WHO khẳng định:

Chưa phát hiện bệnh viêm phổi “lạ” lây từ người sang người

Thanh Hà |

Giới chức Trung Quốc đã loại trừ khả năng Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) là căn nguyên dịch viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc khiến 59 người mắc bệnh ở thành phố này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, không có bằng chứng bệnh lạ này lây từ người sang người.

Giới chức y tế thành phố cũng loại khả năng cúm gia cầm và hội chứng hô hấp Trung Đông do corona virus (MERS-CoV) là nguyên nhân gây ra một loạt các trường hợp viêm phổi lạ.

Straits Times dẫn thông tin cập nhật từ Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán tối 5.1 xác định, trong số 59 người mắc bệnh, có 7 người trong tình trạng nguy kịch. Dù số ca bệnh tăng lên (ngày 3.1 là 44 ca) nhưng số ca nguy kịch đã giảm xuống (ngày 3.1 là 11 ca nguy kịch). Ủy ban thông tin thêm, tất cả các bệnh nhân tại thành phố 11 triệu dân của Trung Quốc đang được cách ly và trong tình trạng ổn định.

Nhiều bệnh nhân mắc chứng viêm phổi lạ là người bán hàng trong chợ bán buôn hải sản địa phương của thành phố. Thời gian ngã bệnh của các bệnh nhân là từ 12.12-29.12.2019. Ngoài hải sản, chợ này cũng bán các loài động vật sống, trong đó có chim, rắn, nội tạng của thỏ và các loài động vật hoang dã khác.

Cơ quan y tế Trung Quốc đang nỗ lực làm việc để xác định loại virus bí ẩn và nguồn gốc của loại virus này. Khoảng 163 người có tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhân nhiễm bệnh cũng đang được theo dõi. Giới chức cũng đang xác định thêm những người từng tiếp xúc với các ca mắc bệnh.

WHO thông tin, “không có bằng chứng nào về việc lây truyền từ người sang người cũng như chưa có trường hợp lây nhiễm với nhân viên y tế nào được báo cáo”. Tuy nhiên, WHO lưu ý, việc các ca mắc bệnh liên quan tới một chợ bán buôn có thể chỉ ra sự liên quan tới tiếp xúc với các loài động vật.

Tại Singapore, một bé gái 3 tuổi từng đến Vũ Hán, Trung Quốc đã nhập viện với triệu chứng viêm phổi sau đó được xác nhận là mắc viêm tiểu phế quản do virus hợp bào hô hấp (RSV) gây ra. Bộ Y tế Singapore khẳng định, ca bệnh này không liên quan tới dịch viêm phổi ở Vũ Hán. Bé gái cũng được xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS và MERS-CoV.

Virus bí ẩn ở Vũ Hán làm dấy lên nỗi ám ảnh về đại dịch SARS, được cho là có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc từng lây nhiễm cho hơn 8.000 người trên thế giới và khiến hơn 700 người trên khắp thế giới thiệt mạng năm 2002 và 2003.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngăn dịch viêm phổi lạ từ Trung Quốc: TPHCM đo thân nhiệt hành khách 24/24

Anh Nhàn |

Để chủ động ngăn dịch viêm phổi lạ xảy ra ở Trung Quốc xâm nhập, TPHCM đã giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh và khám lâm sàng, kiểm tra yếu tố dịch tễ để sàng lọc ra những trường hợp nghi ngờ nhằm cách ly kịp thời.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Bộ Y tế phòng dịch xâm nhập Việt Nam thế nào?

T.Linh |

Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR)- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Lo ngại liên quan đến dịch SARS

Hương Giang (Tổng hợp) |

Liên quan đến dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc, theo thông tin của Đài Truyền hình Việt Nam, cho đến nay tổng cộng đã có 44 trường hợp được xác nhận mắc bệnh, trong số đó có 11 trường hợp đang trong tình trạng “nghiêm trọng”.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ngăn dịch viêm phổi lạ từ Trung Quốc: TPHCM đo thân nhiệt hành khách 24/24

Anh Nhàn |

Để chủ động ngăn dịch viêm phổi lạ xảy ra ở Trung Quốc xâm nhập, TPHCM đã giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh và khám lâm sàng, kiểm tra yếu tố dịch tễ để sàng lọc ra những trường hợp nghi ngờ nhằm cách ly kịp thời.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Bộ Y tế phòng dịch xâm nhập Việt Nam thế nào?

T.Linh |

Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR)- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin về dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc.

Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Lo ngại liên quan đến dịch SARS

Hương Giang (Tổng hợp) |

Liên quan đến dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc, theo thông tin của Đài Truyền hình Việt Nam, cho đến nay tổng cộng đã có 44 trường hợp được xác nhận mắc bệnh, trong số đó có 11 trường hợp đang trong tình trạng “nghiêm trọng”.