Chưa thể xác định nguyên nhân hàng loạt trẻ nhiễm sán lợn

Thảo Anh - TAN |

Ngày 17.3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, việc xác định chính xác nguyên nhân trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh phải chờ cơ quan chức năng, bệnh viện chưa thể kết luận.

Phụ huynh nóng lòng xác định nguyên nhân

Thông tin mới nhất, tính đến sáng nay (17.3), trong số hàng nghìn trẻ từ Bắc Ninh đến xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, đã có 124 trẻ bị nhiễm sán lợn.

GS.TS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho rằng đây là một con số cao bất thường, bởi thông thường tỉ lệ nhiễm sán lợn rất thấp.

Phụ huynh lo lắng đợi kết quả xét nghiệm.
Phụ huynh lo lắng đợi kết quả xét nghiệm.

Với tình trạng nhiễm sán lợn cục bộ tại địa phương như vậy,  mũi rìu dư luận đều hướng về phía Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - là công ty cung cấp thực phẩm cho Trường Mầm non Thanh Khương và gần 20 trường khác trên địa bàn). Phụ huynh muốn xác định nhanh chóngnguyên nhân bệnh lý của con em mình.

Anh Hoàng Công Thức (35 tuổi, ngụ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bức xúc: "Gia đình tôi chỉ mong muốn nhanh chóng xác định được nguyên nhân khiến các cháu dương tính với sán lợn để giải quyết triệt để. Nếu thực sự do thực phẩm bẩn tuồn vào trường học thì "chặt đứt đuôi" để bảo vệ các con".

Bệnh viện chưa thể xác định chính xác nguyên nhân

Các bác sĩ khá khó khăn trong việc lấy mẫu xét nghiệm vì các cháu còn nhỏ, chủ yếu trong độ tuồi từ 1 - 10 tuổi.
Các bác sĩ khá khó khăn trong việc lấy mẫu xét nghiệm vì các cháu còn nhỏ, chủ yếu trong độ tuồi từ 1 - 10 tuổi.

Tuy nhiên, trả lời phóng viên sáng 17.3, Ths.BS Trần Thị Hải Ninh - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, việc nhiễm ký sinh trùng còn có thể do nhiều nguồn khác từ môi trường sống, thực phẩm, nguồn nước, vệ sinh cá nhân, đồ chơi của trẻ con...

"Vì thế, việc xác định chính xác nguyên nhân trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh phải chờ cơ quan chức năng. Bệnh viện chưa thể kết luận" - Ths.BS Hải Ninh cung cấp thông tin.

Cũng theo Ths.BS Hải Ninh, xét nghiệm ký sinh trùng có tỉ lệ phản ứng chéo giữa các chủng giun sán với nhau rất nhiều. Vì vậy, đối với tất cả các trường hợp dương tính, bệnh viện đều phải tiến hành chạy lại để kiểm tra lần 2, lần 3 và kiểm tra chéo đối với các nhóm ký sinh trùng khác. Do đó, hiện tại chưa thể nói chính xác tỉ lệ dương tính sán của các cháu là bao nhiêu.

Hơn nữa, nhiễm ký sinh trùng là bệnh lý mãn tính ở trong cộng đồng, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn đều có nguy cơ mắc bệnh. Hiện tại, cũng chưa có công bố chính xác về việc nhiễm ký sinh trùng trong cộng đồng dân cư Bắc Ninh, đặc biệt là ở huyện Thuận Thành. Vì thế, tỉ lệ các cháu đến xét nghiệm chưa thể kết luận là cao hay thấp hơn so với mặt bằng chung.

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh.
Ths.BS Trần Thị Hải Ninh.

Ths.BS Hải Ninh cho biết, ngoài sán lợn, trong các cháu đến tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, có một tỉ lệ khá cao dương tính với giun đũa chó mèo, sán chó... có thể lây qua phân chó mèo.

Bác sĩ khuyến cáo, nhiễm ký sinh trùng là bệnh lý mãn tính, có thể gây ra những hệ quả như làm trẻ suy dinh dưỡng, khó chịu về đường tiêu hoá. Tuy nhiên, nó không phải bệnh cấp tính, không đe doạ ngay lập tức đến tính mạng của trẻ con nên bố mẹ nên bình tĩnh phối hợp với bệnh viện.

Quan trọng nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín uống sôi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Kể cả lợn nhiễm sán được nấu trong điều kiện nhiệt 100 độ C  trong vòng tối thiểu 5 - 10 phút thì cũng có thể tiêu diệt được nang sán.

Thảo Anh - TAN
TIN LIÊN QUAN

Số trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao bất thường

Đặng Chung |

Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong hai ngày 15 và 16.3, có hơn 1.500 cháu bé độ tuổi mầm non ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến bệnh viện xét nghiệm. Tính đến sáng 17.3, đã có 81 trẻ dương tính với sán lợn.

Vụ trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Phụ huynh không chờ đợi lời hứa suông

HÀ PHƯƠNG |

Liên quan đến vụ trường học sử dụng thịt lợn nghi nhiễm sán, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành đã hứa sẽ đưa các học sinh trường Mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đi kiểm tra sức khoẻ. Nhưng hầu hết phụ huynh đều không thể chờ đợi lời hứa này. Họ đã nhanh chóng đưa con mình đi khám và phát hiện hàng loạt trẻ dương tính với sán lợn.

Những sai lầm về việc tẩy giun sán hầu như ai cũng mắc phải

Thảo Anh |

Nhiều người khá coi thường việc tẩy giun sán định kì. Bên cạnh đó, không ít người hoàn toàn an tâm và có kiến thức sai lầm cứ tẩy giun là "đuổi" luôn sán.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Số trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao bất thường

Đặng Chung |

Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong hai ngày 15 và 16.3, có hơn 1.500 cháu bé độ tuổi mầm non ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến bệnh viện xét nghiệm. Tính đến sáng 17.3, đã có 81 trẻ dương tính với sán lợn.

Vụ trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Phụ huynh không chờ đợi lời hứa suông

HÀ PHƯƠNG |

Liên quan đến vụ trường học sử dụng thịt lợn nghi nhiễm sán, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành đã hứa sẽ đưa các học sinh trường Mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đi kiểm tra sức khoẻ. Nhưng hầu hết phụ huynh đều không thể chờ đợi lời hứa này. Họ đã nhanh chóng đưa con mình đi khám và phát hiện hàng loạt trẻ dương tính với sán lợn.

Những sai lầm về việc tẩy giun sán hầu như ai cũng mắc phải

Thảo Anh |

Nhiều người khá coi thường việc tẩy giun sán định kì. Bên cạnh đó, không ít người hoàn toàn an tâm và có kiến thức sai lầm cứ tẩy giun là "đuổi" luôn sán.