Chuyên gia nói gì về việc rao bán kit test phát hiện biến chủng Omicron?

NGUYỄN LY |

TPHCM - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân trước biến chủng Omicron, nhiều người đã rao bán những loại kit test với lời quảng cáo là phát hiện được biến chủng Omicron khi sử dụng. Tuy nhiên theo các chuyên gia, chưa có loại kit test nào như vậy.

Trong vai một người có nhu cầu mua kit test cho người thân từ nước ngoài nhập cảnh về TPHCM để  xác nhận có nhiễm biến chủng Omicron hay không, chủ tài khoản có tên P.Q.C khẳng định có loại kit test này và không quên quảng cáo bộ kit test công nghệ mới nhất hiện nay.

 
Sản phẩm kit test quảng cáo test được kết quả biến chủng Omicron. Ảnh: Người bán cung cấp

“Cái này tôi bán 70.000 đồng/bộ/lần sử dụng. Sau khi sử dụng, có thể khẳng định được nhiễm biến chủng Omicron hay không. Công nghệ của bộ kit test mới nhất và dành riêng cho biến chủng Omicron, đến từ Hàn Quốc” - chủ tài khoản P.Q.C cho hay.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cách sử dụng và báo kết quả khác với bộ kit test phổ biến hiện nay như thế nào để nhận biết có nhiễm biến chủng omicron hay không, thì chủ tài khoản P.Q.C cho hay: “Lên 2 vạch là dương, nhưng có khi không xác định được là có nhiễm biến chủng Omicron hay không vì tùy vào lúc test có đúng kỹ thuật hay không nữa”.

Cũng quảng cáo "duy nhất test được Omicron", tài khoản tên L.V.V lại chào bán bộ kit test tên Lilo Biotech, là hàng Hà Lan, công nghệ Đức. Người này cho biết, sản phẩm này được xuất khẩu đi nhiều nước, có giấy chứng nhận và hiện rất cháy hàng, nên khách muốn mua phải đặt gấp.

Trong khi đó, tài khoản M.X còn tiết lộ thêm một loại test nhanh tên Genedia cũng có thể phát hiện biến chủng Omicron, xuất xứ từ Hàn Quốc.

Bộ kit test được người bán khẳng định công nghệ Hàn Quốc, test biến chủng Omicron. Ảnh: Người bán hàng cung cấp
Bộ kit test được người bán quảng cáo công nghệ Hàn Quốc, test biến chủng Omicron. Ảnh: Người bán hàng cung cấp

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động vấn đề này, TS.BS Phạm Hùng Vân - Chủ tịch Hội vi sinh lâm sàng TPHCM - cho rằng, để phát hiện biến chủng Omicron, phải thực hiện biện pháp giải trình tự gene phòng thí nghiệm hiện đại.

Hiện nay, cũng có những nghiên cứu người ta cố gắng tạo ra những bộ kit test về sinh học phân tử nhằm phát hiện ra được biến chủng mới. Tuy nhiên, tất cả nghiên cứu này chưa trở thành bộ kit thương mại được, chỉ xuất hiện trong phòng nghiên cứu, nên nếu có trên thị trường là không đúng.

Cũng theo TS.BS Phạm Hùng Vân, người dân cũng không cần phải quan tâm mắc chủng gì, chỉ cần đã chích ngừa đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cơ bản là có thể chống chọi với đa số các biến thể của SARS-CoV-2.

“Không cần thiết đặt mua những test đó, những test hiện nay cũng đủ nhạy phát hiện được biến chủng đang lưu hành. Có nhiều người so sánh vạch dương với vạch chính. Người ta nói, nếu vạch dương đậm hơn vạch chính, chứng tỏ Omicron. Chuyện này không hợp lý, sai về mặt khoa học, vạch chính là để chứng minh test kit có hoạt động, còn vạch dương cho dù dương đậm hay dương nhạt, nó cũng đều thể hiện có nhiễm SARS - CoV-2 dương tính. Nếu dương tính, chỉ cần thông báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi và điều trị” - TS.BS Phạm Hùng Vân nói thêm.

Đồng quan điểm, BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - nói rằng: "Tới hiện nay, chúng tôi chưa ghi nhận có một tài liệu khoa học nào về có test “độc quyền” cho việc phát hiện biến chủng Omicron. Người dân cần tỉnh táo, phải dựa vào những công bố chính thức của Bộ Y tế xác định có hay không, đừng để những đối tượng xấu trục lợi”. 

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM và 5 tỉnh Đông Nam Bộ nguy cơ thiếu máu dịp tết Nguyên đán

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Dịp tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc mà Trung tâm truyền máu huyết học Chợ rẫy TPHCM đang trong giai đoạn nguồn máu thiếu trầm trọng để cung cấp cho thành phố và 5 tỉnh Đông Nam Bộ trong dịp Tết sắp tới.

Cảnh báo tâm lý "trước sau gì cũng mắc COVID-19"

NGUYỄN LY |

TPHCM – Hiện nay, nhiều người dân có tâm lý chủ quan "trước sau gì cũng mắc COVID-19". Tuy nhiên, theo các chuyên gia khuyến cáo, khi mắc COVID-19, người bệnh có thể đối mặt nhiều nguy cơ chuyển biến nặng hoặc nếu vượt qua cũng gặp ít nhất 1 triệu chứng hậu COVID-19, trong số 200 triệu chứng đã được thế giới công bố.

Hơn 100 bệnh nhân đã được ghép mô tạng từ nguồn hiến tặng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tại khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị duy nhất tiếp nhận đăng ký hiến tạng. Từ năm 2014 đến nay, đã có 25.000 người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

TPHCM và 5 tỉnh Đông Nam Bộ nguy cơ thiếu máu dịp tết Nguyên đán

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Dịp tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc mà Trung tâm truyền máu huyết học Chợ rẫy TPHCM đang trong giai đoạn nguồn máu thiếu trầm trọng để cung cấp cho thành phố và 5 tỉnh Đông Nam Bộ trong dịp Tết sắp tới.

Cảnh báo tâm lý "trước sau gì cũng mắc COVID-19"

NGUYỄN LY |

TPHCM – Hiện nay, nhiều người dân có tâm lý chủ quan "trước sau gì cũng mắc COVID-19". Tuy nhiên, theo các chuyên gia khuyến cáo, khi mắc COVID-19, người bệnh có thể đối mặt nhiều nguy cơ chuyển biến nặng hoặc nếu vượt qua cũng gặp ít nhất 1 triệu chứng hậu COVID-19, trong số 200 triệu chứng đã được thế giới công bố.

Hơn 100 bệnh nhân đã được ghép mô tạng từ nguồn hiến tặng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tại khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị duy nhất tiếp nhận đăng ký hiến tạng. Từ năm 2014 đến nay, đã có 25.000 người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.