Chưa có bằng chứng đeo khẩu trang y tế có thể bảo vệ người không bị bệnh

Đặng Chung - Thùy Linh |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, WHO có khuyên chính thức là "không cần đeo khẩu trang y tế vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy có lợi ích bảo vệ với người không bị bệnh".

Chiều 5.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì buổi họp báo thông tin về diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tại đây, Thứ trưởng Long khẳng định, khẩu trang chỉ là một phần và không cần đeo khẩu trang y tế vì chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy có thể bảo vệ người không bị bệnh.

Virus Corona nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt độ, tia cực tím, "sợ" cả gió, sợ môi trường thông thoáng khí nên cần mở cửa sổ tạo thoáng khí.

Tất cả các vị chủ trì họp báo cũng không đeo khẩu trang.
"Chúng tôi rất hoan nghênh các nhà báo đeo khẩu trang (tại buổi họp báo), nhưng các đồng chí cũng làm cho chúng tôi rất là căng thẳng" - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói.

Ông Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - cũng cho rằng người dân nên thay đổi lại quan điểm về đeo khẩu trang.

“Qua các hướng dẫn của WHO, chúng tôi đã phối hợp Vụ Truyền thông sẽ lên được sơ đồ ai sẽ đeo khẩu trang y tế, ai sẽ đeo khẩu trang thường và phải đeo khẩu trang khi nào và sẽ sớm công bố.

Khuyến cáo đeo khẩu trang hiện nay, quan trọng nhất là để người bệnh không phát ra dịch tiết, thứ nữa là cán bộ y tế cần đeo để tránh lây nhiễm hay những người nghi nhiễm mới cần đeo khẩu trang y tế. Khi người dân đến bệnh viện thăm khám cũng cần đeo khẩu trang y tế. Chú ý không sờ vào các mặt của khẩu trang, đeo vào hay cởi ra phải bằng dây của khẩu trang”- ông Trần Đắc Phu thông tin.

Tuy vậy, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng cho rằng cần đeo khẩu trang vải để phòng bệnh, giữ ấm, nhưng chưa có cơ sở khẳng định khẩu trang vải tác dụng chống dịch hay không.

Về các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh do virus Corona, đại diện Bộ Y tế cho rằng cần phải rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày, tránh tiếp xúc với đám đông, tránh tiếp xúc với người bị bệnh. Đây là những biện pháp quan trọng. Nếu người bệnh hắt hơi, sổ mũi, ho có thể bắn virus tối đa 1,8 m; thường WHO chỉ khuyên đứng cách xa người có biểu hiện lâm sàng 1m là có thể ngăn nhiễm.

Ngoài ra, để tránh việc đào thải mầm bệnh ra môi trường, nên khi ho, hắt hơi, sổ mũi có thể lấy vải, giấy, khẩu trang chặn và phải rửa tay sau đó. Đặc biệt phải tăng cường vệ sinh bề mặt thông thường (cánh cửa, tay nắm cửa, bàn ghế, đồ dùng... ) bằng nước tẩy thông thường, thuốc sát khuẩn thông thường.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, ngày 5.2 số ca mắc và tử vong do bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới đã tăng lên 24.553 ca.

Trong đó tại lục địa Trung Quốc là 24.32 ca.  Tổng số trường hợp tử vong là 492, trong đó 490 người ở Trung Quốc, 1 trường hợp ở Philippines và 1 trường hợp ở Hồng Kông (Trung Quốc). Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 226.

Hiện dịch bệnh đã lây lan ra 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Bộ Y tế xác nhận, Việt Nam đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona thứ 10.  Đã có 3 ca được xác định là khỏi bệnh và cho xuất viện.

Đặng Chung - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo quy định pháp luật, những người bệnh được xác định dương tính với virus Corona chủng mới sẽ được điều trị miễn phí.

Bộ Y tế họp báo công bố thông tin về công tác phòng chống dịch virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

15h ngày 5.2, Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố các thông tin về việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Báo Lao Động tường thuật trực tiếp thông tin buổi họp báo trên Laodong.vn.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo quy định pháp luật, những người bệnh được xác định dương tính với virus Corona chủng mới sẽ được điều trị miễn phí.

Bộ Y tế họp báo công bố thông tin về công tác phòng chống dịch virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

15h ngày 5.2, Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố các thông tin về việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Báo Lao Động tường thuật trực tiếp thông tin buổi họp báo trên Laodong.vn.