắc mới trên thế giới đã giảm 44,5%, mức giảm lớn nhất và kéo dài nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tuy nhiên đây là số mắc giảm trên nền gia tăng rất cao, khoảng 400.000 người mắc/ngày.

TS Đặng Quang Tấn cũng cho biết, thế giới cũng tiếp tục ghi nhận các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Đến nay, hơn 90 quốc gia đã ghi nhận biến chủng mới của Anh, hơn 40 nước ghi nhận biến chủng từ Nam Phi. Trong đó, bước đầu đã có bằng chứng về đột biến (E484K) có liên quan đến việc tăng khả năng lây truyền và giảm đáp ứng miễn dịch của người mắc.

Ông Đặng Quang Tấn- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh
Ông Đặng Quang Tấn- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế. Ảnh: Trần Minh

Riêng tại Việt Nam, đến nay đã ghi nhận 4 biến chủng SARS-CoV-2 gồm: D614G từ Châu Âu (dịch tại Đà Nẵng), B.1.1.7 từ Anh đang gây dịch tại Hải Dương, B.1.351 từ Nam Phi trên bệnh nhân người Nam Phi (BN1422), nhập cảnh sân bay Nội Bài từ Nam Phi ngày 19.12.2020 và chủng A.23.1 từ Rwanda, Châu Phi tại Sân bay Tân Sơn Nhất - Hồ Chí Minh.

Trong đợt dịch thứ 3, từ ngày 25.1 đến nay, nước ta đã ghi nhận 755 ca mắc tại 13 tỉnh, thành. Trong số ca bệnh ghi nhận nhiều nhất tại Hải Dương là 575 trường hợp.

Tình hình COVID-19 ở Hải Dương phức tạp hơn

Đánh giá tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, TS Đặng Quang Tấn cho rằng có một số điểm khác biệt của vụ dịch tại Hải Dương và vụ dịch xảy ra tại Đà Nẵng.

"Số ca mắc tại Hải Dương đến nay là 575 trường hợp, đã vượt xa so với tổng số ca mắc tại Đà Nẵng (389 trường hợp). Số ca mắc trung bình trong 20 ngày đầu tiên của Hải Dương là 20 ca/ngày cao hơn so với Đà Nẵng (15 ca/ngày). Ngày nhiều nhất ghi nhận 77 ca bệnh. Hơn nữa, dịch bệnh tại Hải Dương xảy ra tại những cụm công nghiệp có số lượng công nhân rất lớn"- ông Tấn phân tích.

Theo ông Tấn, trong 2 tuần đầu tiên, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã có xu hướng giảm trong khi Hải Dương vẫn chưa rõ xu hướng và đồng thời đã xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng. Số lượng còn lại phải cách ly tập trung rất lớn.

Biến chủng virus tại Hải Dương là biến thể Anh B.1.1.7 có khả năng lây lan nhanh hơn virrus gây dịch tại Đà Nẵng (biến thể Châu Âu D614G). Có 5 ổ dịch lớn gồm: Thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương. Trong 3 ngày gần đây, Hải Dương ghi nhận 74 trường hợp mắc. Các ca bệnh chủ yếu được ghi nhận tại các khu vực cách ly.

Đà Nẵng mất 36 ngày để có khoanh vùng và dập được dịch, nhưng Hải Dương thì chưa thể xác định được. Hiện số trường hợp F1 cần cách ly phòng COVID-19 của Hải Dương cũng vượt xa Đà Nẵng, ngay từ đầu đã phải cách ly 2.340 công nhân.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 nhập khẩu sẽ được ưu tiên cho những vùng nào?

Thùy Linh |

Hiện Bộ Y tế đã đàm phán thành công và sẽ có ít nhất 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 để tiêm ngừa COVID-19 trong cộng đồng, trước hết ở những vùng nguy cơ cao. Vậy công tác chuẩn bị cho tiêm loại vaccine này phải được triển khai như thế nào?

Việt Nam đã đàm phán thành công 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong 2021

Thùy Linh |

Sáng 19.2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đã đàm phán mua được 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 này.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch COVID-19 không thể kết thúc trong năm 2021

Thùy Linh |

Sáng 19.2, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì buổi giáo ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các địa phương về công tác chống dịch COVID-19.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Vaccine COVID-19 nhập khẩu sẽ được ưu tiên cho những vùng nào?

Thùy Linh |

Hiện Bộ Y tế đã đàm phán thành công và sẽ có ít nhất 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 để tiêm ngừa COVID-19 trong cộng đồng, trước hết ở những vùng nguy cơ cao. Vậy công tác chuẩn bị cho tiêm loại vaccine này phải được triển khai như thế nào?

Việt Nam đã đàm phán thành công 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong 2021

Thùy Linh |

Sáng 19.2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đã đàm phán mua được 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021 này.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch COVID-19 không thể kết thúc trong năm 2021

Thùy Linh |

Sáng 19.2, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì buổi giáo ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các địa phương về công tác chống dịch COVID-19.