Chuẩn bị tâm thế "làm quan" cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế

Thùy Linh |

Đến nay, Bộ Y tế đã tổ chức được 8 khóa đào tạo cho đối tượng lãnh đạo, quản lý ngành y tế với tổng số 1270 học viên được đào tạo.

Ngày 30.9, Bộ Y tế giao cho Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức Lễ bế giảng khóa VII và khai giảng khóa IX - Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế Việt Nam.

Đối tượng tham dự các khóa học bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế; giám đốc, phó giám đốc bệnh viện và cán bộ quy hoạch lãnh đạo bệnh viện.

GS.TS Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học. Ảnh: PV
GS.TS Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Y tế cho biết: Lớp học đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế Việt Nam trang bị cho học viên 4 năng lực cơ bản. Đầu tiên là về kỹ năng quản lý, lãnh đạo cơ bản, chuẩn bị tâm thế, tư thế cho họ "làm quan". Thứ 2 là về xây dựng chính sách.

"Thứ 3 là quản lý nguồn lực: quản lý về con người, làm sao để giữ chân người tài, có người tài mới có kỹ thuật cao, mới thu hút được bệnh nhân, bệnh viện mới tồn tại được; quản lý về tài chính: Chi tiêu đầu vào, đầu ra hợp lý, đơn giản nhất như cái găng tay y tế cũng phải quản lý, không được lãng phí, như điện, nước cũng đều phải tiết kiệm, đặc biệt là quản lý về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, làm sao sử dụng hiệu quả.

Cuối cùng và kỹ năng về quản lý chuyên môn, vì suy cho cùng cơ sở y tế nào cũng cần phải có chuyên môn tốt nhất, chất lượng và hiệu quả nhất, để làm hài lòng người bệnh"- Vụ trưởng Vụ Tổ chức- cán bộ phân tích.

Theo ông Phạm Văn Tác, đào tạo một nhà quản lý, một lãnh đạo có khả năng khiến các cán bộ nhân viên y tế có thái độ ứng xử tốt, hòa nhã với bệnh nhân khiến bệnh nhân hài lòng, có thể tạo ra một bệnh viện chất lượng, bác sĩ giỏi chuyên môn với môi trường xanh sạch đẹp,... đó là mục tiêu của khóa học.

"Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, với cơ chế mở cửa hiện nay thì tôi tin chắc rằng thế hệ các cán bộ lãnh đạo trẻ của ngành y tế sẽ có những kỹ năng quản lý tốt. Về khâu quản lý, các học viên đã được sắp xếp lại, được định hướng lại, chắc chắn sẽ làm tốt hơn, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập hiện nay"- ông Tác nhấn mạnh.

Các học viên nhận giấy khen của Trường Đại học Y tế Công cộng. Ảnh: PV
Các học viên nhận giấy khen của Trường Đại học Y tế Công cộng. Ảnh: PV

Đến nay, Bộ Y tế đã tổ chức được 8 khóa đào tạo cho đối tượng lãnh đạo quản lý với tổng số 1270 học viên được đào tạo. Các học viên đã hoàn thành các nội dung lý thuyết và thảo luận trên lớp, đi thực tế tại các cơ sở y tế của tỉnh, thực hiện áp dụng tại cơ quan công tác và chia sẻ kết quả áp dụng với giảng viên và học viên toàn khóa.

Khóa IX của chương trình sẽ kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, gồm 1 lớp cho lãnh đạo các Vụ, Cục, văn phòng Bộ Y tế và lãnh đạo Sở Y tế; 2 lớp cho lãnh đạo bệnh viện.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về xử lý cán bộ vụ VN Pharma?

H.Giang |

Lên tiếng về vụ việc VN Pharma, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định sẽ dứt khoát xử lý và ủng hộ cơ quan chức năng phát hiện và xử nghiêm đúng việc, đúng người, đúng tội nhưng không oan sai, không bỏ sót.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

T.Linh |

Ngày 9.9.2019. Bộ Y tế ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế nghiêm khắc trong việc đào tạo cán bộ quản lý ngành y tế

Thùy Linh |

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng đã công bố "treo" chứng chỉ lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế của 7 học viên là cán bộ, lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về xử lý cán bộ vụ VN Pharma?

H.Giang |

Lên tiếng về vụ việc VN Pharma, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định sẽ dứt khoát xử lý và ủng hộ cơ quan chức năng phát hiện và xử nghiêm đúng việc, đúng người, đúng tội nhưng không oan sai, không bỏ sót.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

T.Linh |

Ngày 9.9.2019. Bộ Y tế ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế nghiêm khắc trong việc đào tạo cán bộ quản lý ngành y tế

Thùy Linh |

Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng đã công bố "treo" chứng chỉ lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế của 7 học viên là cán bộ, lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế.