Chưa đủ cơ sở để nói TPHCM đã qua đỉnh dịch

Huyên Nguyễn |

Số ca tử vong tại TPHCM đang ở mức thấp nhất trong 20 ngày qua, tuy nhiên, điều này chưa thể khẳng định đã qua đỉnh dịch hay chưa.

Chiều tối 11.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Chủ trì họp báo có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải.

Điểm lại tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Phạm Đức Hải tiếp tục nhấn mạnh số ca tử vong tiếp tục giảm mạnh, tới ngày 10.9, toàn thành phố chỉ còn 188 ca mắc COVID-19 tử vong.

"Ngày 22.8, trước khi TPHCM bước vào đợt tăng cường giãn cách, số tử vong là 340. Ngày 10.9 chỉ còn 188", ông Hải thông tin.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, với số ca tử vong giảm xuống dưới 200 người thì chưa có cơ sở để nói đỉnh dịch đã qua bởi đỉnh dịch dựa trên số F0 mới. Con số tử vong chỉ biểu hiện cho hiệu quả điều trị. Ông Tâm nhận định thêm, với tình hình bây giờ thì chưa đủ cơ sở để nói đỉnh dịch đã qua.

Tính đến 18h ngày 10.9, có 286.773 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 286.301 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 472 trường hợp nhập cảnh.

Hiện thành phố đang điều trị 39.433 bệnh nhân, trong đó có 2.805 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.790  bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 10.9, có 3.392 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 147.416), 188 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 11.792).

 
 
Số ca bệnh tử vong tại TPHCM.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 10.9 là 7.535.598 (tăng 227.860 mũi so với ngày 9.9), trong đó tổng số mũi 1 là 6.404.057, mũi 2 là 1.131.541, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 847.698.

Xu hướng đi chợ hộ giảm

Về đi chợ hộ, theo báo cáo của Ban chỉ đạo, tổng nhu cầu đăng ký ngày 10.9 là 67.164 hộ, giảm 5,68% (tương đương giảm 4.045 hộ) so với ngày hôm trước. Xu hướng giảm số hộ đăng ký từ ngày 6.9 trở lại đây phản ánh người dân đã được đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm thông qua những phương thức hỗ trợ khác.

Kết quả thực hiện có 69.179 hộ được cung ứng hàng hóa, tỉ lệ đạt 103,0% số hộ đăng ký. Tỉ lệ vượt 100% (nhưng có xu hướng giảm kể từ ngày 1.9 trở lại đây) chứng tỏ năng lực đáp ứng được tăng cường, nhưng đồng thời còn nhiều đơn hàng của các hộ dân chưa được giải quyết kịp thời, phải thực hiện trong các ngày tiếp theo.

Về an sinh, từ ngày 15.8 đến 11.9, tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, TP.Thủ Đức là gần 1,78 triệu túi (tăng 37.624 túi so với ngày 10.9).

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thực hư hình ảnh suất cơm cho điều dưỡng ở TPHCM có giòi

Huyên Nguyễn |

Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cho biết có hiện tượng xuất hiện sâu trong suất cơm của điều dưỡng Bệnh viện dã chiến số 8.

Hướng dẫn mới trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM

Huyên Nguyễn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết đã đóng kênh tiếp nhận qua đường link (đã thông báo trước đó) và nhận thông tin điều chỉnh qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiêm trộn vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh việc tiêm trộn vaccine đều dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ sản xuất. Sở Y tế TPHCM cũng đã hướng dẫn chi tiết đến các điểm tiêm để đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thực hư hình ảnh suất cơm cho điều dưỡng ở TPHCM có giòi

Huyên Nguyễn |

Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cho biết có hiện tượng xuất hiện sâu trong suất cơm của điều dưỡng Bệnh viện dã chiến số 8.

Hướng dẫn mới trong điều chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19 ở TPHCM

Huyên Nguyễn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết đã đóng kênh tiếp nhận qua đường link (đã thông báo trước đó) và nhận thông tin điều chỉnh qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiêm trộn vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh việc tiêm trộn vaccine đều dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ sản xuất. Sở Y tế TPHCM cũng đã hướng dẫn chi tiết đến các điểm tiêm để đảm bảo an toàn tiêm chủng.